2 chị gái góp tiền mua nhà cho bố mẹ, đến khi bán được 4,2 tỷ đồng, em trai đòi chia tiền, còn đâm đơn kiện: Tòa phán quyết chia lại toàn bộ tài sản
Do bố mẹ không để lại di chúc nên việc chia tài sản khiến tình cảm chị em rạn nứt.
Tiểu Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) là con cả trong gia đình có 3 chị em. Sau cô là 1 người em gái, và 1 cậu em út. Là con lớn trong nhà, cô Châu thấy bố mẹ phải sống trong căn nhà cũ ở quê, được xây cách đây hơn 30 năm vô cùng bất tiện.
Vì vậy, cô đã nói chuyện với 2 người em để tính về việc đầu tư mua một căn nhà mới cho bố mẹ tại thành phố, và đưa họ lên đây sống để tiện chăm sóc. Với đề xuất này, chỉ cô em gái thứ 2 đồng ý. Còn cậu út cho rằng tài chính khó khăn nên không thể tham gia đóng góp.
Sau khi thảo luận, Tiểu Châu và em gái thống nhất mỗi người đóng góp 300.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng) để mua một căn hộ 2 phòng ngủ ở thành phố, sau đó đăng ký dưới tên bố mẹ.
Ảnh minh họa
Theo mô tả của cô Châu, căn nhà này nằm ở vị trí giao thông thuận tiện và có các tiện ích có thể đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người già. Sau khi chuyển đến đây, bố mẹ cô đã có những năm tháng tuổi già hạnh phúc dưới sự chăm sóc của 2 cô con gái.
Sinh sống tại đây được khoảng 10 năm thì bố mẹ của Tiểu Châu lần lượt qua đời. Không còn ai sinh sống trong căn nhà này, 2 chị em tính đến chuyện cho thuê hoặc bán lại.
Sau khi bàn bạc, họ quyết định chuyển nhượng ngôi nhà này. Do nằm ở vị trí đẹp, căn nhà bán được mức giá lên đến 1,2 triệu NDT (khoảng 4,2 tỷ đồng), gấp đôi mức so với thời điểm mua vào là 600.000 NDT (khoảng 2,1 tỷ đồng).
Đúng lúc hai chị em Tiểu Châu chuẩn bị chia đều số tiền 1,2 triệu NDT thì cậu em út xuất hiện cũng đòi được hưởng một phần số tiền này. Yêu cầu này ngay lập tức gây ra tranh cãi trong gia đình.
Hai chị em gái tin rằng họ là những người bỏ tiền mua căn nhà này và có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ trong nhiều năm. Còn cậu em út không có đóng góp gì nên không có lý do gì để nhận được tiền bán nhà.
Tuy nhiên, người em trai khăng khăng rằng với tư cách là người thừa kế hợp pháp, anh có quyền thừa kế tài sản của bố mẹ để lại. Từ đây, gia đình có cuộc cãi vã lớn.
Tiểu Châu cho biết việc làm của cậu em khiến 2 chị vô đau lòng. Khi còn sống, bố mẹ dành phần lớn tiền tiết kiệm cho em út để mua nhà, mua xe. Nhưng đến lúc bố mẹ già yếu, nằm liệt giường, cậu em lại chối bỏ trách nhiệm chăm sóc bậc sinh thành. Mọi công việc đều do một tay hai chị gánh vác.
“Giờ đây, khi bố mẹ đã mất, cậu ấy vẫn vô lý khi đòi chia đều tiền bán nhà. Cậu ấy không còn coi trọng tình cảm gia đình”, Tiểu Châu chia sẻ.
Vì bố mẹ không để lại di chúc. Đồng thời 3 chị em không thể thương lương. Cuối cùng, tranh chấp phải đưa ra tòa án địa phương.
Tại tòa, 2 người chị gái đã nộp lại bằng chứng chính họ đã chung tiền để mua lại căn nhà này, hoàn toàn không có sự đóng góp của em trai. Về phía em trai, anh chỉ khẳng định rằng với tư cách là con ruột, bản thân có quyền thừa hưởng tài sản của bố mẹ.
Sau khi xem xét toàn bộ sự việc, cuối cùng tòa án đã đưa ra phán quyết dựa trên Luật thừa kế của Trung Quốc. Theo đó, xem xét đến việc các chị gái là người góp tiền mua căn nhà và bố mẹ đã không để lại di chúc khi còn sống, ngôi nhà nên thuộc quyền sở hữu của 2 người này. Còn phần tài sản thừa kế ngoài ngôi nhà phải được chia đều cho 3 chị em.
Trước phán quyết này, người em trai tỏ rõ thái độ không hài lòng và ngay lập tức quyết định kháng cáo. Tuy nhiên, ở phiên tòa thứ hai, thẩm phán vẫn giữ nguyên phán quyết ban đầu.
Sau sự việc việc này, mặc dù kết quả rất công bằng nhưng tình cảm giữa 2 chị gái và người em dường như tan vỡ.