Trung Quốc phủ nhận việc đối mặt nguy cơ mất an ninh lương thực sau hàng loạt thảm họa

09/08/2020 07:06 AM | Xã hội

Chuyên gia Ma ước tính sản lượng lúa gạo từ đầu năm đến nay của Trung Quốc đã giảm 4,6% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 135,17 triệu tấn, thấp hơn 7,64 triệu tấn so với số liệu chính thức được công bố và là mức thấp nhất kể từ năm 2013 đến nay.

Theo tờ China Daily, Trung Quốc có thể phải đối mặt với rủi ro mất an ninh lương thực sau những trận lụt liên tiếp gần đây ở miền Nam nước này. Mặc dù những kho dự trữ lương thực của Trung Quốc luôn được tích trữ hàng năm nhưng việc đảm bảo dinh dưỡng cho 1,4 tỷ người không hề đơn giản.

Thêm nữa, dịch tả lợn, dịch Covid-19, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung cùng hàng loạt những trận bão gần đây càng khiến giới truyền thông chú ý hơn vào những kho lương thực này.

Nhiều chuyên gia nhận định dịch Covid-19 đã khiến chuỗi sản xuất cung ứng tại Trung Quốc bị ảnh hưởng trong tháng 2-3/2020 và có thể tác động đến nguồn cung lương thực. May mắn thay những chính sách hỗ trợ nông nghiệp cùng hệ thống thương mại điện tử, giao hàng nhanh đã giúp chuỗi cung ứng thực phẩm giảm áp lực cho người dân lẫn những người nông dân.

Trung Quốc phủ nhận việc đối mặt nguy cơ mất an ninh lương thực sau hàng loạt thảm họa - Ảnh 1.

Trung Quốc đang hứng chịu nhiều đợt lũ lụt nặng thời gian vừa qua

Dập tắt mọi đồn đoán, chính quyền Bắc Kinh cho biết họ có đủ lương thực, đặc biệt là ngũ cốc nuôi sống người dân cho năm 2020 sau khi đã tích trữ trong năm 2019. Đây là một trong những lý do khiến giá ngũ cốc vẫn ổn định thời gian qua bất chấp mưa lũ và dịch bệnh.

Dẫu vậy, giá rau xanh và thịt trong tháng 6/2020 tại Trung Quốc vẫn tăng nhẹ, qua đó cho thấy chính phủ cần cẩn trọng trước bất cứ xu thế đầu cơ tích trữ nào trên thị trường.

Vào ngày 8/7/2020, Bộ tài chính Trung Quốc đã cấp 615 triệu Nhân dân tệ, tương đương 88 triệu USD nhằm giải cứu các vùng chịu thiên tai lũ lụt. Khoảng 430 triệu Nhân dân tệ sẽ được dùng để chống lũ, số tiền còn lại là dùng cho công tác giải cứu cũng như khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia, chính quyền Bắc Kinh nên chi tiền hỗ trợ cho cả những người nông dân chịu thiệt hại do lũ lụt để họ có thể khôi phục hoạt động sản xuất nhanh nhất có thể. Những yếu tố như giống cây trồng, vật nuôi cần được cung cấp cho người nông dân để khôi phục lại sản xuất, qua đó tranh được rủi ro thiếu hụt lương thực vào mùa thu, nhất là về mảng rau xanh và thịt.

Mục tiêu khó khăn

Mặc dù là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới nhưng Trung Quốc vẫn chưa chấm dứt được nạn nghèo đói. Chính quyền Bắc Kinh đặt kế hoạch chấm dứt hoàn toàn tỷ lệ nghèo đói vào cuối năm 2020 nhưng với hàng loạt dịch bệnh và lũ lụt, mục tiêu này có vẻ khó thực hiện.

Tồi tệ hơn, sức tàn phá của dịch Covid-19 lẫn các trận lụt sẽ đẩy hàng nghìn hộ nông dân từ mức cận nghèo trở lại nghèo đói. Thêm nữa, việc dự trữ ngũ cốc là chưa đủ để đảm bảo dinh dưỡng cho người dân khi giá rau xanh lẫn thịt có biến động trong mùa dịch.

Kể từ sau trận lụt lịch sử vào năm 1998, Trung Quốc đã tập trung nhiều nguồn lực hơn cho hệ thống tưới tiêu, thoát lũ. Tuy nhiên với những trận lụt gần đây, kết quả mà chính quyền Bắc Kinh cố gắng trong nhiều năm qua có lẽ không được hiệu quả.

Trung Quốc phủ nhận việc đối mặt nguy cơ mất an ninh lương thực sau hàng loạt thảm họa - Ảnh 2.

Tỷ lệ người suy dinh dưỡng trên tổng dân số của Trung Quốc (%)

Báo cáo chính thức cho thấy từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã thu hoạch 142,81 triệu tấn lúa gạo, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Dẫu vậy việc giá ngô trên thị trường kỳ hạn tăng 30% từ tháng 1/2020 đến nay cũng khiến chính quyền Bắc Kinh quyết định mua thêm 1.937 triệu tấn ngô từ Mỹ nhằm đảm bảo an ninh lương thực, đồng thời xoa dịu chiến tranh thương mại với Mỹ.

Đây là hợp đồng mua lương thực lớn thứ 3 trong lịch sử kinh tế hiện đại và là lớn nhất trong giao thương nông sản Mỹ-Trung. Quyết định trên của Trung Quốc được đưa ra chỉ 2 tuần sau khi nước này đã mua 1.762 triệu tấn ngô từ Mỹ trước đó.

Chuyên gia phân tích Ma Wenfeng của hãng tư vấn Beijing Orient Agribusiness Consulting nhận định động thái mua vào ngô cho thấy khả năng suy giảm sản lượng thu hoạch lúa gạo vừa qua do dịch bệnh và các trận lũ.

Theo đó chuyên gia Ma ước tính sản lượng lúa gạo từ đầu năm đến nay của Trung Quốc đã giảm 4,6% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 135,17 triệu tấn, thấp hơn 7,64 triệu tấn so với số liệu chính thức được công bố và là mức thấp nhất kể từ năm 2013 đến nay.

Trước đó vào tháng 5/2020, chính phủ Trung Quốc đã chỉ đạo các địa phương tích trữ lương thực như đậu nành hay ngô để chuẩn bị cho các tình huống xấu nhất.

"Việc đảm bảo an ninh lương thực là điều bắt buộc và là trách nhiệm của chính phủ nhằm cung ứng đủ thực phẩm cho 1,4 tỷ người dân Trung Quốc", Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh.

AB

Cùng chuyên mục
XEM