13 điều thật điên rồ mà Elon Musk đang tin là sự thật

29/01/2017 19:43 PM | Công nghệ

Nếu nước Mỹ cần một Tổng thống mới, hãy gọi cho Elon Musk...

Hãy điểm qua 13 ý tưởng, câu nói bất ngờ và điên rồ nhất của CEO Elon Musk:


Musk muốn đưa người lên Sao Hỏa vào năm 2024.

Musk muốn đưa người lên Sao Hỏa vào năm 2024.

"Chúng tôi đang triển khai các chuyến bay chở hàng lên Sao Hỏa mà con người có thể đi cùng" - Musk cho biết. "Chu kỳ để có khoảng cách gần nhất giữa Sao Hỏa và Trái Đất là 26 tháng và sẽ có một lần vào năm 2018 và tiếp theo là 2020. Tôi nghĩ rằng nếu mọi thứ đúng như kế hoạch, chúng tôi sẽ có thể đưa người lên Sao Hỏa từ năm 2024 và hạ cánh vào 2025".


Musk còn chia sẻ tham vọng về một Chính phủ mới trên Sao Hỏa.

Musk còn chia sẻ tham vọng về một Chính phủ mới trên Sao Hỏa.

"Tôi nghĩ nhiều khả năng bộ máy chính trị trên Sao hỏa sẽ theo hình thức dân chủ trực tiếp, không thông qua đại diện", Musk nói. "Mọi người sẽ tự bầu chọn để giải quyết các vấn đề nảy sinh".


Musk muốn xây dựng cả một thành phố thịnh vượng trên Sao Hỏa chứ không chỉ tồn tại trên hành tinh Đỏ.

Musk muốn xây dựng cả một thành phố thịnh vượng trên Sao Hỏa chứ không chỉ tồn tại trên hành tinh Đỏ.

Tham vọng của Musk là Sao Hỏa phải có mọi thứ từ "xưởng đúc sắt tới nhà hàng Pizza".


Tháng Chín vừa qua, Musk tuyên bố ai đáp chuyến đầu tiên lên Sao Hỏa hãy chuẩn bị tinh thần cho cái chết.

Tháng Chín vừa qua, Musk tuyên bố ai đáp chuyến đầu tiên lên Sao Hỏa hãy chuẩn bị tinh thần cho cái chết.

"Chuyến du hành lên Sao Hỏa đầu tiên sẽ rất nguy hiểm", Musk nói. "Nguy cơ tử vong là rất cao, nhưng không còn cách nào khác".


Nhưng ông cũng nói rằng chết ngoài không gian cũng không phải là một điều quá ghê gớm.

Nhưng ông cũng nói rằng chết ngoài không gian cũng không phải là một điều quá ghê gớm.

"Nếu đang chọn nơi để kết thúc cuộc đời, Sao Hỏa không phải là một lựa chọn tồi" - Musk nói vui.


Ngăn cản con người sử dụng xe tự lái cũng tương đương với đẩy họ vào chỗ chết.

"Ngăn cản con người sử dụng xe tự lái cũng tương đương với đẩy họ vào chỗ chết."

Musk đưa ra tuyên bố trên khi các thông tin về tai nạn xảy ra ở chế độ tự lái của xe Tesla xuất hiện ngày càng nhiều trên báo chí. Ông cho rằng, việc truyền thông liên tục đưa tin tiêu cực sẽ khiến người dùng quay lưng lại với xe tự lái, chẳng khác gì giết người khi hàng năm vẫn có 1,2 triệu người chết do tai nạn giao thông đến từ xe người lái truyền thống.


Bồi thường cho tai nạn đến từ xe tự lái là trách nhiệm của bảo hiểm cá nhân.

"Bồi thường cho tai nạn đến từ xe tự lái là trách nhiệm của bảo hiểm cá nhân."

Khi được hỏi rằng Tesla có nhận trách nhiệm về các vụ tai nạn xảy ra do xe tự lái hay không, Musk đã so sánh với trường hợp mắc kẹt trong thang máy. "Liệu Otis (thương hiệu thang máy nổi tiếng) có chịu trách nhiệm cho tất cả những chiếc thang máy trên thế giới? Câu trả lời là không".


Musk từng cho rằng con người đang tồn tại trong một trò chơi ảo.

Musk từng cho rằng con người đang tồn tại trong một trò chơi ảo.

Có khi nào những cuộc hội thoại đang xảy ra hàng ngày giữa chúng ta là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI)? Musk cho rằng con người nên hy vọng rằng đang sống trong một thế giới mô phỏng thay vì thực tế, vì nếu không... con người sẽ tạo nên thế giới mô phỏng không khác gì thực tế, hoặc nền văn minh không còn tồn tại.


Con người đã trở thành cyborg (nửa người nửa máy).

Con người đã trở thành cyborg (nửa người nửa máy).

Với các tiện ích như email và mạng xã hội, Musk cho rằng con người thời đại này đã sở hữu "siêu năng lực" như cyborg (nhân vật nửa người, nửa máy móc trong các truyện viễn tưởng). "Bạn đã sở hữu quyền lực hơn cả Tổng thống Hoa Kỳ 20 năm trước khi có thể trả lời mọi câu hỏi, gọi video cho bất kỳ ai, ở bất cứ nơi đâu hay gửi tin nhắn tức thời cho hàng triệu người ngay lập tức".


Con người cần thông minh hơn để không trở thành nô lệ của trí tuệ nhân tạo.

Con người cần thông minh hơn để không trở thành nô lệ của trí tuệ nhân tạo.

"Tôi không thích ý tưởng trở thành một vật nuôi trong nhà cho trí tuệ nhân tạo. Giải pháp tốt nhất mà tôi nghĩ đến là bổ sung thêm một lớp AI (trí thông minh nhân tạo) kỹ thuật số mà có thể hoạt động hiệu quả và cộng sinh với cơ thể con người". Lớp kỹ thuật số mà Musk gọi là đăng-ten thần kinh sẽ được ông công bố vào tháng sau.


AI sẽ là mối đe dọa hiện hữu lớn nhất.

AI sẽ là "mối đe dọa hiện hữu lớn nhất".

"Chúng ta cần phải rất cẩn trọng với trí tuệ nhân tạo. Tôi ngày càng có khuynh hướng nghĩ rằng cần có một sự quản lý chặt chẽ, có thể ở cấp quốc gia hay quốc tế để đảm bảo con người không làm điều gì ngu ngốc với thứ này. Sáng chế nên trí thông minh nhân tạo đồng nghĩa với chúng ta đang triệu hồi quỷ dữ".

Bích Lan

Cùng chuyên mục
XEM