Vì muốn tiết kiệm tiền nên tôi đã hình thành 7 thói quen kỳ lạ, không ngờ chúng lại hiệu quả đến thế!

13/03/2025 16:40 PM | Gia đình

Những thói quen này đã giúp tôi tiết kiệm được nhiều tiền hơn và cuộc sống của tôi cũng nhờ thế mà trở nên tốt đẹp dần lên.

Đó là lời chia sẻ của chị Thu Hiền (35 tuổi, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng)!

Nói về bản thân mình, chị Hiền cho biết công việc hiện tại chỉ là 1 nhân viên văn phòng ở công ty may với mức thu nhập hàng tháng dao động khoảng 9 triệu - 11 triệu đồng. "Chồng mình cũng chỉ làm công việc tay chân, vất vả lắm nhưng thu nhập cũng không cao hơn là bao. 2 vợ chồng lại đang nuôi 2 con nhỏ nên mình không có cách nào khác là phải tiết kiệm", chị Hiền nói.

1. Đừng mua túi đựng rác!

"Tôi hầu như không bao giờ mua túi đựng rác. Tôi thường tái sử dụng túi nilon khi đi mua đồ bên ngoài và dùng để làm túi đựng rác", chị Hiền cho biết, tận dụng tối đa mọi thứ là cách để tránh lãng phí tiền bạc nhất có thể. Lúc đầu có thể số tiền này chỉ là một khoản nhỏ, nhưng theo thời gian, nó sẽ tích lũy dần và trở thành một khoản tiền lớn.

Vì muốn tiết kiệm tiền nên tôi đã hình thành 7 thói quen kỳ lạ, không ngờ chúng lại hiệu quả đến thế!- Ảnh 1.

2. Nếu có thứ gì đó bị hỏng, hãy cân nhắc về việc sửa chữa nó trước

Nếu có thể giải quyết được vấn đề với số tiền ít ỏi thì chị Hiền chắc chắn sẽ không tiêu thêm tiền.

"Vài ngày trước, nắp bình giữ nhiệt của con tôi bị vỡ, nhưng cốc vẫn còn tốt. Nắp cốc tuy không thể sửa được nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm một phụ kiện khác để thay thế. Có thể việc chọn lựa là rất khó khăn so với việc mua 1 chiếc bình giữ nhiệt mới nhưng hãy cố gắng tìm kiếm, bạn chắc chắn sẽ tìm được thôi", chị Hiền chia sẻ.

3. Đừng mua quá nhiều đồ trang trí

Trong cuộc sống, thực tế việc tốt nhất chúng ta nên làm là giữ mọi thứ đơn giản và sạch sẽ. Vậy nên, việc mua quá nhiều những món đồ trang trí (có khả năng phải thay đổi thường xuyên) là không nên. Chúng không chỉ tốn kém mà còn bừa bộn, chiếm nhiều diện tích nhà.

4. Luôn mang theo những món đồ thường xuyên sử dụng

Nếu bạn muốn tiết kiệm tiền, đừng tiêu hết số tiền đó nếu có thể. Mang theo đồ đạc cá nhân nên trở thành thói quen của bạn. Vì lý do này, mỗi khi ra ngoài, chị Hiền thường sẽ mang theo: Khăn tay, sạc dự phòng và một số vật dụng nhỏ thường dùng. Cách này không chỉ giúp tiết kiệm và còn giúp chị dễ dàng xử lý các vấn đề cá nhân khi cần thiết.

5. Đừng mua sắm một cách tùy tiện

Đây có lẽ là tình trạng mà rất nhiều người gặp phải, chị Hiền cũng từng như thế. Nhưng ngay từ khi muốn tiết kiệm, chị Hiền đã học cách loại bỏ thói quen này.

"Phần lớn thời gian, tôi thích ở nhà, đọc sách, xem phim truyền hình, dọn dẹp tủ quần áo và nhà cửa. Chỉ bằng cách có ý thức tránh xa các khu mua sắm, bạn mới có thể không sa đà vào việc chi tiêu bốc đồng", chị Hiền thừa nhận phụ nữ rất dễ sa đà vào việc mua sắm vì có quá nhiều thứ cám dỗ. Song, việc từ bỏ thói quen này không quá khó như mọi người vẫn tưởng.

