'Tỷ phú bóng đá' Erling Haaland: ‘Quái vật’ được Man City chi bạc tỷ giữ chân, thu nhập năm lên tới hơn 1.000 tỷ đồng

11/10/2022 11:32 AM | Kinh doanh

Mức lương cơ bản cùng các khoản thưởng và phụ phí phát sinh có thể giúp Haaland bỏ túi đến 865.000 bảng/tuần ở Man City.

Sau khi sút tung lưới MU lần thứ 3 trong chiến thắng 6-3 của Man City tối 2/10, Erling Haaland có màn ăn mừng quen thuộc: trượt dài trên sân và chuyển sang động tác ngồi thiền gần khung thành của David de Gea. Cách ăn mừng này thậm chí được công ty EA Sports đưa vào tựa game bóng đá nổi tiếng FIFA.

“Tôi thật sự thích thiền", Haaland trả lời báo giới. “Nó làm cho tôi bình tĩnh và bình yên. Đó là lý do vì sao đôi khi tôi ăn mừng như vậy”.

Không rõ bộ môn thiền liệu có đóng góp cho chiến thắng của Erling Haaland, song chỉ biết, tiền đạo người Na Uy này đang được mệnh danh là cơn ác mộng của mọi hàng thủ. Tài năng sẵn có kết hợp với chế độ tập luyện và ăn uống bài bản biến anh trở thành ‘con quái vật’ tại thời điểm này.

Trước đó, trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng 6/10, Erling Haaland lập cú đúp giúp Man City đánh bại Copenhagen với tỷ số 5-0. Như vậy, tính trên 20 trận đầu tiên tại đấu trường Champions League, chân sút người Na Uy là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất (25 bàn), vượt mặt hàng loạt tên tuổi đình đám như Lionel Messi (8), Harry Kane (15), Kylian Mbappe (12) hay Cristiano Ronaldo (0) trong cùng mốc thời gian.

'Tỷ phú bóng đá' Erling Haaland: ‘Quái vật’ được Man City chi bạc tỷ giữ chân, thu nhập năm lên tới hơn 1.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Sau khi sút tung lưới MU lần thứ 3 trong chiến thắng 6-3 của Man City tối 2/10, Erling Haaland có màn ăn mừng quen thuộc: trượt dài trên sân và chuyển sang động tác ngồi thiền gần khung thành của David de Gea.

"Cuối cùng, tôi tìm được tiền đạo phù hợp", HLV Guardiola nói về Haaland sau trận thắng 5-0 của Man City trước Copenhagen ở vòng bảng Champions League. “Ở tầm tuổi này, không ai có thể so sánh với Haaland. Cậu ấy từng ghi nhiều bàn thắng ở cả Na Uy, Áo và Đức”.

CON SỐ KHỦNG 865.000 BẢNG/TUẦN

Sau nhiều màn trình diễn chói sáng chỉ trong vài tháng, tờ Daily Mail ước tính, mức lương cơ bản cùng các khoản thưởng và phụ phí phát sinh có thể giúp Haaland bỏ túi đến 865.000 bảng/tuần ở Man City. Như vậy, sau 1 năm, chân sút người Na Uy có thể nhận về ít nhất 45 triệu bảng tiền lương, tương đương hơn 1.100 tỷ đồng. Con số 850.000 bảng rơi vào khoảng 23,2 tỷ đồng.

Sự hào phóng của Man City đến từ việc họ phải cạnh tranh gay gắt với rất nhiều đội bóng lớn ở châu Âu nhằm có được Haaland, chẳng hạn như Real Madrid hay Barcelona. 850.000 bảng/tuần được coi là đề nghị quá hấp dẫn, đủ để đánh bại mọi đối thủ cạnh tranh.

'Tỷ phú bóng đá' Erling Haaland: ‘Quái vật’ được Man City chi bạc tỷ giữ chân, thu nhập năm lên tới hơn 1.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Mức lương cơ bản cùng các khoản thưởng và phụ phí phát sinh có thể giúp Haaland bỏ túi đến 865.000 bảng/tuần ở Man City.

