WHO tiến gần hiệp ước về đại dịch

14/04/2025 09:02 AM | Thế giới

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sẽ nhóm họp trở lại trong ngày 15-4 để hoàn tất thỏa thuận việc chia sẻ công nghệ cứu sinh với các nước đang phát triển.

Theo trang Politico, thỏa thuận này là một phần của hiệp ước toàn cầu phòng chống đại dịch mà các nước đang đến gần sau 3 năm thương thảo. Hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý này nhằm củng cố khả năng phòng vệ của thế giới chống lại các mầm bệnh mới.

Hầu hết điều khoản của hiệp ước nói trên đã được thống nhất. Một trong những nội dung còn gây tranh cãi là vấn đề chia sẻ công nghệ đối với các sản phẩm liên quan đến đại dịch như thuốc men, vắc-xin và liệu pháp điều trị. Các nước đang phát triển hiện thúc đẩy điều khoản bảo đảm họ có thể tự mở rộng sản xuất ở khu vực mình thay vì phải xếp hàng chờ đợi các công nghệ thiết yếu. 

Tuy nhiên, những quốc gia phát triển, trong đó có các thành viên Liên minh châu Âu, muốn bất kỳ việc chuyển giao công nghệ nào từ các công ty dược phẩm đều phải được thực hiện trên cơ sở 'tự nguyện" và "có sự đồng thuận từ cả hai bên".

Một cuộc họp về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại TP Geneva - Thụy Sĩ hồi tháng 2  Ảnh: WHO

Một cuộc họp về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại TP Geneva - Thụy Sĩ hồi tháng 2 Ảnh: WHO

Giới chuyên gia cho rằng hiệp ước toàn cầu mới về ứng phó đại dịch sẽ không hoàn hảo mà đó là kết quả của sự thỏa hiệp và không phải mọi mục tiêu đều sẽ đạt được. Tuy nhiên, hiệp ước này sẽ tạo ra nền tảng cơ bản quan trọng nhằm cứu sống người trong trường hợp xảy ra tình trạng khẩn cấp sức khỏe toàn cầu tiếp theo.

Trong diễn biến đáng chú ý, Mỹ đã rời khỏi các cuộc thảo luận về hiệp ước này sau khi Tổng thống Donald Trump hồi tháng 2-2025 ban hành sắc lệnh rút Mỹ khỏi WHO và cấm tham gia tiến trình đàm phán. 

Nếu thỏa thuận được hoàn tất, đây sẽ là một chiến thắng mang tính lịch sử đối với WHO. Trong suốt 75 năm tồn tại của WHO, các quốc gia thành viên mới một lần đạt được đồng thuận về một hiệp ước. Đó là hiệp ước kiểm soát thuốc lá năm 2003.

Theo Xuân Mai

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một".

Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài : Đi nhiều nơi chưa thấy nhà thuốc nào tiêm chủng, ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ này còn xa vời

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài khẳng định ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ tiêm chủng còn xa vời và chưa có dự cảm được về mô hình này.

Tổng Giám đốc Techcombank: Các ngân hàng khác cũng có sinh lời tự động, nhưng chỉ giống chúng tôi ở cái tên

CEO Jens Lottner cho rằng, cần rất nhiều công nghệ, trí tuệ nhân tạo, cần nhiều sự kết nối giữa các sản phẩm khác nhau để việc Auto Earning thực sự hoạt động và chỉ có Techcombank làm được điều này.

FPT Long Châu đặt mục tiêu mở mới 430 cửa hàng trong năm 2025

FPT Long Châu đặt mục tiêu mở mới 430 cửa hàng trong năm 2025, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của FPT Retail, trong bối cảnh chuỗi nhà thuốc này chiếm gần 70% doanh thu toàn công ty quý I/2025.