Visa chi tới 5,3 tỷ USD để thâu tóm một startup Fintech

14/01/2020 19:01 PM | Kinh doanh

Trong khi định giá của startup này chỉ là 2,65 tỷ USD.

Hôm thứ hai vừa qua, Visa tuyên bố sẽ thâu tóm Plaid với mức giá 5,3 tỷ USD. Đây là một động thái cho thấy gã khổng lồ thẻ tín dụng đang rất quan tâm tới lĩnh vực Fintech, khi mà người dùng ngày càng ưa chuộng việc thanh toán không cần thẻ và giao dịch thông qua các ứng dụng di động.

Plaid là một startup công nghệ tài chính (Fintech), không cung cấp dịch vụ, mà cung cấp nền tảng và phần mềm cho các công ty tài chính để họ có thể phục vụ khách hàng của mình. Dịch vụ chuyển tiền Venmo của PayPal cũng chính là một trong số những khách hàng của Plaid.

CEO Al Kelly của Visa cho biết việc thâu tóm Plaid sẽ giúp mở rộng khả năng tiếp cận với các công nghệ tài chính mới, đẩy mạnh các hoạt động mà không sử dụng tới thẻ. Chính Visa cũng nhận thấy rằng có thể một ngày nào đó hình thức thanh toán không dùng thẻ sẽ thay thế cho những chiếc thẻ tín dụng đang rất phổ biến của họ.

Điều thú vị là mức giá mà Visa đã bỏ ra để thâu tóm được Plaid, lên tới 5,3 tỷ USD. Trong khi đó mức định giá gần đây nhất của startup này chỉ là 2,65 tỷ USD, sau vòng gọi vốn 250 triệu USD vào cuối năm 2018. Đồng nghĩa với việc Visa đã chi gấp đôi mức định giá của Plaid.

Mặc dù nó là một con số khá nhỏ so với công ty trị giá 420 tỷ USD, nhưng có thể thấy Visa đánh giá cao và muốn có được startup Fintech này như thế nào. Cũng có một nguyên nhân khác, đó là đối thủ Mastercard cũng nhăm nhe Plaid. Mastercard cũng đã từng rót vốn vào startup này, do đó Visa có thể muốn Mastercard bị đánh bật ra khỏi hoạt động của mình.

Theo TVD

Cùng chuyên mục
XEM