260 căn biệt thự phong cách châu Âu được kì vọng trở thành thiên đường cho các triệu phú, nhưng chỉ 2 năm sau hóa thị trấn hoang, làm nơi chăn thả gia súc

27/07/2023 16:20 PM | Sống

Thị trấn này từng được kỳ vọng là thiên đường cho giới siêu giàu ở Trung Quốc. Nhưng tới nay, những căn biệt thự siêu to vẫn bị bỏ hoang cho cỏ mọc.

260 căn biệt thự phong cách châu Âu được kì vọng trở thành thiên đường cho các triệu phú, nhưng chỉ 2 năm sau hóa thị trấn hoang, làm nơi chăn thả gia súc - Ảnh 1.

Nằm ở phía Tây Bắc của Trung Quốc, một thị trấn bị bỏ hoang với hàng loạt những biệt thự xây dang dở. Vì ở đây không có ai sinh sống, những người nông dân đã tận dụng và bắt đầu sử dụng vùng đất bỏ hoang này để trồng trọt và chăn nuôi gia súc.

Vào năm 2010, tập đoàn bất động sản khổng lồ Greenland Group của Trung Quốc đã động thổ dự án State Guest Mansions ở ngoại ô thành phố Thẩm Dương. Dự án này có kế hoạch xây dựng tới 260 biệt thự theo phong cách châu Âu để làm nơi ở cho giới siêu giàu của thành phố.

Nhưng chỉ 2 năm sau, dự án này đã bị hủy bỏ.

Những ngôi biệt thự đang xây dở đã trở thành nơi sinh sống của những người nông dân địa phương, họ cày xới đất và trồng trọt ngay trên những bãi cỏ mọc tràn lan trước và trong những ngôi biệt thự bỏ hoang. Những ngôi nhà hoang vắng trong tình trạng dang dở, trần trụi, trông như những bia mộ đổ nát nằm rải rác trên vùng đất hoang rộng lớn.

260 căn biệt thự phong cách châu Âu được kì vọng trở thành thiên đường cho các triệu phú, nhưng chỉ 2 năm sau hóa thị trấn hoang, làm nơi chăn thả gia súc - Ảnh 2.

Chẳng có triệu phú nào ở đây. Thay vào đó, các “cư dân” chính lại là nhiều loại gia súc và vật nuôi lang thang bên ngoài các biệt thự kiểu châu Âu.

Bên trong các tòa nhà trông cũng hoang tàn giống như hậu tận thế. Nơi từng được trông đợi trở thành một thiên đường cho giới nhà giàu mới nổi của Trung Quốc, giờ đây đang mục nát trên khu đất rộng lớn.

260 căn biệt thự phong cách châu Âu được kì vọng trở thành thiên đường cho các triệu phú, nhưng chỉ 2 năm sau hóa thị trấn hoang, làm nơi chăn thả gia súc - Ảnh 3.

Guo, một nông dân 45 tuổi đã chuyển đến “thị trấn ma”, chia sẻ rằng dự án có thể đã bị bỏ hoang: "Những ngôi nhà này lẽ ra có thể được bán với giá hàng triệu USD, nhưng rồi những người giàu thậm chí còn không mua lấy một căn."

Những biệt thự xây dở này cũng đã thu hút sự chú ý của một số người dùng trên Weibo-mạng xã hội của Trung Quốc. Một số người dùng Weibo đặt câu hỏi tại sao chính phủ không can thiệp hoặc thu hồi đất.

"Nơi này đã bị bỏ hoang trong nhiều năm rồi", một người dùng Weibo viết.

"Chỉ có ma mới có thể ở chỗ này!" một người dùng Weibo khác nhận xét.

260 căn biệt thự phong cách châu Âu được kì vọng trở thành thiên đường cho các triệu phú, nhưng chỉ 2 năm sau hóa thị trấn hoang, làm nơi chăn thả gia súc - Ảnh 4.

260 căn biệt thự phong cách châu Âu được kì vọng trở thành thiên đường cho các triệu phú, nhưng chỉ 2 năm sau hóa thị trấn hoang, làm nơi chăn thả gia súc - Ảnh 5.

Trên các trang mạng xã hội như Douyin - phiên bản TikTok của Trung Quốc, có rất nhiều video về những người tập thể dục trong các tòa nhà chung cư bỏ hoang. Trong một số video, có thể thấy mọi người chuyển khung giường của họ vào những căn hộ đang xây dở và nấu bữa ăn trong những căn bếp tạm bợ, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sống trong những căn hộ không có nội thất.

260 căn biệt thự phong cách châu Âu được kì vọng trở thành thiên đường cho các triệu phú, nhưng chỉ 2 năm sau hóa thị trấn hoang, làm nơi chăn thả gia súc - Ảnh 6.

Khi bị bỏ hoang hàng loạt, những dự án lớn này có thể biến thành những "thành phố ma".

Li Gan, giáo sư kinh tế tại Đại học Texas A&M, giám đốc Trung tâm Khảo sát và Nghiên cứu về Tài chính Hộ gia đình Trung Quốc tại Đại học Tài chính và Kinh tế Tây Nam Thành Đô, cho biết các thành phố ma là "một hiện tượng độc nhất vô nhị của Trung Quốc." Ông nhận định, sự mất cân bằng do cung vượt quá cầu đã dẫn đến tình trạng những dự án bị bỏ hoang mọc lên khắp Trung Quốc.

Theo Hoa Thu

Cùng chuyên mục
XEM