Vụ sập tòa nhà 30 tầng trong động đất: Thái Lan bắt giám đốc điều hành người Trung Quốc

20/04/2025 13:35 PM | Thế giới

Thái Lan bắt giữ giám đốc điều hành người Trung Quốc Zhang Chuanling của công ty đang xây dựng tòa nhà bị sập trong trận động đất ngày 28-3.

Theo thông báo của Cục Điều tra đặc biệt Thái Lan (DSI), ông Zhang Chuanling bị bắt giữ tại một khách sạn ở khu vực Ratchadaphisek của thủ đô Bangkok vào ngày 19-4. Các điều tra viên đã đưa ông Zhang đến trụ sở DSI trên đường Chaeng Watthana để thẩm vấn.

Tại cuộc họp báo vào ngày 19-4, Đại tá cảnh sát Thawee Sodsong và Tổng giám đốc DSI Yuthana Praedam, xác nhận vụ bắt giữ ông Zhang Chuanling dựa trên bằng chứng chắc chắn.

Tờ Thai Examiner đưa tin người đàn ông Trung Quốc này bị cáo buộc sử dụng công dân Thái Lan làm bình phong để nắm giữ cổ phiếu thay mặt cho chủ sở hữu người Trung Quốc.

DSI cáo buộc hơn 2 tỉ baht đã được chuyển từ các giám đốc người Trung Quốc sang các cá nhân người Thái được đăng ký là cổ đông đa số.

Cả ông Thawee lẫn ông Yuthana xác nhận những giám đốc người Thái không phải là nhà đầu tư thực sự. Tiền bạc, quyền kiểm soát, các quyết định, tất cả đều đến từ người Trung Quốc.

Điều tra viên DSI và các viên chức cơ quan di trú nói chuyện với Zhang Chuanling, giám đốc điều hành của Công ty Kỹ thuật Đường sắt Trung Quốc số 10 (Thái Lan). Ảnh: Bangkok Post

Điều tra viên DSI và các viên chức cơ quan di trú nói chuyện với Zhang Chuanling, giám đốc điều hành của Công ty Kỹ thuật Đường sắt Trung Quốc số 10 (Thái Lan). Ảnh: Bangkok Post

Ngoài ra, Thái Lam cũng đang truy nã 3 giám đốc người Thái Lan (cụ thể là Manas Sri-anan, Prachuap Sirikhet và Sophon Meechai) của Công ty Kỹ thuật đường sắt số 10 Trung Quốc (Thái Lan) với nghi ngờ vi phạm Luật Kinh doanh nước ngoài 1999.

Theo người thân của một trong những giám đốc người Thái Lan tên Manas, ông này chỉ là một tài xế giao hàng. Họ khẳng định Manas không biết bản thân bị liệt kê là cổ đông của công ty.

Nhà chức trách tin rằng 3 giám đốc người Thái Lan vẫn ở trong nước.

Theo báo The Bangkok Post, tòa nhà cao 30 tầng ở Bangkok bị sập trong trận động đất ngày 28-3 là dự án liên doanh giữa Công ty phát triển Ý - Thái (Italian - Thai Development Plc) và Công ty Đường sắt số 10 Trung Quốc (Thái Lan).

Công ty Kỹ thuật đường sắt số 10 Trung Quốc (Thái Lan) là chi nhánh của Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc (CREC).

Cuộc điều tra của DSI về cơ cấu cổ phần của Công ty Đường sắt số 10 Trung Quốc (Thái Lan) phát hiện ra rằng 51% cổ phần do công dân Thái Lan nắm giữ: Sophon (40,7997%), Prachuap (10,2%) và Manas (0,0003%). Ông Zhang nắm giữ 49% còn lại.

Các nhà điều tra cũng tiếp tục đào sâu vấn đề chất lượng thép sử dụng trong quá trình xây dựng tòa nhà. DSI cũng điều tra xem liệu có gian lận trong đấu thầu dự án xây dựng tòa nhà hay không.

Một số kỹ sư giám sát có liên quan đến dự án nói rằng chữ ký của họ trên các tài liệu xây dựng là giả.

Trong khi đó, tại hiện trường tòa nhà bị sập, các đội cứu hộ đang tập trung vào việc dọn dẹp đống đổ nát xung quanh trục thang máy, nơi dự kiến sẽ tìm thấy thêm khoảng 30 thi thể người mất tích.

Trong tuần này, có thêm nhiều thi thể được đưa ra khỏi tòa nhà, nâng tổng số người chết lên 47 và vẫn còn 47 người chưa được tìm thấy.

Theo Huệ Bình

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Chính thức: VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đăng ký đầu tư dự án đường sắt Bắc - Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed đã chính thức đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam và sẽ chịu trách nhiệm thu xếp 20% tổng vốn đầu tư của dự án, tương đương 312,33 nghìn tỷ đồng (khoảng 12,27 tỷ USD).

Mary Barra - Nữ tướng đầu tiên của ngành công nghiệp xe hơi Mỹ: 10 tuổi đã đam mê ô tô, suốt 5 thập kỷ cùng General Motors ‘bán’ giấc mơ làm xe điện

: Nữ CEO này quan niệm thời gian không phải bạn của chúng ta. Tốc độ mới là thứ đóng vai trò quan trọng trong bất cứ ngành công nghiệp nào.

Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 18 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Abbott Healthcare Việt Nam công bố

Ngày 12/5/2025, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 209/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 18 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ do Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam (tên trước đây là Công ty TNHH Dược phẩm Glomed) công bố.