Vợ cũ Jeff Bezos là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới

08/12/2021 10:23 AM | Kinh doanh

3 năm trước, MacKenzie Scott vẫn còn là người vợ âm thầm đứng sau thành công của Jeff Bezos, giờ đây, bà là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới!

Ngày 7/12 vừa qua, tạp chí Forbes đã công bố danh sách thường niên 100 Phụ nữ quyền lực nhất thế giới, bao gồm các CEO, doanh nhân, nhà lãnh đạo quốc gia, nhà từ thiện và nhà hoạch định chính sách.

Năm nay, bà MacKenzie Scott – vợ cũ của tỷ phú Jeff Bezos, đã thay thế cựu Thủ tướng Đức – bà Angela Merkel để đứng đầu danh sách này (bà Merkel đã giữ vị trí đứng đầu danh sách trong 15 năm qua). Theo Forbes, bà Scott đã quyên góp 8,6 tỷ USD tài sản, trong đó, riêng năm nay là 2,7 tỷ USD. Nữ tỷ phú hiện sở hữu khối tài sản 59,2 tỷ USD.

Vợ cũ Jeff Bezos là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới - Ảnh 1.

10 nhân vật đứng đầu danh sách những phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm nay của Forbes (Ảnh: Forbes).

3 năm trước, Scott vẫn là một tác giả và một người vợ từng giúp chồng mình thành lập đế chế thương mại điện tử Amazon. Trong suốt thời gian chung sống với Bezos, bà đều rất kín tiếng.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn với ông chủ Amazon và nhận hàng chục tỷ USD, Scott đã ngay lập tức lên kế hoạch cho đi số tiền đó. Năm 2019, bà cam kết sẽ quyên góp ít nhất một nửa tài sản của mình cho các hoạt động từ thiện.

Không chỉ giữ đúng lời hứa, Scott còn thực hiện với tốc độ kỷ lục. Trong hơn 2 năm, bà đã quyên góp 8,6 tỷ USD cho 780 tổ chức thúc đẩy các vấn đề bình đẳng giới, công bằng chủng tộc, sức khỏe cộng đồng… Bà đã làm điều đó mà không có sự hỗ trợ của một nhân viên toàn thời gian, một văn phòng hay thậm chí là địa chỉ email nào.

Thay vào đó, bà hợp tác cùng chồng mới – Dan và các nhà cố vấn từ công ty tư vấn phi lợi nhuận Bridgespan. Scott không phải báo cáo hay chỉ đạo ai, thực hiện mọi thứ một cách nhanh chóng.

Vợ cũ Jeff Bezos là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới - Ảnh 2.

Theo Forbes, nhiều phụ nữ quyền lực nhất thế giới khác trong danh sách vẫn phải báo cáo với người khác. Ví dụ, đối với Phó Tổng thống Mỹ - Kamala Harris là Tổng thống Joe Biden, với Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu - Christine Lagarde là ban điều hành và một hội đồng quản trị.

Hay như quỹ từ thiện của Bill Gates có gần 1.800 nhân viên, giúp quyên góp 5,8 tỷ USD trong năm 2020. Cùng năm đó, Scott đã cho đi số tiền nhỉnh hơn một chút.

Quan trọng hơn cả, bà áp dụng nguyên tắc từ thiện "không ràng buộc". Theo đó, mỗi tổ chức có thể sử dụng quỹ theo cách họ thấy phù hợp. "Nó trao quyền cho người nhận bằng cách khiến họ cảm thấy mình có giá trị và có khả năng tìm ra những giải pháp tốt nhất", Scott viết trong một bài đăng vào tháng 6.

Chính vì những lý do trên, lần đầu tiên Forbes vinh danh Scott là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm nay. "Không một ai trên thế giới có quyền tự chủ hay tiền bạc nhiều hơn mà tạo ra được ảnh hưởng lớn và lâu dài đến vậy. Cách Scott sử dụng tiền cũng đang tạo ra cuộc cách mạng trong lĩnh vực từ thiện", một biên tập viên của Forbes cho biết.

Trong khi chồng cũ đang mải mê theo đuổi tham vọng bay vào vũ trụ, Scott vẫn miệt mài sử dụng khối tài sản khổng lồ của mình để hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận đồng thời góp phần thay đổi cách tài sản và quyền lực được tích lũy tại Mỹ. "Tôi có niềm tin rằng sẽ tốt hơn nếu sự giàu có không tập trung vào một số ít người", Scott cho biết.

Với hàng chục tỷ USD còn lại để cho đi, bà Scott đang tiếp tục lên kế hoạch lớn để đem lại những sự thay đổi thực sự và có tác động lâu dài tới cộng đồng. "Sự hào phóng luôn là điều tốt đẹp. Chia sẻ sẽ giúp tạo ra nhiều hơn", nữ tỷ phú chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Nguồn: Forbes

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM