WHO: Không thể trông mong vào miễn dịch cộng đồng để ngăn chặn Covid-19

19/08/2020 14:02 PM | Xã hội

Theo các nhà khoa học, phải ít nhất 70% dân số có kháng thể SARS-CoV-2 thì mới đạt được miễn dịch cộng đồng với dịch Covid-19.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng, thế giới còn lâu mới có thể đạt được miễn dịch cộng đồng với Covid-19. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tổng số ca mắc Covid-19 trên thế giới tính đến 18/8 đã vượt mốc 22 triệu người (theo thống kê của Đại học Johns Hopkins của Mỹ) trong đó hơn 778.000 người thiệt mạng vì dịch bệnh này.

WHO: Không thể trông mong vào miễn dịch cộng đồng để ngăn chặn Covid-19 - Ảnh 1.
Ảnh: AFP

Hầu hết các nhà khoa học cho rằng, để đạt được miễn dịch cộng đồng, phải cần ít nhất 70% dân số có kháng thể. Tuy nhiên, cho dù một nửa dân số thế giới có kháng thể thì cũng vẫn cần có những biện pháp bảo vệ khác.

Trong cuộc họp báo ngày 18/8, Giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO Michael Ryan nói rằng thế giới không nên sống trong hy vọng sẽ đạt được miễn dịch cộng đồng.

“Xét trên khía cạnh toàn cầu, chúng ta còn ở rất xa mức miễn dịch cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh này lây lan. Đây [miễn dịch cộng đồng] không phải là một giải pháp mà cũng không phải là điều mà chúng ta nên trông đợi”, ông Ryan nói.

Giáo sư Bruce Aylward, cố vấn cấp cao của Tổng giám đốc WHO nói thêm rằng, bất cứ chiến dịch chủng ngừa vaccine Covid-19 nào cũng phải đặt mục tiêu bao quát được hơn 50% dân số thế giới./.

Hoàng Phạm

Cùng chuyên mục
XEM