Xây nhà máy ở Trung Quốc, công ty xe điện của Elon Musk mất số tiền khổng lồ để trả thuế

30/07/2019 14:35 PM | Kinh doanh

Tesla đã đồng ý với khoản thuế 2,23 tỷ tệ (323 triệu USD) mỗi năm cho Trung Quốc trong thỏa thuận xây nhà máy xe điện ở ngoại ô Thượng Hải.

Theo các điều khoản hợp đồng cho thuê với chính quyền Thượng Hải, Tesla phải bắt đầu nộp thuế hàng năm vào cuối năm 2023 hoặt trả lạ đất. Ngoài ra, doanh nghiệp Mỹ cũng phải chi 14,08 tỷ tệ (2 tỷ USD) để nhà máy có thể hoạt động trong 5 năm tới. Đây là nhà máy đầu tiên ở nước ngoài của Tesla, ra đời nhằm mục tiêu tránh bị đánh thuế và giảm giá xe điện ở thị trường lớn nhất thế giới.

Tesla cho biết họ đặt mục tiêu sản xuất nửa triệu xe tại Thượng Hải trong 12 tháng tới, tùy thuộc vào nhu cầu. "Chúng tôi tin rằng có thể thu hồi vốn và thực hiện nghĩa vụ thuế ngay cả khi sản lượng xe thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu", Tesla cho hay.

Theo Linh Anh

Cùng chuyên mục
XEM