2 tuổi bắt đầu đi hát, 5 tuổi đã tổ chức liveshow riêng có MC Thanh Bạch độc quyền, "thần đồng âm nhạc" Xuân Mai bây giờ ra sao?

12/07/2022 12:28 PM | Sống

"Con cò bé bé" Xuân Mai đã có những thay đổi bất ngờ khi trưởng thành ở xứ sở cờ hoa.

Năng khiếu xuất chúng từ bé

Xuân Mai, tên đầy đủ là Trương Hoàng Xuân Mai, sinh năm 1995, từng được biết đến là "thần đồng âm nhạc" một thời của Việt Nam, nhận được sự chú ý lớn không chỉ trẻ em mà của cả các bậc phụ huynh. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật, nữ ca sĩ có bố là ca sĩ Tuấn Cảnh từng theo học trường Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội, mẹ là nghệ sĩ guitar Thu Thu quê gốc Tiền Giang nhưng sớm định cư tại Mỹ và cậu em trai Rich Anh Tuấn cũng thỉnh thoảng góp mặt vào một số liveshow của chị gái.

Mẹ của Xuân Mai đã từng kết hôn ở Mỹ nhưng cuộc hôn nhân chớm tàn. Sau đó, trong một lần trở về nước để làm bộ đĩa karaoke, qua sự giới thiệu của nhạc sĩ Bảo Chấn mời thu âm đĩa, nghệ sĩ guitar Thu Thu đã gặp ca sĩ Tuấn Cảnh. Cả hai sớm nên duyên và về cùng một nhà, sau đó, cả hai mở một phòng thu trên đường Trần Bình Trọng, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp xúc với âm nhạc từ trong bụng mẹ, nghệ sĩ guitar Thu Thu nhận thấy con gái đã khác biệt với các bạn đồng trang lứa ngay từ bé. Khi Xuân Mai 1 tuổi, bố mẹ đã phát hiện ra năng khiếu âm nhạc của con gái mình. Vì nhà có phòng thu riêng nên bố mẹ quyết định thu âm một đĩa nhạc đầu tay cho con gái giống như một món quà lưu giữ lại tuổi thơ. Đĩa nhạc sau đó được ca sĩ Tuấn Cảnh đem tặng những người bạn là nghệ sĩ trong giới.

Thật bất ngờ, rất nhiều người cảm thấy hứng thú với giọng hát trong trẻo, ngây thơ của Xuân Mai và dành nhiều lời khen ngợi cho cô con gái của ca sĩ Tuấn Cảnh. Bố mẹ Xuân Mai quyết định để con gái "dấn sân" vào lĩnh vực nghệ thuật từ năm 2 tuổi. Tuy nhiên, vì tuổi con còn quá nhỏ, chưa thể tự đọc chữ, học thuộc lời nên ca sĩ Tuấn Cảnh hát từng câu và bảo con hát lại theo. May mắn, Xuân Mai học lời rất nhanh nên chỉ sau vài lần dạy là có thể vào phòng thu thu âm trôi chảy. Những ca khúc gắn liền với ca sĩ nhí 2 tuổi khi ấy là Tập đếm, Rửa mặt như mèo, Bé lật đật, Cháu vẽ ông Mặt Trời, Chị ong nâu, Bắc kim thang...

Năm 3 tuổi, Xuân Mai được mời tham gia 3 liveshow thiếu nhi Tuổi thần tiên 3, 4 và 5 do Hãng phim Phương Nam & Nhà hát Hoà Bình tổ chức với sự giới thiệu của MC Thanh Bạch. Năm 5 tuổi, Xuân Mai tổ chức liveshow đầu tiên của mình tại Nhà hát Hoà Bình, sân khấu ca nhạc Lan Anh, thậm chí những liveshow của Xuân Mai đều gắn liền với tên tuổi MC độc quyền của nghệ sĩ Thanh Bạch hay Tất My Ly.

Chính vì tần suất hoạt động nghệ thuật liên tục trong 4 năm như vậy, Xuân Mai dần trở thành "thần tượng" của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam. Các album phát hành của Xuân Mai đều được đặt tên là "Con cò bé bé" nên người hâm mộ cũng đặt cái tên này cho nữ ca sĩ giống như một danh xưng quen thuộc, gần gũi. Thời điểm ấy, trong chuỗi liveshow "Con cò bé bé" từ 14-20, Công ty TNHH Trung tâm băng nhạc Con cò bé bé thậm chí còn sở hữu thương hiệu nước giải khát độc quyền in hình Xuân Mai hay những cuốn VCD liveshow nổi tiếng khắp toàn quốc.

2 tuổi bắt đầu đi hát, 5 tuổi đã tổ chức liveshow riêng có MC Thanh Bạch độc quyền, thần đồng âm nhạc Xuân Mai bây giờ ra sao? - Ảnh 2.

Ngã rẽ trưởng thành

7 tuổi, vì muốn con gái tập trung vào việc học tập nên mẹ của Xuân Mai chủ động cắt giảm những hoạt động nghệ thuật. 9 tuổi, bố mẹ li hôn, Xuân Mai và em trai theo mẹ sang Mỹ định cư. Thời gian đầu sang Mỹ, mẹ Xuân Mai vô cùng vất vả vì phải bắt đầu lại từ đầu, vì thế cô con gái lớn cũng tập trung vào việc học và phụ giúp mẹ. Năm 2006-2007, cô thực hiện những chương trình dành cho thiếu nhi ở các tiểu bang.

Để đáp lại sự thương nhớ của người hâm mộ với "Con cò bé bé", năm 2009, nữ ca sĩ cho ra mắt MV Nỗi Nhớ Đóng Băng. Năm 2011-2012, Xuân Mai về thăm Việt Nam và chụp nhiều bộ ảnh theo phong cách tuổi teen. Tuy nhiên, danh tiếng của cô không còn như xưa, ngoại hình mũm mĩm hơn so với ngày trước, giọng hát sau khi trưởng thành cũng không được đánh giá cao.

Quay trở về Mỹ và tập trung vào cuộc sống của mình, Xuân Mai khiến công chúng ngỡ ngàng khi lên xe hoa năm 20 tuổi. Cô khẳng định bản thân cảm thấy hài lòng về quyết định của mình và tin rằng mỗi việc trên đời đều có duyên số. Năm 2018, Xuân Mai "tái ngộ" khán giả qua màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình "Cali Mùa Hoa Vàng"; tuy nhận được nhiều lời khen ngợi trước diễn xuất tự nhiên nhưng cũng không ít lời chê bai vì ngoại hình tăng cân khác ngày trước của cô.

Đến cuối năm 2018, Xuân Mai đã sinh thêm một bé gái, là con thứ 3. Trong thời điểm diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cô cũng gửi lời xin lỗi khán giả vì không xuất hiện trên mạng trong một thời gian cũng như gửi lời động viên đến người hâm mộ hãy bình tĩnh và vượt qua khó khăn này. Trong những bức ảnh đăng tải, làn da cô lộ rõ nhiều "dấu vết" của thời gian nhưng thần sắc vẫn rang ngời. Cô cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh của vợ chồng mình và 3 nhóc tì ở Mỹ.

Ảnh: Trí thức trẻ, Dân Việt.

Tiên Yên

Từ khóa:  bé Xuân Mai
Cùng chuyên mục
XEM