Trung Quốc bất ngờ 'tìm thấy' 12 triệu trẻ em

24/11/2021 14:57 PM | Xã hội

Khoảng 57% số trẻ bị 'mất tích' này là bé gái.

Theo hãng tin Bloomberg, Trung Quốc đã bỏ sót ít nhất 11,6 triệu trẻ em sinh ra trong khoảng năm 2000-2010, tức tương đương với tổng dân số của Bỉ, và nguyên nhân chính là do chính sách 1 con trước đây.

Số liệu cập nhật mới đây của cục thống kê Trung Quốc đã nâng số trẻ em sinh ra trong giai đoạn trên lên 172,5 triệu, cao hơn so với mức 160,9 triệu trẻ được chốt sổ năm 2010. Lý do chính là nhiều gia đình không dám đăng ký giấy khai sinh vì sợ phá vỡ quy định chỉ được đẻ 1 con trước đây. Trung Quốc hiện mới chỉ dỡ bỏ quy định này vào năm 2016.

Trung Quốc bất ngờ tìm thấy 12 triệu trẻ em - Ảnh 1.

Số trẻ bị 'đếm thiếu' trong khoảng 2000-2010 tại Trung Quốc (triệu trẻ)

Hậu quả của chính sách cũ này là rất nhiều gia đình đã không đăng ký giấy khai sinh cho con mình khi vượt quá 1 con. Họ chỉ bắt đầu kê khai khi trẻ đã lên 6 tuổi để đi học mẫu giáo.

Theo Bloomberg, khoảng 57% số trẻ không được kê khai này là bé gái và nguyên nhân là do tục lệ ham sinh con trai nối dõi tông đường.

Tồi tệ hơn là số liệu thống kê cũng điều chỉnh tỷ lệ sinh trong khoảng 2011-2017, qua đó cho thấy Trung Quốc tiếp tục bỏ lỡ nhiều trẻ sơ sinh không được kê khai từ sau năm 2010.

Mặc dù vậy với việc dỡ bỏ chính sách 1 con, nhiều chuyên gia dự đoán các gia đình sẽ kê khai trung thực hơn bởi họ không còn bị phạt nếu đẻ nhiều hơn 1 nữa. Thật không may, đời sống đi lên cùng chi phí nuôi dạy tăng cao đang khiến tỷ lệ sinh của Trung Quốc liên tục giảm và tổng dân số của nước này có thể đã bắt đầu thu hẹp từ đầu năm 2021.

Băng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM