[Nổi bật] Toyota đòi 2 tỉ USD để ở lại Việt Nam?, 3G Việt Nam thua cả Lào và Campuchia

27/04/2015 18:31 PM |

Toyota ra điều kiện: Đòi 2 tỷ USD để ở lại Việt Nam? Xem thêm

Toyota dự tính hai kịch bản sẽ diễn ra trong trường hợp Chính phủ Việt Nam có tiếp tục hỗ trợ hay không.

Cụ thể, nếu Chính phủ Việt Nam phê duyệt các đề xuất trên, Toyota Việt Nam sẽ nỗ lực từng bước tăng cường nội địa hoá để cắt giảm chi phí. Tỷ lệ nội địa hoá vào năm 2020-2025 sẽ cao hơn con số 20-37% hiện nay. .

Ngược lại, nếu không có sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam sau năm 2018 như trên, hãng rất khó duy trì sản xuất xe tại Việt Nam do đối thủ nhập khẩu các mẫu xe với giá rẻ hơn xe sản xuất trong nước.

Jack Ma và công trình biến nông dân Trung Quốc thành triệu phú Xem thêm

- Ông chủ Alibaba là Jack Ma được nể phục bởi nỗ lực vượt nghèo khó trở thành 1 trong những tỷ phú giàu có trên thế giới.

- Tuy nhiên, người ta càng trân trọng hơn tấm lòng của ông khi đang nỗ lực giúp tạo ra vô số triệu phú nông dân trên khắp Trung Quốc.

Thế giới di động đổi tên chuỗi bán lẻ điện máy dienmay.com Xem thêm

Mới đây, chuỗi siêu thị bán lẻ hàng điện máy của Thế giới di động, dienmay.com đã đổi sang một cái tên "thuần Việt" hơn: Điện máy xanh. Theo đại diện của hệ thống này, việc đổi tên nhằm giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc nhận biết thương hiệu cũng như giao tiếp mua, bán, giới thiệu cửa hàng.

Việc đổi tên thương hiệu trong ngành bán lẻ thường không được khuyến khích. Trong bán lẻ điện máy tại Việt Nam, dienmay.com cũng là cái tên đầu tiên thực hiện việc đổi tên chuỗi cửa hàng của mình.

Tốc độ 3G của Việt Nam đứng áp chót khu vực, thua cả Lào và Campuchia Xem thêm

Trong những ngày cáp quang biển đang bị cá mập cắn đứt thì tốc độ mạng là điều mà người dùng mạng Việt Nam đang kêu ca nhiều nhất, cực chẳng đã tốc độ 3G cũng rùa bò trong khi các nhà mạng có vẻ như "chưa hài lòng" với giác cước hiện tại.

Tuy nhiên, mặc dù kêu ca như vậy nhưng có lẽ chắc cư dân mạng ít ai biết rằng tốc độ mạng ở Việt Nam vẫn đang có một vị trí không tệ trên bảng xếp hạng dựa trên đánh giá của NetIndex.

[Con số ấn tượng] 5 năm, nhân sự Vingroup tăng 18 lần Xem thêm

Nếu năm 2010, tập đoàn này chỉ có 936 nhân viên thì tới năm 2014, con số này đã là 17,3 nghìn người. Thậm chí chỉ trong vòng 1 năm 2014, số lượng nhân sự đã tăng gấp đôi. Tỉ lệ tăng ấn tượng trong khi con số tuyệt đối không hề nhỏ - hơn 8.500 người.

Nhân sự tăng ồ ạt đi tỉ lệ thuận với các lĩnh vực đầu tư mới của Vingroup. Năm 2010, lĩnh vực kinh doanh chính của Vingroup tập trung chủ yếu vào các dự án bất động sản cao cấp, bao gồm xây dựng trung tâm thương mại, chung cư cao cấp, mua bán, cho thuê bất động sản.

Sau 5 năm, danh mục đầu tư của tập đoàn này đã dài hơn rất nhiều. Bên cạnh mảng bất động sản, Vingroup đã tham gia rất nhiều lĩnh vực mới như du lịch nghỉ dưỡng, y tế, giáo dục, và đặc biệt là mảng bán lẻ với tham vọng xây dựng một hệ sinh thái khép kín.

Dư âm ĐHCĐ Vinamilk: Bà Mai Kiều Liên Xem thêm

Đại hội cổ đông hôm nay, như những doanh nghiệp khác, Vinamilk đệ trình ĐHCĐ thông qua 8 quyết sách. Những vấn đề tại đại hội cũng đã được chúng tôi đưa tin trước đó. Dư âm còn lại sau một buổi đại hội kéo dài từ 8h sáng đến gần 13h chiều là hình ảnh một nhân vật: Bà Mai Kiều Liên

Sự giống nhau 'đáng ngờ' giữa Xiaomi Trung Quốc với Apple Xem thêm

- Xiaomi, được sáng lập bởi CEO Lei Jun, thường được nhắc đến như là “Apple của Trung Quốc”. Nhiều sản phẩm của công ty có những nét tương đồng với mẫu mã của Apple, trưởng bộ phận thiết kế Apple, Jony Ive, buộc tội công ty Trung Quốc đã sao chép những thiết kế của Apple.

Tuy vậy, Xiaomi cũng phát triển những sản phẩm ở các lĩnh vực mà Apple chưa đụng đến như: TV thông minh, bộ định tuyến…

 

Quốc Dũng

Cùng chuyên mục
XEM