3 chiến sĩ CSGT đang mất tích trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

30/07/2023 20:01 PM | Xã hội

Vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc đã vùi lấp chốt trực của các chiến sĩ CSGT khi bên trong có 4 người. Lực lượng cứu hộ đang triển khai công tác tìm kiếm.

Thông tin ban đầu, ngày 30-7, khu vực đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng có mưa nhiều, một số khu vực bị sạt lở đổ xuống đèo.

3 chiến sĩ CSGT đang mất tích trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc - Ảnh 1.

Khu vực sạt lở tại chốt CSGT khiến 3 chiến sĩ đang mất tích. Ảnh: Nguyễn Quân.

Trong đó, khu vực đất tại chốt làm việc CSGT TP Bảo Lộc trên đèo bị sạt lở, đè lấp chốt trực của các chiến sĩ. Thông tin ban đầu, hiện 3 người đang mất tích trong vụ sạt lở này, 1 người  ở bên ngoài nên tránh được sự cố.

Một xe khách khi lưu thông gần khu vực trên cũng bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở trên.

Theo lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc và UBND huyện Đạ Huoai, lực lượng chức năng đang được huy động đến hiện trường cứu hộ. Đèo Bảo Lộc đang tạm ngưng lưu thông, phương tiện đi từ hai hướng đến đây phải thay đổi lộ trình.

Lực lượng chức năng đang chốt trực 2 đầu đèo, khuyến cáo phương tiện có hướng qua đèo Bảo Lộc nên thay đổi lộ trình.

Cụ thể: hướng lưu thông Đà Lạt - TP HCM: Đà Lạt - ngã 3 Lộc Sơn rẽ phải đi Bảo Lâm - đèo Con Ó -Đạ Tẻh - Đạ Huoai - TP HCM.

Hướng lưu thông TP HCM - Đà Lạt: TP HCM - Đạ Huoai - Đạ Tẻh - đèo Con Ó - Bảo Lâm - ngã 3 Lộc Sơn - Đà Lạt.

Theo Trường Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM