Trái phiếu Mỹ bị bán tháo ‘nghiêm trọng’, lợi suất dài hạn đạt tuần cao nhất trong 43 năm khiến Phố Wall và Nhà Trắng cảnh giác

12/04/2025 09:41 AM | Quốc tế

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng vọt. Nhà đầu tư bán tháo tài sản Mỹ giữa loạt động thái gây chấn động từ Tổng thống Trump.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng trong phiên thứ Sáu, nối dài đà tăng mạnh trong tuần. Những động thái gây bất ngờ của Tổng thống Donald Trump khiến giới đầu tư ồ ạt rút khỏi tài sản Mỹ và tìm đến các kênh trú ẩn an toàn khác.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2, có thời điểm giao dịch ở mức 4,59%. Lợi suất tăng mạnh 72 điểm cơ bản so với mức thấp 3,87% của ngày thứ Hai. Ngay sau tiếng chuông đóng cửa, lợi suất đã giảm trở lại mức khoảng 4,49%.

Theo dữ liệu do Yahoo Finance tổng hợp, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã ghi nhận tuần tăng cao nhất kể từ tháng 11/2001.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng tăng 12 điểm cơ bản, lên 3,97% trong ngày.

Tương tự, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm tăng 3 điểm cơ bản lên mức gần 4,88%. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 1 và cũng là tuần tăng cao nhất đối với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm kể từ năm 1982 đến nay.

Mỗi điểm cơ bản tương đương 0,01%. Lợi suất biến động ngược chiều với giá trái phiếu, tức lợi suất cao thì giá trái phiếu giảm.

Chỉ riêng trong tuần này, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng hơn 50 điểm cơ bản, một trong những đợt tăng mạnh nhất từ trước đến nay.

Diễn biến này cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách giới đầu tư nhìn nhận về trái phiếu kho bạc Mỹ. Thông thường, các tài sản này được xem là nơi trú ẩn an toàn trong thời điểm thị trường biến động. Tuy nhiên, điều này không còn đúng trong tuần qua. Các nhà giao dịch nghi ngờ rằng Trung Quốc và Nhật Bản – hai trái chủ nước ngoài lớn nhất – đã bán ra trái phiếu Mỹ giữa lúc căng thẳng thương mại leo thang.

Đà tăng này cũng có thể đã gây thêm khó khăn cho chiến lược thương mại của Nhà Trắng.

Hôm thứ Tư, ông Trump tuyên bố tạm hoãn áp thuế trong vòng 90 ngày đối với hầu hết các quốc gia và giảm mức thuế chung xuống còn 10%. Tuy nhiên, Trung Quốc không nằm trong diện được miễn trừ. Các mặt hàng nhập khẩu từ nước này tiếp tục chịu mức thuế cao tới 145%. Để đáp trả, Bắc Kinh đã tăng thuế đối với hàng hóa Mỹ từ 84% lên 125% vào thứ Sáu.

Các nhà phân tích Phố Wall đã đưa ra một số giả thuyết để giải thích cho sự biến động lợi suất gần đây. Họ chỉ ra từ lạm phát, sự thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và sự chuyển hướng của nhà đầu tư từ trái phiếu sang tiền mặt.

Tuy nhiên, một tài sản trú ẩn an toàn khác là đồng USD cũng đang biến động. Vào thứ Sáu, USD Index (thước đo giá trị đồng USD so với rổ tiền tệ euro, yên Nhật, bảng Anh, đô la Canada, krona Thụy Điển và franc Thụy Sĩ) đã giảm mạnh xuống dưới mốc 100 điểm, mức yếu nhất kể từ tháng 4/2022.

Khi nhà đầu tư lo ngại về sức khoẻ của nền kinh tế Mỹ, họ cũng sẽ hoài nghi cả tính ổn định của các tài sản được đánh giá là an toàn như trái phiếu Mỹ và đồng USD. Điều này có thể gây ra sự gián đoạn lớn cho hệ thống tài chính.

Chiến lược gia thị trường Marc Chandler tại Bannockburn đánh giá tình hình này là “nghiêm trọng” khi các nhà đầu tư bán tài sản Mỹ và mang tiền về nước. Và Tổng thống Trump đã để ý đến điều này.

Trong khi một số quan chức Mỹ cho biết quyết định hoãn áp thuế của ông Trump đã được lên kế hoạch trước, biến động về lợi suất dường như cũng là một phần áp lực buộc ông phải tạm dừng.

Ông Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của ông Trump, cho biết thị trường trái phiếu ra tín hiệu “cần phải hành động” và chắc chắn phần nào tác động đến quyết định hoãn áp thuế vừa qua.

Nhưng ông nói thêm: “Tuy nhiên, đây không phải là phản ứng hoảng loạn từ thị trường trái phiếu. Bởi vì kế hoạch điều chỉnh đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, chỉ là nó tình cờ trùng với thời điểm diễn biến trên thị trường”.

Theo CNBC, Yahoo Finance

Theo Anh Dũng

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Làm phẳng cấu trúc: Bên trong chiến lược khiến 8.000 nhân viên Microsoft mất việc chỉ trong 5 tháng, nhiều big tech khác cũng đang áp dụng

Xu hướng của các Big Tech hiện nay như Amazon, Google và Microsoft là giảm bớt các vai trò quản lý cấp trung để tập trung nguồn lực cho kỹ sư và các cá nhân đóng góp chính.

Vietnam Airlines triệu tập gấp ĐHĐCĐ, bàn 2 chuyện cực kỳ quan trọng

Vietnam Airlines triệu tập đại hội cổ đông bất thường ngày 15/5 để trình kế hoạch tăng vốn điều lệ và dự án trị giá gần 93.000 tỷ đồng.

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Cơ hội ngàn năm hay thách thức thế kỷ?

"Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là cơ hội ngàn năm có một, nhưng nếu không sẵn sàng, nó cũng có thể là thách thức thế kỷ đối với ngành xây dựng Việt Nam nói chung và nhà thầu trong nước nói riêng" - ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam - cho hay.

Chính thức: VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đăng ký đầu tư dự án đường sắt Bắc - Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed đã chính thức đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam và sẽ chịu trách nhiệm thu xếp 20% tổng vốn đầu tư của dự án, tương đương 312,33 nghìn tỷ đồng (khoảng 12,27 tỷ USD).