Như vậy, theo số liệu từ Sportsmail, Erling Haaland đã trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất mọi thời đại ở Premier League ngay sau khi ký hợp đồng với Man City. Ngoài mức thu nhập khủng trong lịch sử giải đấu, Haaland còn xác lập một loạt các kỷ lục khác, chẳng hạn như Cầu thủ đầu tiên lập 3 hat-trick trên sân nhà ở tuổi 22, cầu thủ đầu tiên lập 3 hat-trick sau 8 vòng đấu, cầu thủ đầu tiên ghi 14 bàn chỉ sau 8 vòng đấu…

Sự hòa nhập quá nhanh của Haaland vào lối chơi của Man City đã khiến họ trở thành một đội bóng nguy hiểm hơn trước.

"Thành thật mà nói, thật không thể tin được", cầu thủ Jack Grealish nói về Haaland sau trận. "Tôi chưa bao giờ chứng kiến bất cứ điều gì tương tự như vậy trong đời”.

SỰ BÀI BẢN 

Thành công của Haaland, ngoài tài năng thiên bẩm, đến từ chế độ tập luyện và ăn uống khoa học. Anh có đầu bếp riêng, với khối lượng năng lượng hấp thụ trong ngày lên tới khoảng 4.000 calo.

“Tôi chưa thấy cầu thủ nào ăn nhiều như Haaland”, Joshua King, đồng đội của Haaland ở tuyển Na Uy so sánh anh với một chú gấu.

Đáng nói, chân sút học điều đó từ huyền thoại MU, Cristiano Ronaldo.

'Tỷ phú bóng đá' Erling Haaland: ‘Quái vật’ được Man City chi bạc tỷ giữ chân, thu nhập năm lên tới hơn 1.000 tỷ đồng - Ảnh 3.

Thành công của Haaland, ngoài tài năng thiên bẩm, đến từ chế độ tập luyện và ăn uống khoa học.

“Patrice Evra kể về bữa trưa với Ronaldo gồm có cá, không có gì khác. Haaland sau đó đã cố gắng làm tương tự vì Ronaldo đang ở đỉnh cao của sự nghiệp”, ông Alf-Inge Haaland, bố Erling Haaland nói.

Được biết bố Haaland là cựu tuyển thủ Na Uy, thậm chí từng chơi cho chính Man City, trong khi mẹ anh cũng là một cựu VĐV. Anh em họ của Haaland, như lbert Tjaland hay Braut Brunes, cũng là cầu thủ bóng đá có tiếng ở Na Uy.

“Những gì Haaland đang làm, từ cách di chuyển, dứt điểm hay cả việc xử lý ra sao khi nhận bóng, tôi chẳng dạy cậu ấy bất kỳ điều gì. Haaland thừa hưởng điều đó từ gia đình”, HLV Guardiola nói về Haaland.

Chỉ sau hơn 2 năm tập luyện, Haaland, từ một chàng trai dong dỏng cao, cơ bắp không quá lớn đã cao tới 1,94 m. Theo AS, Haaland cũng chuyển đổi 10 kg trọng lượng cơ thể thành cơ bắp trong thời gian ở Dortmund. Điều này khiến anh sở hữu một hình thể hoàn hảo không gì có thể ngăn cản.

'Tỷ phú bóng đá' Erling Haaland: ‘Quái vật’ được Man City chi bạc tỷ giữ chân, thu nhập năm lên tới hơn 1.000 tỷ đồng - Ảnh 4.

Theo ESPN, Haaland thường xuyên tập thiền, ngủ ít nhất 9 giờ mỗi ngày, đeo kính ánh sáng xanh bảo vệ mắt khi sử dụng máy tính và thậm chí còn tắt wifi khi ngủ để có được giấc ngủ ngon. Ông Alfie tâm sự mình buộc phải dùng 3G vào ban đêm để tránh ảnh hưởng đến cậu con trai sinh năm 2000.

Theo: Daily mail, ESPN 

Vũ Anh

Từ khóa:  man city , Haaland
Cùng chuyên mục
XEM