Xe ô tô được lắp 330 tấm pin năng lượng mặt trời, tự sạc cả trong lúc đi

11/08/2018 15:38 PM | Công nghệ

Với chiếc xe này, bạn sẽ chẳng phải lo hết xăng hay hết pin giữa đường.

Các kỹ sư tại Đức mới đây đã nghiên cứu chế tạo thành công chiếc xe ô tô điện chạy bằng pin năng lượng mặt trời. 

Nhà sản xuất Sôn Motors mới đây đã dựng xong một mẫu xe với tên gọi Sion, sản phẩm dự kiến sẽ giúp cho Châu Âu đạt mục tiêu chuyển đổi 1 triệu xe ô tô điện vào năm 2020.

Sion được thiết kế với lớp vỏ đặc biệt, bao gồm 330 tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt trên nóc và hai bên của chiếc xe, cho phép nó có thể tự sạc điện mỗi khi xe đi dưới trời nắng hay đỗ xe tại vị trí có ánh nắng chiếu vào. Dự kiến xe sẽ được ra mắt tại Đức vào năm 2019.

Xe ô tô được lắp 330 tấm pin năng lượng mặt trời, tự sạc cả trong lúc đi - Ảnh 1.

Mẫu xe Sion được thử nghiệm, dự kiến ra mắt vào năm 2019 với 330 tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt xung quanh thân xe.

Xe ô tô được lắp 330 tấm pin năng lượng mặt trời, tự sạc cả trong lúc đi - Ảnh 2.

Tất cả những chiếc xe điện này sẽ được trang bị thêm hệ thống thông gió đặc biệt sử dụng rêu lấy từ Iceland để lọc không khí trong khoang cabin.

Xe ô tô được lắp 330 tấm pin năng lượng mặt trời, tự sạc cả trong lúc đi - Ảnh 3.

Những tấm pin năng lượng mặt trời được lắp cả phía trước mui xe.

Xe ô tô được lắp 330 tấm pin năng lượng mặt trời, tự sạc cả trong lúc đi - Ảnh 4.

Xe có thể được sạc bằng năng lượng mặt trời cũng như nguồn năng lượng điện bên ngoài như các xe ô tô điện thông thường.

Hiện tại đã có 6500 đơn đặt hàng loại xe điện Sion này, xe có giá 18.500 USD, có thể đi được 250 km cho mỗi lần sạc đầy pin và có thể gia tăng thêm bằng năng lượng mặt trời trên đường đi. 

Thế Anh

Cùng chuyên mục
XEM