Viên ngọc bị bỏ lỡ & đứa con cưng của Phố Núi sẽ lại giúp bầu Đức mở tiệc ăn mừng?

11/12/2020 14:08 PM | Xã hội

HAGL của bầu Đức đã bỏ lỡ cơ hội có một Quang Hải xuất sắc của hiện tại. Nhưng không sao, quan trọng là trên cấp tuyển, Quang Hải và các ngôi sao HAGL vẫn đang cùng nhau tỏa sáng.

"Quang Hải đến hồi năm 2008 sau Giải U11 quốc gia. Khi Hải mới lên đây, cậu ấy để đầu trọc lốc nhưng cái chân trái cực kỳ quái dị. Tôi và huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh xem Hải đá và thì thầm rằng cậu ấy sẽ là số một của Học viện. Từ tố chất bẩm sinh, tư duy tới khả năng xử lý, Hải đều cực kỳ xuất sắc.

Vướng mắc chỉ là khi ấy, Hải đang có hợp đồng với Trung tâm huấn luyện thể thao Hà Nội. Người đứng đầu lúc đó là ông Phan Anh Tú không đồng ý cho Hải đi. Còn chúng tôi lại không muốn rùm beng tranh chấp một cầu thủ trẻ. Gia đình Quang Hải cũng rất muốn chúng tôi giữ Hải ở lại nhưng không được. Bởi thế, Hải quay về Hà Nội" - cựu GĐKT HAGL ông Huỳnh Mau từng kể lại chuyện HAGL chiêu mộ hụt Quang Hải cách đây khoảng 12 năm.

 Viên ngọc bị bỏ lỡ & đứa con cưng của Phố Núi sẽ lại giúp bầu Đức mở tiệc ăn mừng? - Ảnh 1.

Quang Hải (áo Milo) tại HAGL năm 2008 (ảnh: Hữu Dũng)

Sau đó, HAGL có khóa một Học viện JMG cực kì nổi tiếng, nhưng Quang Hải ở Hà Nội FC cũng phát triển vượt bậc, chẳng thua kém gì lớp đàn anh Công Phượng.

Những ngày gần đây, nhìn Công Phượng - Quang Hải thân thiết trên ĐTQG, không ít người đặt kì vọng lớn lao vào cặp đôi siêu tấn công này của thầy Park. Nhưng liệu sự kết hợp giữa họ có thật sự là một hướng đi tốt cho ĐTQG?

 Viên ngọc bị bỏ lỡ & đứa con cưng của Phố Núi sẽ lại giúp bầu Đức mở tiệc ăn mừng? - Ảnh 2.

Câu trả lời nằm ở những gì cặp đôi này từng đạt được, khi họ có phong độ đỉnh cao và sự ăn ý đến không ngờ.

Tại giải giao hữu cho lứa U23, M-150 Cup 2017 trên đất Thái Lan, Công Phượng chính là người kiến tạo để Quang Hải lập cú đúp siêu phẩm, giúp đội nhà đại thắng 4-0 trong ngày mở màn trước Myanmar.

Ở trận cuối đụng độ chủ nhà, Quang Hải lại trở thành người kiến tạo giúp Công Phượng ghi 1 bàn thắng. Trận này, Công Phượng lập cú đúp và Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-1 ở chính xứ Chùa Vàng.

Còn tại vòng loại U23 châu Á 2018, khi Việt Nam đụng độ Hàn Quốc (7/2017), Quang Hải từng phối hợp rất tốt với Công Phượng, tạo cơ hội cho ngôi sao HAGL ghi 1 bàn thắng. Khi tái ngộ ngay ở trận đầu tiên tại VCK U23 châu Á 2018, đến lượt Công Phượng có pha bỏ bóng tinh tế, tạo cơ hội để Quang Hải ghi bàn vào lưới cường địch Hàn Quốc.

 Viên ngọc bị bỏ lỡ & đứa con cưng của Phố Núi sẽ lại giúp bầu Đức mở tiệc ăn mừng? - Ảnh 3.

Cùng sở hữu lối chơi kĩ thuật, thích kiểm soát bóng nhưng Công Phượng - Quang Hải hiếm khi giẫm chân nhau. Có cảm giác giữa hai người là một tâm hồn đồng điệu, luôn biết rõ đối phương cần gì, muốn gì để hỗ trợ đến mức tối đa.

Kể từ sự kết hợp thành công ở cuối năm 2017 đầu năm 2018 kể trên, Công Phượng - Quang Hải chưa có mấy dịp "song kiếm hợp bích", phần vì ngôi sao xứ Nghệ có những giai đoạn sa sút phong độ, ngay cả Quang Hải cũng nhiều khi "chán bóng đá".

Nhưng ở thời điểm này, cả hai đều đang tạo nên rất nhiều kỳ vọng. Quang Hải đã tìm lại phong độ đỉnh cao ở Hà Nội FC, trong khi Công Phượng tỏa sáng rực rỡ với CLB TP.HCM trước khi chấn thương ngón chân.

Nếu cả hai vẫn còn giữ được sự liên kết đến kỳ lạ, lại có phong độ cao thì sự kết hợp giữa họ sẽ rất đáng chú ý, đặc biệt khi thầy Park đang muốn tạo thay đổi trên hàng công tuyển.

M-150 Cup Việt Nam thắng Thái Lan trên sân khách, VCK U23 châu Á Việt Nam đứng thứ nhì châu lục... sau các chiến tích ấy, bầu Đức đều đã cực kì hạnh phúc. Hoặc khi Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, bầu Đức đã cùng bầu Thắng ăn mừng ở một buổi tiệc rượu của riêng vài "ông bạn" với nhau.

Trong năm 2021 tới, một trong các nhiệm vụ của ĐTQG lại là AFF Cup. Rất có thể Công Phượng - Quang Hải sẽ tỏa sáng để chúng ta bảo vệ thành công ngôi vương, qua đó cho bầu Đức có thêm cơ hội mở tiệc rượu ăn mừng.

Một nhiệm vụ lớn khác của ĐTVN năm 2021 là đoạt vé dự vòng loại thứ ba khu vực châu Á của World Cup 2022. Việt Nam hiện đứng đầu bảng G nên có cơ hội lớn hoàn thành mục tiêu.

Dù vậy, khi lọt vào vòng loại thứ ba và phải đụng độ toàn các đội mạnh nhất châu Á, e rằng Việt Nam sẽ chỉ có thể đóng vai trò "túi điểm". Thái Lan dưới thời Kiatisuk từng chơi rất hay ở vòng loại World Cup 2018, cũng vào đến vòng loại thứ ba khu vực châu Á nhưng sau đó đá 10 trận thì thua tới 8, chỉ hòa 2, đứng bét bảng B.

Đoàn Dự

Cùng chuyên mục
XEM