800 gian hàng nội ngoại thất tham dự Triển lãm Vietbuild, kỳ vọng thúc đẩy sản xuất kinh doanh trở về trạng thái bình thường

05/11/2020 10:20 AM | Kinh doanh

“Trong 10 tháng qua, Chính phủ đã có nhiều chủ đạo quyết liệt, các bộ ngành địa phương đã quyết tâm triển khai các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Kết quả, Việt Nam có nhiều chuyển biến so với tình hình chung của thế giới và khu vực…”.

Đó là đánh giá của ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng bộ Xây dựng tại Lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế Vietbuild lần 4 năm 2020 với chủ đề  "Nhà ở – Kiến Trúc & Trang trí nội ngoại thất" (Triển lãm diễn ra từ ngày 4/11/2020 đến ngày 8/11/2020 tại số 01 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM).

Theo ông Sinh, trong thời gian qua, dịch Covid-19 và mưa lũ lịch sử đã ảnh hưởng tiêu cực, gây thiệt hại nặng nề đến phát triển kinh tế - xã hội. Trước tình hình đó, Chính phủ đã có nhiều giải pháp chỉ đại, điều hành để phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu kép là "vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội". Trong 10 tháng qua, Chính phủ đã có nhiều chủ đạo quyết liệt, các bộ ngành địa phương đã quyết tâm triển khai các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Kết quả kinh tế Việt Nam có nhiều chuyển biến so với tình hình chung của thế giới và khu vực. 

Trong 10 tháng vừa qua, tình hình sản xuất công nghiệp tăng 3,6% so với quý trước, tăng 5,4% so với cùng kì năm trước, kết quả giải ngân vốn đầu tư công tăng trưởng, với tổng số vốn giải ngân hơn 300.000 tỉ đồng.

Trong lĩnh vực BĐS, ông Sinh cho hay, trong quý 3/2020, thi trường BĐS có nhiều chuyển biến, nguồn cung BĐS có dấu hiệu tăng, số lượng nhà ở đủ điều kiện bán tăng lên, khoảng 82% so với cùng kì quý trước. Riêng tại Tp.HCM, có 6.722 căn được bán ra. Về BĐS công nghiệp, tỉ lệ lấp đầy bình quân với BĐS công nghiệp trên 80%, riêng Tp.HCM lấp đầy 90%, điều này chứng tỏ xúc tiến đầu tư ngày càng diễn ra tích cực so với giai đoạn dầu năm 2020.

800 gian hàng nội ngoại thất tham dự Triển lãm Vietbuild, kỳ vọng thúc đẩy sản xuất kinh doanh trở về trạng thái bình thường - Ảnh 1.

Theo ông Sinh, Triển lãm Vietbuld diễn ra từ ngày 4-8/11/2020 là hoạt động thiết thực hỗ trợ thực hiện chủ trương chính sách của Chính phủ trong  xây dựng, BĐS, Vật liệu xây dựng, xúc tiến hoạt động thương mại, chuyển giao công nghệ, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế nhằm thúc đẩy doanh nghiệp trở lại trạng thái kinh doanh sản xuất bình thường hậu Covid-19. Triển lãm lần này theo ông Sinh với hơn 800 gian hàng tham gia là những doanh nghiệp lớn, có nhiều đột phá về công nghệ trong sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu về đầu tư nhà ở.  

"Triển lãm Vietbuild 2020 lần này đã thể hiện được sự đa dạng và sức sống của ngành xây dựng và trang trí nội ngoại thất tại Việt Nam. Nhiều công nghệ tiên tiến được đưa vào hoạt động thực tế trong sản xuất xây dựng, thiết kế và kiến trúc. Đây cũng là sự kiện để các doanh nghiệp nắm bắt thời cơ, tìm hiểu những hạn chế trong quá trình phát triển kinh doanh của mình để tạo nên một cấu trúc mới, định hướng chiến lược 6 phát triển tốt hơn, mở rộng liên kết trên nhiều lĩnh vực hợp tác để phát huy hoạt động kinh doanh của mình", Thứ trưởng bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Phương Nga

Cùng chuyên mục
XEM