Top 4 mỹ nhân được Kim Dung xếp hạng xuất sắc nhất: Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh đứng chót, bất ngờ với số 1

31/12/2023 15:20 PM | Sống

Mỹ nhân chiếm vị trí quan trọng trong tim của Kim Dung là ai?

Trong lòng những người hâm mộ các tác phẩm kiếm hiệp của Kim Dung, ai hẳn đều có một hoặc vài mỹ nhân mình hâm mộ. Nếu so sánh riêng từng đặc điểm thì có ý kiến cho rằng người đẹp nhất là công chúa Hương Hương, tài trí nhất là Hoàng Dung, trí tuệ cảm xúc cao nhất là Triệu Mẫn, võ công cao nhất là Tiểu Long Nữ. Ngoài ra, một số người lại tin rằng người đẹp nhất phải là Trần Viên Viên, thông minh nhất nên là Trình Linh Tố, trí tuệ cảm xúc cao nhất là Song Nhi.

Top 4 mỹ nhân được Kim Dung xếp hạng xuất sắc nhất: Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh đứng chót, bất ngờ với số 1 - Ảnh 1.

Kim Dung đã chọn ra top 4 mỹ nhân mà ông yêu thích trong các tác phẩm của mình. (Ảnh: Sohu)

Theo trang Sina, Sohu, trong một buổi gặp gỡ với người hâm mộ, tác giả Kim Dung đã nhận được câu hỏi về nhân vật nữ được ông yêu thích nhất là ai. Nhà văn Kim Dung đã chọn ra top 4 mỹ nhân mà ông có cảm tình nhất. Đó là những ai?

Top 4 mỹ nhân được Kim Dung xếp hạng xuất sắc nhất

4. Nhậm Doanh Doanh

Hình tượng Nhậm Doanh Doanh được tác giả xây dựng là một cô gái với đầy đủ các đặc điểm mà mọi người đàn ông mong muốn. Đó là nàng có nhan sắc kiều diễm, là một người con gái đáng yêu, là người vợ chung thủy và một người bạn đời thông minh, mẫn cán.

Nhậm Doanh Doanh xuất hiện trong bộ tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ, là con gái duy nhất của giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo - Nhậm Ngã Hành và vợ Tuyết Tâm. Cha nàng vì mải mê luyện Hấp tinh đại pháp nên bị Đông Phương Bất Bại ám toán. Để che mắt giáo chúng, Đông Phương Bất Bại đã phong cho Doanh Doanh chức vụ cao của Nhật Nguyệt thần giáo và chăm sóc cô khá tử tế. Vì Doanh Doanh đối xử rất tốt với giáo chúng bên dưới, luôn cứu giúp họ nên được họ đặc biệt kính trọng, gọi là Thánh cô.

Top 4 mỹ nhân được Kim Dung xếp hạng xuất sắc nhất: Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh đứng chót, bất ngờ với số 1 - Ảnh 2.

Doanh Doanh đối xử rất tốt với giáo chúng bên dưới, luôn cứu giúp họ nên được họ đặc biệt kính trọng, gọi là Thánh cô. (Ảnh: Sohu)

Khi hiểu cảnh ngộ và tâm sự trong lòng Lệnh Hồ Xung, nàng đã thầm yêu chàng và ra lệnh cho toàn bộ thuộc hạ của mình tìm cách cứu giúp và bảo vệ chàng. Lúc Lệnh Hồ Xung bệnh tật phát tác sắp chết, Doanh Doanh không quản thân phận, cõng Lệnh Hồ Xung lên Thiếu lâm tự, chấp nhận bị giam giữ 10 năm để đánh đổi việc Thiếu lâm tự đem Dịch cân kinh ra trị nội thương cứu mạng cho Lệnh Hồ Xung.

Dù biết Lệnh Hồ Xung yêu Nhạc Linh San nhưng khi nàng ta gặp nguy hiểm, Doanh Doanh không ngần ngại cứu giúp. Với những tính cách hoàn hảo như vậy, Nhậm Doanh Doanh rất xứng đáng trở thành mỹ nhân được nhiều chàng trai khao khát nhất.

3. Triệu Mẫn

Triệu Mẫn là con gái duy nhất của Nhữ Dương Vương Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ. Theo miêu tả của Kim Dung, Triệu Mẫn tài mạo song toàn, thông minh hơn người. Tính cách này giúp nàng thực hiện được nhiều ý đồ như khuất phục Lục đại môn phái đang chống phá người Mông Cổ, thống nhất Trung Nguyên và giới giang hồ… Nàng vì tình yêu với Trương Vô Kỵ mà sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Top 4 mỹ nhân được Kim Dung xếp hạng xuất sắc nhất: Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh đứng chót, bất ngờ với số 1 - Ảnh 3.

Thông minh, chân tình, mỹ nhân Triệu Mẫn trước sau vẫn giữ cốt cách của một phụ nữ giàu tình cảm hơn là một quận chúa Mông Cổ. (Ảnh: Sohu)

Nàng dám yêu dám hận và cũng dám vứt bỏ tất cả vì tình yêu. Danh vị quận chúa, quyền lực, gia thế và cả gia đình, tất cả nàng đã để lại phía sau lưng mà chạy theo tiếng gọi tha thiết của tình yêu với Trương Vô Kỵ. Thông minh, chân tình, Triệu Mẫn trước sau vẫn giữ cốt cách của một phụ nữ giàu tình cảm hơn là một quận chúa Mông Cổ.

Ở Linh Xà đảo, Triệu Mẫn đã tỏ tình với Trương Vô Kỵ cũng rất mạnh mẽ nhưng không kém phần chân thành, giản dị, đáng yêu, không e dè khép nép như những cô gái khác. Cuối cùng tình yêu của nàng cũng được đền đáp, Trương Vô Kỵ đã nhường lại chức giáo chủ Minh giáo cho Quang Minh tả sứ Dương Tiêu, quay về Mông Cổ sống một cuộc sống mới giản dị và hạnh phúc bên Triệu Mẫn đến suốt đời.

2. Tiểu Long Nữ

Tiểu Long Nữ sống cùng Dương Quá dưới Cổ Mộ thâm sâu, 1 nam 1 nữ nhưng nàng chưa bao giờ có ý nghĩ sai trái, không phạm bụi hồng trần. Kể cả khi hai người phải cởi bỏ xiêm áo để luyện "Ngọc Nữ Tâm Kinh" thì vẫn là "một kẻ lạnh lùng, một người cung kính", chỉ cảm thấy việc đó là một nan đề chứ không có ý niệm gì khác. Đó là một tình yêu trong vắt đáng ngưỡng mộ của hai tâm hồn trinh bạch. Nàng thuần khiết khi còn nhỏ, khi biết yêu và kể cả khi trải qua sự kiện bước ngoặt, sự thiện lương của Tiểu Long Nữ vẫn không hề thuyên giảm.

Top 4 mỹ nhân được Kim Dung xếp hạng xuất sắc nhất: Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh đứng chót, bất ngờ với số 1 - Ảnh 4.

Tiểu Long Nữ thuần khiết khi còn nhỏ, khi biết yêu và kể cả khi trải qua sự kiện bước ngoặt, sự thiện lương của mỹ nhân này vẫn không hề thuyên giảm. (Ảnh: Sohu)

Tiểu Long Nữ dù tuổi trẻ nhưng đã có một thân võ nghệ phi phàm. Nàng tinh thông các loại võ công của phái Cổ Mộ và đã cùng Dương Quá luyện thành Ngọc nữ tâm kinh, võ công chí cao của bổn môn với tuyệt kĩ Song kiếm hợp bích oai trấn giang hồ. Sau này, lại được cơ duyên học thêm Cửu âm chân kinh do Vương Trùng Dương ghi lại trong Hoạt Tử Nhân Mộ. Đặc biệt sau khi được Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông truyền lại môn Song thủ hỗ bác thì nàng đã tiến đến một cảnh giới mới, có thể tự mình thi triển Ngọc nữ tố tâm kiếm pháp cùng một lúc giao đấu với nhiều cao thủ.

1. Hoàng Dung

Hoàng Dung là nhân vật nữ được Kim Dung ưu ái đưa vào nhiều tác phẩm như Anh hùng xạ điêu, Thần điêu hiệp lữ. Kim Dung mô tả Hoàng Dung đẹp như tiên nữ giáng trần, da trắng như tuyết, tươi như hoa xuân, đẹp đẽ như ráng mặt trời buổi bình minh. Khi Quách Tĩnh lần đầu thấy Hoàng Dung, chàng bị choáng ngợp, không dám nhìn thẳng khuôn mặt nàng.

Ngoài xinh đẹp, Hoàng Dung còn có trí tuệ hơn người, đồng cam cộng khổ với chồng. Hoàng Dung không chỉ giỏi cầm, kỳ, thi, họa, kỳ môn toán số mà kể cả tài nấu ăn nàng cũng chính là thiên hạ đệ nhất. Nàng thông minh đến nỗi võ công Bắc Cái Hồng Thất Công dạy, chỉ cần học qua vài lần là thông hết. Trí tuệ của nàng mẫn tiệp đến độ một kẻ thông minh như Dương Quá cũng đành phải thừa nhận còn kém xa; hay nhiều lần khiến cho Đại thừa tướng Chu Tử Liễu phải "ngậm đắng nuốt cay", "ngả mũ bái phục". Chu Tử Liễu vốn là Đại thừa tướng và là người tài giỏi thông minh nhất trong 4 đệ tử "Ngư - Tiều - Canh - Độc" của Nhất Đăng đại sư. Mọi sự thông minh mưu trí của nàng đều tạo thuận lợi cho những người bên cạnh nàng, từ việc giúp Quách Tĩnh học võ công đến việc bảo vệ bản thân trước Âu Dương Khắc và Âu Dương Phong.

Top 4 mỹ nhân được Kim Dung xếp hạng xuất sắc nhất: Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh đứng chót, bất ngờ với số 1 - Ảnh 5.

Hoàng Dung dưới ngòi bút của Kim Dung xứng đáng là mỹ nhân nổi trội nhất trong các tác phẩm của ông. (Ảnh: Sohu)

Vẻ đẹp trí tuệ của Hoàng Dung càng được tôn lên khi nàng yêu Quách Tĩnh. Nàng thấy được sự nghĩa hiệp và tâm hồn thuần hậu của Quách Tĩnh để cuối cùng, nàng chấp nhận gả cho chàng trai ngây ngốc nhất thiên hạ. Thành tích lớn nhất của Hoàng Dung là bảo vệ thành Tương Dương trước sự xâm lăng của người Mông Cổ. Khi thành Tương Dương thất thủ, nàng và Quách Tĩnh đã tự sát để bảo toàn khí tiết.

Hoàng Dung dưới ngòi bút của Kim Dung xứng đáng là mỹ nhân nổi trội nhất trong các tác phẩm của ông.

Nguyệt Phạm

Theo Nguyệt Phạm

Cùng chuyên mục
XEM