Vì muốn tiết kiệm tiền nên tôi đã hình thành 7 thói quen kỳ lạ, không ngờ chúng lại hiệu quả đến thế!- Ảnh 2.

6. Luôn tự làm bữa sáng

"Trước đây, tôi thường ăn sáng ở ngoài để tránh phiền phức. Sau đó, khi nghiêm túc tính toán lại chi tiêu, tôi mới thấy nó cũng không hề rẻ. Vì thế, tôi đã thử làm bữa sáng ở nhà và thấy rằng nó không hề rắc rối như tôi tưởng. Ngược lại, đồ ăn còn rất ngon và giá lại rẻ", chị Hiền thường chuẩn bị trước một số món ăn sáng nhanh và tốt cho sức khoẻ, dễ chế biến như ngô luộc, bánh bao, bánh đậu, v.v.

"Buổi sáng, chỉ cần hâm nóng, thêm một cốc sữa, một quả trứng luộc và một ít trái cây là bạn sẽ thấy rất thỏa mãn rồi", chị Hiền cho biết, sau khi sống tối giản và loại bỏ những thói quen này, chị nhận ra hóa ra nhu cầu của con người không nhiều như chị từng nghĩ.

7. Sống không rác thải

Cho dù đó là sản phẩm chăm sóc da, đồ dùng thiết yếu hàng ngày hay bất kỳ thứ gì khác, các loại chai rỗng đều sẽ được tái sử dụng.

"Đừng lãng phí nó một cách dễ dàng. Nếu kem đánh răng đã được dùng tới mức bạn không thể bóp kem, hãy dùng kéo cắt ra và bạn có thể sử dụng thêm vài lần nữa. Với dầu gội cũng vậy, hãy đổ thêm nước rồi lắc đều là bạn có thể dùng thêm vài lần nữa rồi", chị Hiền cười.

Chị Hiền thừa nhận, ban đầu thực hiện những cách tiết kiệm này là vì muốn tiết kiệm nhưng khi đó, nếu tiết lộ cho người khác biết, chị vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tuy nhiên tới giờ thì khác.

"Nhưng sau đó, tôi dần yêu những thói quen kỳ lạ này, vì chúng không chỉ giúp tôi tiết kiệm tiền mà còn cho tôi trải nghiệm niềm vui khi tận dụng tối đa đồ đạc, mua ít hơn và sử dụng nhiều hơn. Tôi sẽ tiếp tục duy trì những thói quen kỳ lạ này để giúp tôi tiết kiệm tiền trong cuộc sống tương lai", chị Hiền cho biết.

Theo Lam Anh

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Vừa vào Việt Nam, Chagee lập tức chơi lớn: Đặt cửa hàng đầu tiên trên con đường đắt đỏ thứ 14 thế giới

Dù chỉ dài 630 m, giá thuê mặt bằng bán lẻ trên con đường này lên tới 330 USD/m2/tháng, đắt đỏ thứ 14 thế giới.

Sau năm Rồng 'giảm tốc', ngân hàng của Chủ tịch Trần Hùng Huy đặt tham vọng 'tăng ga' trong năm Rắn

Năm 2024 vừa qua, lợi nhuận sau thuế của ACB chỉ tăng 4,6%, mức tăng trưởng thấp nhất 12 năm. Sang năm 2025, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận tăng gần 10%.

Thế giới nợ Warren Buffett lời xin lỗi: Xả hàng chốt lời 334 tỷ USD tiền mặt ngay trước khi thị trường sụp đổ, bán thẳng tay Apple ngay cả khi giá tăng

Khi thị trường chứng khoán đỏ lửa, duy nhất Warren Buffett có tài sản tăng ròng trong top 10 người giàu nhất thế giới, nhờ xả hàng chốt lời ngay từ năm 2024.