Vũng Tàu: Đón gần 60.000 du khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

30/04/2023 15:12 PM | Xã hội

Trong ngày 29/4 có gẩn 60.000 du khách từ khắp các tỉnh thành phía Nam đổ về TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tắm biển, nghỉ dưỡng.

Theo Ban quản lý các khu du lịch TP Vũng Tàu tính đến 17h30 ngày 29/4, các bãi tắm, cơ sở lưu trú, vui chơi, nơi diễn ra các sự kiện của thành phố đã đón khoảng 60.000 lượt du khách. Đặc biệt càng về chiều, du khách đổ về Vũng Tàu ngày càng đông, các bãi tắm vào cuối ngày đông nghịt.

Vũng Tàu: Đón gần 60.000 du khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 1.

Khu vực mặt bằng các doanh nghiệp bàn giao được thành phố bố trí các trụ tắm nước ngọt phục vụ du khách tắm biển

Để làm đa dạng các sản phẩm du lịch, vốn được cho là nghèo nàn trước đây, dip Lễ 30/4.1/5 và Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, chính quyền TP Vũng Tàu tổ chức nhiều sự kiện như: Tuần lễ sản phẩm địa phương TP Vũng Tàu với gần 100 gian hàng, ngày hội diều với chủ đề "Khát vọng bay cao" để thu hút du khách.

Ngoài ra, trong những ngày tiếp theo ở đường Thùy Vân sẽ có chương trình ca nhạc giao lưu văn hóa Việt - Nga, ca nhạc đường phố, đồng diễn của học sinh…

Vũng Tàu: Đón gần 60.000 du khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 2.

Khu vực tổ chức sự kiện Tuần lễ sản phẩm địa phương TP Vũng Tàu với gần 100 gian hàng thu hút nhiều khách tham quan, mua sắm

Năm nay TP Vũng Tàu vừa giải tỏa mặt bằng của 4/9 doanh nghiệp thuê trả lại tại khu vực Bãi Sau làm cho bãi tắm này trở nên thông thoáng hơn. Du khách dễ dàng ngắm biển mà không bị che chắn tầm nhìn.

Vũng Tàu: Đón gần 60.000 du khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 3.

Bãi biển mùa này khá trong xanh thuận lợi cho du khách tắm biển

Khu vực mặt bặt Bãi Sau vừa được giải toả, thành phố không cho phép các đơn vị, cá nhân, tổ chức tư nhân kinh doanh: ô dù, ghế bố, ăn uống… Khu vực này, thành phố bố trí các trụ tắm nước ngọt và nhà vệ sinh công cộng phục vụ cho du khách.

Dự kiến trong những ngày nghỉ tiếp theo người dân và du khách đổ về tắm biển nghỉ dưỡng, thăm quan, vui chơi, sẽ tiếp tục tăng cao, thành phố đang tập trung các lực lượng để bảo đảm an toàn cho du khách tắm biển, giám sát chặt chẽ việc niêm yết giá, tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, nhắc nhở xử lý nghiêm những trường hợp du khách cố tình bày đồ ăn, thức uống nơi công viên, dưới bãi biển.

Theo Thanh Phong

Cùng chuyên mục
XEM