Nghỉ lễ 30/4-1/5 dài ngày, khách đến điểm du lịch nổi tiếng nườm nượp ra sao?

29/04/2023 10:37 AM | Kinh doanh

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài tới 5 ngày. Chưa có số liệu chính thức song các dự báo, ước tính của một số đơn vị quản lý du lịch, đại diện các địa phương cho thấy bức tranh sơ bộ lượng du khách dịp này.

Khách đến Bình Thuận cao gấp đôi

Theo thông tin từ Sở Du lịch Quảng Ninh, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, tỉnh này dự kiến đón khoảng 430.000 lượt khách. Tổng số khách tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh ước khoảng 196.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 939 tỷ đồng.

Du lịch Quảng Ninh được du khách biết tới với nhiều điểm đến nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Tuần Châu, Cô Tô, Bãi Cháy, khu du lịch Yên Tử, biển Trà Cổ, Vân Đồn...

Về phía tỉnh Bình Thuận, đại diện địa phương này cho biết dịp nghỉ lễ kéo dài là cơ hội để du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng đón một lượng lớn khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng.

Đặc biệt, sự kiện cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết về đích đúng dịp lễ cùng chuỗi hoạt động sôi nổi xuyên suốt Năm Du lịch quốc gia 2023 đã khiến ngành du lịch Bình Thuận “nóng” hơn bao giờ hết.

Nghỉ lễ 30/4-1/5 dài ngày, khách đến điểm du lịch nổi tiếng nườm nượp ra sao? - Ảnh 1.

Biển ở Bình Thuận. Ảnh: Cổng thông tin UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo dự báo của địa phương, có khoảng 160.000 lượt khách (gấp đôi so với con số 80.000 lượt khách năm trước) đến tham quan, du lịch Phan Thiết – Bình Thuận trong dịp nghỉ lễ năm nay.

Lượng khách đến Bình Thuận đa số là khách nội địa đến từ TPHCM, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh Tây Nam bộ, Hà Nội… Riêng khách quốc tế hầu hết nghỉ dưỡng tại khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né, đông nhất là khách đến từ Hàn Quốc, Nhật, Đức, Mỹ, Nga, Australia…

Tính riêng thời điểm từ 30/4-3/5, khu vực Hàm Tiến - Mũi Né đã kín phòng, công suất xấp xỉ trên 90%, có resort đạt 100%. Nhu cầu đặt phòng tại Phan Thiết dịp lễ khá cao nhưng theo địa phương này, giá phòng và dịch vụ chỉ tăng từ 5-10%.

Bình Thuận là điểm đến với hàng loạt resort nổi tiếng. Nơi đây cũng thu hút du khách với nhiều điểm check in thú vị như núi Tà Cú, Bàu Trắng, đồi Cát Đỏ, bãi biển Cổ Thạch, bãi đá Ông Địa, bảo tàng nước mắm Làng Chài Xưa, rừng hoa keo lá tràm...

Còn theo cổng thông tin UBND thị xã Cửa Lò, các cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch ở phố biển Cửa Lò đã sẵn sàng phục vụ du khách. Dịp nghỉ lễ năm nay, Cửa Lò dự kiến đón 60.000 du khách, trong đó có hơn 30.000 du khách ngoại tỉnh, lưu trú lại.

Du lịch biển Phú Quốc, Cửa Lò hút khách ra sao?

Du lịch Nghệ An không chỉ thu hút du khách bởi thành cổ Vinh, sông Giăng, thác Bảy Tầng… mà còn có những địa điểm du lịch Cửa Lò rất được du khách yêu thích như đảo Lan Châu, đảo Hòn Ngư, Đền thờ Cương Quốc Công Nguyễn Xí, khu du lịch sinh thái Cửa Hội...

Sở Du lịch Lào Cai ước tính chung 4 tháng đầu năm 2023, tổng lượng khách đến Lào Cai ước đạt 2,6 triệu lượt, bằng 43% kế hoạch năm, tăng 238% so với cùng kỳ năm 2022, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 7.800 tỷ đồng, bằng 38% kế hoạch năm, tăng 192% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó lượng khách chủ yếu đến các trọng điểm du lịch như thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai, huyện Bắc Hà, Bảo Yên, Bát Xát.

Nghỉ lễ 30/4-1/5 dài ngày, khách đến điểm du lịch nổi tiếng nườm nượp ra sao? - Ảnh 2.

Một góc biển Phú Quốc. Ảnh: Vntrip.

Tháng 4, tỉnh Kiên Giang ước đón 815.232 lượt khách đến tham quan, du lịch, trong đó khách quốc tế ước đón 48.190 lượt, giảm 28,3% so với tháng trước, tổng thu đạt khoảng 1.515 tỷ đồng (giảm 14,5% so với tháng trước).

Lũy kế 4 tháng, Kiên Giang đón hơn 3,1 triệu lượt, tăng 34,1% so với cùng kỳ, đạt 37,4% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế ước đón 267.975 lượt, tổng thu khoảng 7.085 tỷ đồng.

Là mảnh đất nằm ở cực Nam Việt Nam, Kiên Giang nổi tiếng với chuỗi hòn đảo đẹp như tranh vẽ, hệ sinh thái biển đa dạng cùng nhiều lễ hội địa phương đa sắc màu và ẩm thực ngon nổi tiếng. Ngoài đảo Phú Quốc, nhiều du khách đến Kiên Giang cũng tìm đến các địa điểm khác như Rạch Giá, vườn quốc gia U Minh Thượng, quần đảo Bà Lụa...

Khách tới Hà Nội, TPHCM tăng mạnh

Không chỉ các địa phương có núi, có biển, Thủ đô Hà Nội hay TPHCM với nhiều điểm tham quan du lịch cũng rất hút khách dịp nghỉ lễ.

Theo báo cáo kết quả công tác quản lý và phát triển sự nghiệp du lịch tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 của Sở Du lịch Hà Nội, tháng 4, có dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày, du lịch Thủ đô Hà Nội hứa hẹn tăng trưởng khá so với các tháng trước.

Ước tính, Thủ đô Hà Nội đón 2,24 triệu lượt khách, tăng 20,3% so với cùng kỳ 2022, tăng 6% so với tháng 3 trước đó.

Nghỉ lễ 30/4-1/5 dài ngày, khách đến điểm du lịch nổi tiếng nườm nượp ra sao? - Ảnh 3.

Cảnh đẹp ở Hà Nội. Ảnh: IT.

Hà Nội – một điểm đến không còn quá xa lạ đối với du khách tứ phương với hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, Lăng Bác, nhà thờ, Hoàng Thành Thăng Long...

Trong khi đó, Sở Du lịch TPHCM cho biết tổng doanh thu của ngành du lịch trong tháng 4 ước đạt 15.035 tỷ đồng, tăng 71,6% so với cùng kỳ năm 2022. Khách du lịch nội địa ước đạt gần 3 triệu lượt, tăng 51,7% so với cùng kỳ. Khách quốc tế đến TPHCM ước đạt hơn 338.700 lượt, tăng 195,2%.

Một số điểm đến không nên bỏ lỡ khi du lịch TPHCM là địa đạo Củ Chi, Dinh Độc Lập, Nhà Thờ Đức Bà, Bảo tàng lịch sử Việt Nam, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thảo Cầm Viên, công viên nước Đầm Sen...

Theo Hải Bình

Cùng chuyên mục
XEM