4 triệu chứng nếu kéo dài có thể là dấu hiệu của ung thư: Có 1 cũng cần đi khám

09/07/2023 15:40 PM | Sống

Đối với bất kỳ bệnh nào, càng phát hiện sớm các triệu chứng thì bạn càng được điều trị sớm.

Theo trang Express, ung thư là một trong những nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất ở Anh, chiếm khoảng 1/4 tổng số ca tử vong.

Đối với bất kỳ bệnh nào, càng phát hiện sớm các triệu chứng thì bạn càng được điều trị sớm.

Các triệu chứng phụ thuộc vào từng loại ung thư và vị trí của ung thư trong cơ thể. Một số dấu hiệu sẽ không xuất hiện cho đến khi bệnh tiến triển hơn.

Tuy nhiên, có những dấu hiệu có thể xuất hiện trong giai đoạn đầu, giúp người bệnh có cơ hội chẩn đoán sớm.

Theo tổ chức từ thiện Cancer Research UK, có 4 triệu chứng nếu xuất hiện "dai dẳng" và "không biến mất" thì có thể báo hiệu ung thư.

4 triệu chứng nếu kéo dài có thể là dấu hiệu của ung thư: Có 1 cũng cần đi khám - Ảnh 1.

Nhưng nếu cơn ho không biến mất sau vài tuần hoặc trở nên tồi tệ hơn, đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư. (Ảnh minh họa)

4 triệu chứng này là:

- Vết loét ở miệng hoặc lưỡi không lành

- Ho dai dẳng

- Vết thương không lành

- Ợ nóng hoặc khó tiêu dai dẳng.

Cancer Research UK cảnh báo: "Hầu hết các dấu hiệu và triệu chứng được liệt kê ở đây là do một vấn đề gì đó ít nghiêm trọng hơn ung thư gây ra - nhưng nếu đó là ung thư, việc phát hiện sớm có thể tạo ra sự khác biệt".

"Nếu bạn nhận thấy bất kỳ thay đổi nào không bình thường đối với mình hoặc vấn đề dai dẳng gì đó không biến mất - đừng bỏ qua, hãy nói chuyện với bác sĩ. Cho dù vấn đề đó có trong danh sách này hay không, hãy cứ kiểm tra nó".

Dưới đây, hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về các triệu chứng này:

Loét miệng hoặc lưỡi không lành

Vết loét lâu lành (hơn ba tuần) nên được bác sĩ chuyên khoa kiểm tra vì đó có thể là dấu hiệu của ung thư miệng hoặc hầu họng.

Tổ chức Cancer Research UK giải thích: "Đôi khi, việc bị lở loét trong miệng là điều bình thường – chúng thường khỏi sau khoảng hai tuần. Bạn nên gặp bác sĩ hoặc nha sĩ nếu vết loét không lành sau ba tuần".

4 triệu chứng nếu kéo dài có thể là dấu hiệu của ung thư: Có 1 cũng cần đi khám - Ảnh 2.

Vết loét miệng hoặc lưỡi mà không khỏi trong 3 tuần nên được kiểm tra bởi các chuyên gia. (Ảnh minh họa)

Ho dai dẳng

Triệu chứng này cũng có thể đi kèm với khàn giọng.

Tổ chức Cancer Research UK cảnh báo: "Ho thường gặp khi bị cảm lạnh và một số bệnh khác. Nhưng nếu cơn ho không biến mất sau vài tuần hoặc trở nên tồi tệ hơn, đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư".

"Các triệu chứng của ung thư phổi có thể bao gồm ho dai dẳng và khó thở."

Vết thương trên da không lành

Các vết thương trên da nên được theo dõi trong trường hợp chúng không lành.

Cancer Research UK cho biết: "Da tự chữa lành rất nhanh và mọi tổn thương thường lành trong vòng một tuần hoặc lâu hơn. Khi mụn cóc hoặc vết thương không lành, ngay cả khi không đau, bạn vẫn cần gặp bác sĩ để kiểm tra".

Đây có thể là triệu chứng của bệnh ung thư da. Các triệu chứng khác bao gồm những thay đổi trên da, xuất hiện nốt ruồi mới hoặc nốt ruồi thay đổi so với trước đó.

Ợ nóng hoặc khó tiêu dai dẳng

Cancer Research UK cho biết thêm: "Đôi khi cảm thấy khó chịu hoặc đau nhẹ sau khi ăn một bữa ăn nhiều chất béo hoặc cay là điều bình thường. Nhưng nếu bạn bị ợ nóng (trào ngược axit) hoặc khó tiêu nhiều, hoặc nếu bụng bạn rất đau, thì bạn nên đi khám bác sĩ".

(Nguồn: Express)

Theo Trà My

Cùng chuyên mục
XEM