Trường hợp nào sẽ khiến U22 Việt Nam vẫn còn nguy cơ bị loại?

02/12/2019 16:34 PM | Xã hội

U22 Việt Nam đã nắm quyền tự quyết nhưng vẫn còn nguy cơ bị loại trong trường hợp để Indonesia và Thái Lan vượt qua ở hiệu số phụ.

 Trường hợp nào sẽ khiến U22 Việt Nam vẫn còn nguy cơ bị loại?  - Ảnh 1.

Bảng xếp hạng sau 3 lượt trận của bảng B

Chiến thắng ngược dòng 2-1 trước U22 Indonesia giúp U22 Việt Nam độc chiếm ngôi đầu bảng với 9 điểm cùng hiệu số +12. Quyền tự quyết vẫn đang nằm trong tay thầy trò HLV Park Hang-seo nhưng U22 Việt Nam vẫn phải cảnh giác vì có thể diễn ra kịch bản bất ngờ phút cuối.

Ở hai lượt trận tiếp theo, U22 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Singapore (ngày 3-12) và Thái Lan (5-12). Trong khi đó, U22 Indonesia (hiệu số +3) sẽ lần lượt gặp hai đội U22 Brunei và Lào. Tương tự, U22 Thái Lan (+10) sẽ chạm trán U22 Lào trước khi quyết đấu với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Thông thường, căn cứ vào tình cảnh hiện tại thì U22 Indonesia là đội bất lợi nhất khi hiệu số phụ kém Thái Lan đến 7 bàn, kém Việt Nam 3 điểm và 9 bàn. Tuy nhiên, vẫn có một kịch bản xảy ra đe dọa suất vào bán kết của thầy trò Park Hang-seo, đó là Indonesia toàn thắng hai trận trước Brunei và Lào, ghi nhiều bàn thắng để vươn lên đua hiệu số với U22 Việt Nam. Khi đó, trong trường hợp không thắng đậm Singapore mà lại để người Thái đánh bại, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đối mặt nguy cơ bị loại.

 Trường hợp nào sẽ khiến U22 Việt Nam vẫn còn nguy cơ bị loại?  - Ảnh 2.

U22 Việt Nam vẫn phải thận trọng vì còn nguy cơ bị loại nếu để thua kém Indonesia và Thái Lan hiệu số phụ

Theo quy định của SEA Games 30, khi 2 hoặc nhiều hơn các đội bằng điểm nhau tại vòng bảng, thứ tự các đội này sẽ được phân loại lần lượt theo các tiêu chí thành tích hiệu số bàn thắng - thua, số bàn thắng ghi được và sau đó mới đến thành tích đối đầu trực tiếp. Như vậy, trong trường hợp U22 Việt Nam, U22 Indonesia và U22 Thái Lan cùng có 12 điểm (tính khả năng U22 Thái Lan thắng U22 Việt Nam ở lượt cuối), thì hiệu số bàn thắng thua sẽ rất quan trọng để chọn ra 2 trong 3 đội ở bảng B giành vé vào bán kết.

Như vậy, U22 Việt Nam vẫn có cửa bị loại nếu thua 1 trong 2 trận đấu cuối, và có chỉ số phụ hiệu số bàn thắng bại thấp hơn U22 Indonesia và U22 Thái Lan. Tuy nhiên, hiện tại U22 Lào đang có 4 điểm sau 3 trận đấu, họ hoàn toàn có khả năng vào bán kết nếu gây sốc bằng cách đánh bại Thái Lan rồi Indonesia ở hai lượt trận cuối. Vì vậy, thầy trò HLV Sundramoorthy sẽ chiến đấu đến cùng, đồng nghĩa khả năng để Thái Lan và Indonesia ghi nhiều bàn thắng vào lưới Lào không phải là điều đơn giản.

Niềm vui bùng nổ của người hâm mộ trên sân Rizal Memorial khi Hoàng Đức sút xa ấn định chiến thắng 2-1 cho U22 Việt Nam

Theo Anh Dũng - Ảnh: Quang Liêm

Cùng chuyên mục
XEM