Xu hướng sử dụng xe đạp điện chở hàng tại châu Âu

29/12/2023 12:36 PM | Xã hội

Dịch vụ xe đạp điện ba bánh giao hàng đang nở rộ tại các quốc gia châu Âu như Pháp, Anh.

Với thiết kế nhỏ gọn, loại bỏ khí thải carbon gây hiệu ứng nhà kích, hạn chế tắc nghẽn giao thông và tiết kiệm chi phí giao hàng, các dòng xe điện giao hàng này đang len lỏi vào mọi ngách tại châu Âu.

Để ủng hộ xu hướng sử dụng xe đạp điện giao hàng, nhiều tập đoàn ô tô lớn tại châu Âu đã và đang bắt tay với các công ty khởi nghiệp để sản xuất những mẫu xe này. Trong khi đó, các trang thương mại điện tử khổng lồ như Amazon cũng đang đưa vào vận hành thử nghiệm dịch vụ giao hàng bằng xe điện tại một số quốc gia.

Trong một ngày tắc đường tại thủ đô London của Anh, các gói bưu kiện vẫn sẽ được giao đúng hẹn nhờ những chiếc xe đạp điện ba bánh giao hàng như thế này.

Theo Hiệp hội xe đạp London, số lượng xe điện giao hàng đã tăng 30% tính đến tháng 5/2023, lên hàng nghìn phương tiện được cấp phép tại đây.

Anh Joe Sharpe, nhà sáng lập Công ty xe điện giao hàng Zhero ở London, nói: "Chúng tôi có thể vượt qua dòng xe cộ đông đúc nhanh hơn. Người tiêu dùng được sử dụng dịch vụ với giá rẻ hơn".

Anh Ben Jaconelli, CEO Công ty phối phối xe đạp điện Fully Charged tại London, cho biết: "Giá nhiên liệu tăng vọt, cộng với các khoản phí bị thu khi đi ô tô vào khu vực phát thải cực thấp tại London, cả ô nhiễm nữa, tất cả mọi thứ đang khiến những mẫu xe điện giao hàng trở thành sự lựa chọn tối ưu.

Xu hướng sử dụng xe đạp điện chở hàng tại châu Âu - Ảnh 1.

Xe đạp điện giao hàng của Amazon. (Ảnh: The Verge)

Amazon đã vận hành 1.000 xe đạp giao hàng chạy điện. FedEx và nhiều hãng vận chuyển cũng đã thử nghiệm dịch vụ này tại London

Còn tại Đức, thị trường lớn nhất cho xe đạp điện giao hàng, đã có khoảng 165.000 phương tiện chạy trên đường mỗi ngày. Trong khi Copenhaghen, Đan Mạch có khoảng 40.000 xe như vậy.

Nhằm giảm giá thành những mẫu xe đạp ba bánh chạy điện giao hàng ở Pháp, nhà sản xuất ô tô đã kết hợp với một công ty khởi nghiệp để thương mại hóa dòng sản phẩm này, trong khi vẫn đảm bảo an toàn tối đa ở khâu kỹ thuật, máy móc.

Theo ông Thomas Coulbeaut, nhà sáng lập Công ty xe đạp Douze của Pháp: "Theo truyền thống, khung xe đạp được tạo thành từ nhiều bộ phận nhỏ khác nhau, rồi hàn lại tốn rất nhiều công sức. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của cơ khí chính xác, khung của dòng xe đạp điện chở hàng này được sản xuất theo cách khác.

Dự kiến, vào năm 2024, một số hãng ô tô như Valeo, Peugeot sẽ ra mắt một vài mẫu xe đạp điện chở hàng để cạnh tranh trong phân khúc còn nhiều tiềm năng khai thác này. Hiện giá bán những mẫu xe này dao động từ 2.000 đến 10.000 USD/xe.

Ban Thời Sự

Từ khóa:  xe đạp điện
Cùng chuyên mục
XEM