USD ngân hàng nhanh chóng đảo chiều giảm, USD tự do vẫn nhích nhẹ

30/05/2018 21:43 PM | Xã hội

Tăng nóng trong buổi sáng và từng có thời điểm chạm 22.910 đồng/USD chiều bán ra nhưng tỷ giá tại các ngân hàng đã đảo chiều giảm về phổ biến ở mức 22.860 - 22.870 đồng/USD cuối ngày hôm nay.

USD thế giới "chùn bước" sau đà tăng liên tiếp nhiều ngày qua. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD với rổ 6 tiền tệ có thời điểm đã tiến sát mức 95 nhưng sau đó quay đầu và hiện đang ở 94,38 điểm.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng cũng đang bám khá sát diễn biến này. Đầu giờ sáng nay, Eximbank thậm chí đã yết tỷ giá ở mức 22.840 đồng/USD chiều mua vào và 22.910 đồng/USD chiều bán ra. Tuy nhiên, tỷ giá tại ngân hàng đã có nhiều lần điều chỉnh, mỗi lần giảm 10 đồng/USD. Cuối giờ chiều, cả Eximbank và ACB đều yết tỷ giá bán ở mức 22.870 đồng/USD và mua vào tại 22.800 đồng/USD, giảm 10 đồng/USD so với chiều 29/5. Sacombank bán ra nhỉnh hơn (22.872 đồng/USD).

Trong khi đó, khối ngân hàng có vốn Nhà nước lại điều chỉnh tỷ giá giảm mạnh tới 25 đồng/USD về mức 22.785 đồng/USD chiều mua vào và 22.855 đồng/USD chiều bán ra. So với thời điểm cuối tuần trước, tỷ giá vẫn tăng 30 đồng/USD mỗi chiều. VietinBank và BIDV đang bán lần lượt ở mức 22.868 đồng/USD và 22.865 đồng/USD. Chênh lệch giá mua - bán giữ nguyên ở mức 70 đồng/USD

Các "ông lớn" quốc doanh thường cũng là những ngân hàng nắm giữ tiền gửi ngoại tệ khá dồi dào. Tỷ giá đảo chiều khá nhanh chóng tại các ngân hàng này.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD dù giảm nhẹ 10 đồng/USD mỗi chiều vào buổi sáng nhưng lại nhích nhẹ trở lại cuối giờ chiều nay. Hiện USD đang được mua vào giá 22.850 đồng/USD và bán ra 22.880 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm được NHNN chủ động giảm từ 22.602 đồng/USD xuống 22.590 đồng/USD.

Theo Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
XEM