3 sai lầm trong chi tiêu mà người trẻ 20-30 tuổi dễ mắc phải: Sai chiến lược yêu đương, lãng phí tiền bạc cho cà phê tiệc tùng

19/05/2022 08:31 AM | Kinh doanh

Đây là 2 trong số 3 sai lầm liên quan hoạt động chi tiêu cá nhân mà những người trẻ rất dễ mắc phải.

Trên kênh YouTube Hiếu TV, chuyên gia Nguyễn Ngọc Hiếu đã có chia sẻ chi tiết về các vấn đề tài chính cá nhân mà những người trong độ tuổi 20-30 hay mắc phải. Từng tư vấn chiến lược cho nhiều công ty, tập đoàn lớn tại Úc, hiện chuyên gia Nguyễn Ngọc Hiếu đang nghỉ hưu sau 20 năm làm việc miệt mài. Ông có nhiều bài học đơn giản, dễ hiểu và rất phù hợp với người Việt, đặc biệt những bạn trẻ muốn theo đuổi tự do tài chính.

Từ kinh nghiệm và quan sát của bản thân, ông đúc rút ra 3 vấn đề tài chính cá nhân, cụ thể hơn là trong hoạt động chi tiêu cá nhân, mà các bạn trẻ trong giai đoạn từ 20 đến 30 tuổi hãy mắc sai lầm. Cụ thể như sau:

Tiêu xài hoang phí

Việc này thường xảy ra khi thu nhập bắt đầu tăng lên, tiền bạc bắt đầu thoải mái mọi người có thói quen thưởng cho mình nhiều món đồ bản thân không thực sự cần. Cụm từ này gọi là "keepup with the jouney", dịch nôm na là "cố gắng cho bằng anh bằng em". Chuyên gia Hiếu Nguyễn lấy ví dụ như có những người đang đi xe máy bình thường, nhưng thấy bạn bè đi xe ga đắt tiền nên cũng cố mua xe tay ga.

"Có thu nhập xong rồi mua đã lãng phí, nhưng nguy hiểm hơn, nhiều người vay tiền để mua sắm rồi ôm nợ xấu. Chúng ta đừng quan tâm ai với ai, quan trọng là tinh thần của mình thoải mái hay không. Một người đi xe cà tàng nhưng trong tay sở hữu nhiều tài sản, một người đi xe Mercedes mà sau lưng là núi nợ, ai oai hơn? Đừng để áp lực về hình thức trong xã hội ảnh hưởng đến quyết định tài chính của mình", vị chuyên gia khuyên.

3 sai lầm trong chi tiêu mà người trẻ 20-30 tuổi dễ mắc phải: Sai chiến lược yêu đương, lãng phí tiền bạc cho cà phê tiệc tùng - Ảnh 1.

Lãng phí vào cà phê, tiệc tùng

Chi phí này thoạt nghĩ không đáng bao nhiêu nhưng cộng dồn năm này qua tháng nọ lại thành khoản phí lớn. Theo tính toán của chuyên gia Hiếu Nguyễn, nếu tiết kiệm được khoản phí đó mang đi đầu tư thì 1 đẻ ra 10, nghĩa là lãng phí 1 đồng trong khoản này không phải mất đi 1 đồng mà mất đi 10 đồng trong tương lai.

"Tôi không có ý khuyên bạn sống như thầy tu, không đi cà phê hay gặp gỡ bạn bè. Nhưng có nhiều cách để bảo vệ mình trước khoản chi phí này. Đầu tiên, và cũng là dễ nhất, bạn dành ra 1 khoản riêng sau khi lĩnh lương mỗi tháng, tùy theo thu nhập để bỏ vào phòng bì, dùng hết là thôi, không cà phê, nhậu nhẹt nữa, đợi tới tháng sau có lương dùng tiếp. Cách 2 phức tạp hơn là phân tích gốc rễ hoạt động này để làm gì, sau đó nghĩ cách vẫn đạt mục đích mà tốn ít tiền hơn. Ví dụ thích uống cà phê, thì thay vì ra quán ngồi các bạn tự mua về pha uống. Hoặc thích uống cà phê để được giao lưu gặp gỡ bạn bè, thì sáng cuối tuần mời mọi người tới nhà uống cà phê.cùng, có thể còn thú vị hơn ra quán. Đây là ví dụ ngẫu nhiên, nhưng ý chính là suy nghĩ những cách chi tiêu ít tốn kém hơn mà vẫn đảm bảo giá trị cho chúng ta".

3 sai lầm trong chi tiêu mà người trẻ 20-30 tuổi dễ mắc phải: Sai chiến lược yêu đương, lãng phí tiền bạc cho cà phê tiệc tùng - Ảnh 2.

Sai chiến lược cho chi phí yêu đương

Chuyên gia Hiếu Nguyễn cho rằng đây là sai lầm phổ biến trong độ tuổi này. Ông nhấn mạnh nếu được, trong đổ 20-30 tuổi, các bạn trẻ không nên yêu đương mà cố gắng tập trung sự nghiệp và xây dựng tài chính cho bản thân.

"Tôi cam đoan với các bạn khi bạn đã xây dựng được sự nghiệp và tài chính, con đường yêu đương sẽ rộng rãi hơn nhiều".

Ông lấy ví dụ về người trợ lý tên Mark, trước đây từng làm việc cho mình. Sau thời gian làm đủ mọi công việc, chi tiêu tiết kiệm và đa dạng hoạt động đầu tư, Mark đã đạt tới tự do tài chính. Gần đây, Mark cũng đã có người yêu. Theo vị chuyên gia, tất nhiên không phải các cô gái đến với Mark đều vì tiền, nhưng kể cả những cô gái không ham tiền, ai mà không ngưỡng mộ 1 triệu phú tự thân có nhiều vốn sống và câu chuyện thú vị.

"Đó là 1 lời khuyên extreme (cực đoan) và những người thực hiện được rất ít", chuyên gia thừa nhận. "Với đại đa số người trẻ, có yêu cũng không sao, chỉ là các bạn dễ phạm sai lầm phổ biến, thường các bạn nam hay mắc: Cố gắng xây dựng hình tượng cao hơn cuộc sống mình đang có. Không phải ai cũng vậy nhưng nhiều trường hợp dạng vậy và đây là điều không nên".

Chuyên gia Hiếu Nguyễn chia sẻ cụ thể hơn: "Đầu tiên, tình yêu nên xuất phát từ những gì chân thực nhất thì mới bền lâu. Người bạn yêu là người thường xuyên gặp gỡ, nếu mỗi lần gặp đều phải diễn sẽ rất mệt. Thứ hai, đây là việc vô nghĩa. Nếu dùng tiền gây ấn tượng với các cô gái thì bạn chỉ thu hút các cô gái thích tiền, bạn nghĩ sao nếu sau này cô gái phát hiện ra bạn không giống hình tượng bạn xây dựng?"

"Các cô gái thực sự không quan tâm tiền bạc, mong muốn đi lâu dài với bạn, tôi tin, họ sẽ trân trọng việc bạn biết làm chủ chi tiêu và đang tập trung đầu tư. Vì vậy, các bạn nam hãy chia sẻ thẳng thắn với cô gái mình đang theo đuổi về hành trình tự do tài chính của bản thân. Thậm chí còn tuyệt vời hơn nếu bạn truyền được cảm hứng cho cô ấy để cả 2 cùng thực hiện, đó là nền tảng vững chắc cho gia đình tương lai của các bạn", vị chuyên gia kết luận.

Nhật Anh

Cùng chuyên mục
XEM