Tỷ phú Richard Branson kể chuyện bỏ học năm 15 tuổi, bị hiệu trưởng cảnh báo có thể ‘ngồi tù hoặc thành triệu phú’

07/01/2023 10:43 AM | Kinh doanh

Richard Branson chưa từng ngồi tù và nhờ tài kinh doanh của mình, ông thậm chí đã thành tỷ phú nổi tiếng.

Tỷ phú Richard Branson kể chuyện bỏ học năm 15 tuổi, bị hiệu trưởng cảnh báo có thể ‘ngồi tù hoặc thành triệu phú’ - Ảnh 1.

Năm 15 tuổi, Richard Branson quyết định bỏ dở việc học để điều hành một tạp chí. Trong một tập gần đây của podcast “Armchair Expert”, người sáng lập Tập đoàn Virgin cho biết ông đưa ra quyết định đó vì một lý do đơn giản là biết mình có thể kiếm tiền từ việc này.

Bằng cách gọi điện cho các công ty và mời chào họ đăng quảng cáo để cạnh tranh với đối thủ, Branson đã thu được từ 3.000 USD đến 4.000 USD cho tờ Student Magazine của mình. Hiệu trưởng tại trường của Branson đã rất ngạc nhiên trước quyết định của ông và đưa ra một dự đoán cũng như lời cảnh báo: “Em sẽ hoặc là vào tù hoặc sẽ trở thành triệu phú”, Branson chia sẻ.

Và vị hiệu trưởng đó đã đúng. Branson chưa từng ngồi tù và nhờ tài kinh doanh của mình, ông thậm chí đã trở thành tỷ phú nổi tiếng. Thời điểm hiện tại, ông sở hữu khối tài sản trị giá 3,5 tỷ USD. Từ tờ tạp chí tuổi teen năm nào, đế chế kinh doanh của ông đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm hàng không, sòng bạc và khách sạn.

Tỷ phú Richard Branson kể chuyện bỏ học năm 15 tuổi, bị hiệu trưởng cảnh báo có thể ‘ngồi tù hoặc thành triệu phú’ - Ảnh 2.

Richard Branson thời trẻ.

Branson cho biết ông bắt đầu Student Magazine vì ông cảm thấy chương trình giảng dạy truyền thống không dạy cho ông điều gì phù hợp hoặc thú vị. Thay vì học hình học, ông muốn tìm hiểu về nhiều điều trong cuộc sống.

Branson nói: “Có rất nhiều thứ tôi muốn tìm hiểu và chúng đều không phải điều mà các giáo viên toán hay giáo viên tiếng Pháp dạy tôi. Chính vì thế, tôi đã thành lập và vận hành một tạp chí giúp người trẻ có nhiều tiếng nói hơn.

Trên thực tế, việc này có thể xuất phát từ những khó khăn trong quá trình học tập của Branson. Vị tỷ phú cho biết vì chứng khó đọc, ông thường học kém tất cả các môn.

Trong một bài đăng trên blog năm 2019, Branson viết rằng chứng khó đọc thường liên quan mật thiết đến mức độ sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề.

Ông nói thêm: “Đây cũng là hai kỹ năng rất cần thiết trong thế giới hiện đại. Giải quyết vấn đề, sáng tạo và trí tưởng tượng sẽ trở thành kỹ năng được đặt lên hàng đầu với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa”.

Tất nhiên, cần nhiều hơn thế để xây dựng một đế chế kinh doanh sau khi bỏ học ở tuổi 15. Theo Branson, ở cấp độ cơ bản, bạn cần xác định loại hàng hóa hoặc dịch vụ mà mọi người có nhu cầu và tìm cách kiếm tiền từ chúng.

Các kỹ năng kinh doanh của bạn cũng cần phải đi đôi với một số kỹ năng mềm khác. Theo một báo cáo năm 2018 từ công ty kế toán toàn cầu Ernst & Young, trí tuệ cảm xúc (EQ) cao và khả năng tư duy phản biện đặc biệt quan trọng.

Trong podcast, Branson nói: “Trong quá trình kinh doanh từ khi còn trẻ, tôi đã học được tầm quan trọng của việc thúc đẩy và phát huy điểm mạnh của mọi người. Tôi tuyển dụng những người giỏi hơn tôi ở những lĩnh vực mà tôi không giỏi, chủ yếu là vì chứng khó đọc của mình. May mắn là nhờ sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, tôi đã đạt được thành công dù kết quả học tập không tốt bằng bạn bè cùng trang lứa”.

Nguồn: CNBC

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM