Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ tung ưu đãi khủng cho loạt xe máy điện: Giảm mạnh tới 5 triệu đồng, chiếc rẻ nhất chỉ còn 14,9 triệu đồng

17/04/2025 09:02 AM | Ô tô - Xe máy

Chính sách này chính thức áp dụng từ ngày 15/4.

VinFast - nhà sản xuất xe điện Việt Nam mới đây đã công bố điều chỉnh giá bán loạt xe máy điện mà hãng đang phân phối trên thị trường. Theo đó, giá niêm yết mới sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 15/4 cho đến khi có thông báo tiếp theo từ VinFast. 

Cụ thể, VinFast Motio - mẫu xe điện hướng đến học sinh, sinh viên có giá bán mới là 14,99 triệu đồng, giảm 3 triệu đồng so với thời điểm mới mở bán. Trong khi, giá sau điều chỉnh của VinFast Evo Lite Neo là 18 triệu đồng, tương đương giảm 1,9 triệu đồng. Cùng với đó, VinFast Evo Neo có giá mới là 20,9 triệu đồng, giảm 3,1 triệu đồng. 

Tương tự, VinFast Klara Neo và Theon S cùng ghi nhận mức giảm 4 triệu đồng, kéo giá bán thực tế của xe xuống còn 33,9 triệu đồng và 70,9 triệu đồng. Đáng chú ý, VinFast Vento Neo là mẫu xe giảm mạnh nhất thời điểm này lên tới 4,91 triệu đồng, sau khi áp dụng ưu đãi, giá Vento Neo từ 44,9 triệu đồng chỉ còn 39,99 triệu đồng. 

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ tung ưu đãi khủng cho loạt xe máy điện: Giảm mạnh tới 5 triệu đồng, chiếc rẻ nhất chỉ còn 14,9 triệu đồng- Ảnh 1.

Đơn vị: VNĐ, bao gồm VAT 8%

Đối với các mẫu xe khác như VinFast Evo 200 Lite/Evo200, Feliz Neo, Klara S2, Vento S giá bán của xe không thay đổi lần lượt là 25,9 triệu đồng, 28 triệu đồng, 42,9 triệu đồng và 57,9 triệu đồng. 

Như vậy, đây là lần điều chỉnh giá thứ 2 của VinFast dành cho loạt xe máy điện mà hãng đang phân phối tại thị trường Việt. 

Theo chuyên trang thống kê dữ liệu xe máy toàn cầu Motorcycles Data, thị trường xe máy Việt Nam kết thúc năm 2024 với doanh số khá tích cực đạt 2,9 triệu xe, tăng 4,9% so với năm trước. Đà tăng trưởng này được dự báo sẽ tiếp tục được duy trì trong giai đoạn đầu năm 2025.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ tung ưu đãi khủng cho loạt xe máy điện: Giảm mạnh tới 5 triệu đồng, chiếc rẻ nhất chỉ còn 14,9 triệu đồng- Ảnh 2.

Ở mảng xe máy điện, phân khúc L1 (tương đương xe dưới 50cc) đạt mức tăng trưởng đáng kể 52,9%. Đây là loại xe hướng tới đối tượng học sinh, sinh viên với ưu điểm là sự tiện lợi và chi phí vận hành thấp. Ngược lại, phân khúc xe điện L3 (tương đương xe trên 50cc) lại ghi nhận mức giảm 25%.

Đáng chú ý, ở phân khúc này, VinFast đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh số ấn tượng lên tới 147,8% trong năm 2024, vượt qua các thương hiệu xe máy điện khác trên thị trường như Pega, Yadea và Dibao. Motorcycles Data nhận định, chính đà tăng của phân khúc xe máy điện đã tạo động lực thúc đẩy cả ngành xe máy Việt Nam đi lên trong giai đoạn đầu năm 2025.

Sau khi ra mắt dòng xe máy điện đầu tiên vào năm 2018, những chiếc xe máy điện của VinFats đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người tiêu dùng Việt và ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là khu vực đô thị. Tính đến thời điểm này, hãng xe điện Việt đang phân phối tổng cộng 8 mẫu xe máy điện ở các dải phân khúc khác nhau như VinFast Theon, Theon S, Vento, Vento S, Feliz S hay Klara S 2022,...

Theo Minh Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Làm phẳng cấu trúc: Bên trong chiến lược khiến 8.000 nhân viên Microsoft mất việc chỉ trong 5 tháng, nhiều big tech khác cũng đang áp dụng

Xu hướng của các Big Tech hiện nay như Amazon, Google và Microsoft là giảm bớt các vai trò quản lý cấp trung để tập trung nguồn lực cho kỹ sư và các cá nhân đóng góp chính.

Vietnam Airlines triệu tập gấp ĐHĐCĐ, bàn 2 chuyện cực kỳ quan trọng

Vietnam Airlines triệu tập đại hội cổ đông bất thường ngày 15/5 để trình kế hoạch tăng vốn điều lệ và dự án trị giá gần 93.000 tỷ đồng.

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Cơ hội ngàn năm hay thách thức thế kỷ?

"Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là cơ hội ngàn năm có một, nhưng nếu không sẵn sàng, nó cũng có thể là thách thức thế kỷ đối với ngành xây dựng Việt Nam nói chung và nhà thầu trong nước nói riêng" - ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam - cho hay.

Chính thức: VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đăng ký đầu tư dự án đường sắt Bắc - Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed đã chính thức đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam và sẽ chịu trách nhiệm thu xếp 20% tổng vốn đầu tư của dự án, tương đương 312,33 nghìn tỷ đồng (khoảng 12,27 tỷ USD).