Vì sao Chủ tịch HĐQT Mỹ Châu Pharmacy bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng?

06/11/2024 14:41 PM | Pháp luật

Sau khi có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, PC03 Công an TP.HCM đã khám xét nhà thuốc Mỹ Châu tại Quận 3.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hồ Chí Minh (PC03) ngày 5/11 cho biết vừa ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Mỹ Châu (SN 1968) – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group, trụ sở tại 389 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh (Nhà thuốc Mỹ Châu) vì liên quan đến vụ chạy án giá 9 tỷ đồng.

Theo PC03 Công an TP.HCM, bị can Lê Thị Mỹ Châu bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội đưa hối lộ.

Vì sao Chủ tịch HĐQT Mỹ Châu Pharmacy bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng?- Ảnh 1.

Công an khám xét nhà thuốc Mỹ Châu ở quận 3 - Ảnh: CA TPHCM

Thông tin mới nhất trên Thanh Niên online, sau khi có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, PC03 Công an TP.HCM đã khám xét nhà thuốc Mỹ Châu tại Quận 3. Tại đây, công an kiểm tra, thu giữ một số giấy tờ liên quan để phục vụ điều tra vụ án.
Được biết, bà Lê Thị Mỹ Châu được xem là chủ của nhà thuốc Mỹ Châu, là một trong những nhà thuốc tư nhân đầu tiên được cấp phép từ rất sớm tại TP.HCM. Đến nay, nhà thuốc đã phát triển thành chuỗi với rất nhiều nhà thuốc ở TP.HCM và cả Hà Nội và một số tỉnh thành khác.

Ghi nhận trên Webistie, hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu bán đa dạng từ thuốc tây y, đông y, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng đến sữa & các thực phẩm cao cấp, thiết bị y tế… với lời giới thiệu “bán lẻ giá sỉ”.

Về lý do bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng, theo PC03, qua quá trình điều tra, công an xác định bà Mỹ Châu đã móc nối với Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng, SN 1981) để nhờ Kháng “chạy án” để tại ngoại cho 1 bị can đang bị Phòng Cảnh sát kinh tế bắt tạm giam, với số tiền là 9 tỷ đồng.

2 lần đưa 7 tỷ đồng cho ca sĩ Quốc Kháng

Báo Công an TPHCM cho hay, do tin tưởng lời giới thiệu của Quốc Kháng là cháu của một đồng chí lãnh đạo và có khả năng chạy án, bà Mỹ Châu đã nhờ Kháng chạy "tại ngoại" cho người thân.
Bà Châu đã 2 lần đưa cho Kháng tổng cộng 7 tỷ đồng khi đối tượng hứa sẽ cho bị can trên được thả trong vòng 1 tuần.

Sau đó, Kháng thông qua Lê Nguyễn Hoàng Nam (SN 1992; nơi thường trú chung cư Nguyễn Kim, P.7, Q.10, TP.Hồ Chí Minh) để nhờ việc này. Nam đề nghị Kháng đưa trước một khoản tiền để chi phí và phải ký hợp đồng với luật sư do Nam chỉ định với giá 200 triệu đồng.

Vì sao Chủ tịch HĐQT Mỹ Châu Pharmacy bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng?- Ảnh 2.

3 bị can từ trái sang: Lê Thị Mỹ Châu, Lê Quốc Kháng và Lê Nguyễn Hoàng Nam

Sau khi nhận 7 tỷ đồng từ bà Mỹ Châu, Kháng tự ước chừng đưa Nam 6 tỷ đồng, còn 1 tỷ đồng là tiền công của mình. Nhưng sau đó, Kháng chỉ đưa cho Nam 450 triệu đồng, số tiền còn lại Kháng dùng để trả nợ, chuộc xe ô tô đã cầm cố và tiêu xài cá nhân hết. Sau đó Kháng bỏ trốn, chặn liên lạc để chiếm đoạt số tiền trên của bà Châu.

Đến ngày 19/10/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp đối với Lê Quốc Kháng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, công an tiếp tục bắt Lê Nguyễn Hoàng Nam cùng về tội danh trên.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hồ Chí Minh đề nghị ai là nạn nhân của ca sĩ Quốc Kháng, khẩn trương liên hệ Điều tra viên Nguyễn Minh Đức (Đội 4 - Phòng cảnh sát Kinh tế, số 674 đường 3/2, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh) để trình báo.


Theo Trang Anh

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một".

Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài : Đi nhiều nơi chưa thấy nhà thuốc nào tiêm chủng, ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ này còn xa vời

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài khẳng định ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ tiêm chủng còn xa vời và chưa có dự cảm được về mô hình này.

Tổng Giám đốc Techcombank: Các ngân hàng khác cũng có sinh lời tự động, nhưng chỉ giống chúng tôi ở cái tên

CEO Jens Lottner cho rằng, cần rất nhiều công nghệ, trí tuệ nhân tạo, cần nhiều sự kết nối giữa các sản phẩm khác nhau để việc Auto Earning thực sự hoạt động và chỉ có Techcombank làm được điều này.

FPT Long Châu đặt mục tiêu mở mới 430 cửa hàng trong năm 2025

FPT Long Châu đặt mục tiêu mở mới 430 cửa hàng trong năm 2025, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của FPT Retail, trong bối cảnh chuỗi nhà thuốc này chiếm gần 70% doanh thu toàn công ty quý I/2025.