Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cân nhắc cấm thịt chó

27/09/2021 16:56 PM | Xã hội

"Trong cuộc họp, Tổng thống nói rằng đã đến lúc nghiêm túc ban hành một lệnh cấm thịt chó", người phát ngôn Park Huyng Mee của Tổng thống Moon Jae In cho biết.

Nguồn ảnh: The Guardian
Nguồn ảnh: The Guardian

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đang cân nhắc cấm thịt chó trong bối cảnh có những tranh cãi về quyền bảo vệ động vật đang diễn ra ở nước này.

Dù thịt chó tại Hàn Quốc không còn phổ biến như trước đây nhưng chúng vẫn là món ăn được nhiều người già tại quốc gia này tiêu thụ. Một số nhà hàng và khu chợ vẫn phục vụ thịt chó. Tuy nhiên do ý thức về quyền bảo vệ động vật cũng như tiêu chuẩn sống lên cao, đi kèm với đó là hệ tư tưởng khác của giới trẻ đã khiến việc tiêu thụ thịt chó vấp phải vô số chỉ trích.

Gần đây, Tổng thống Moon Jae In đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo Kyum nhằm cải thiện việc chăm sóc động vật bị bỏ rơi cũng như thiết lập một cơ chế cho loài chó.

"Trong cuộc họp, Tổng thống nói rằng đã đến lúc nghiêm túc ban hành một lệnh cấm thịt chó", người phát ngôn Park Huyng Mee của Tổng thống Moon Jae In cho biết.

Đây là đầu tiên Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đề cập đến một lệnh cấm thịt chó nghiêm túc, qua đó thúc đẩy một bước tiến mới trong cuộc tranh luận có nên cấm thịt chó vốn đã tồn tại từ lâu.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cân nhắc cấm thịt chó - Ảnh 1.

Nguồn ảnh: Reuters

Trước đó, nhiều ứng cử viên Tổng thống đã cam kết sẽ thực hiện lệnh cấm ăn thịt chó nhằm thu hút sự ủng hộ từ công chúng, nhất là trong bối cảnh chó trở thành thú nuôi phổ biến hiện nay. Nhiều hội nhóm người yêu chó đã hối thúc chính quyền Seoul ban hành quy định cấm kinh doanh và ăn thịt chó nhưng vẫn bất thành.

Tỉnh trưởng Lee Jae Myung của tỉnh Gyeonggi, đồng thời là ứng cử viên tranh cử tiềm năng trong đảng của Tổng thống Moon Jae In đã có tuyên bố ủng hộ lệnh cấm thịt chó. Trái lại, ứng cử viên đảng đối lập là ông Yoon Seok Youl lại phản đối và cho răng đây là quyền tự do lựa chọn của mỗi cá nhân.

Một cuộc khảo sát mới đây của tổ chức động vật Aware cho thấy 78% số người được hỏi ủng hộ việc cấm kinh doanh và tiêu thụ thịt chó mèo trong khi 49% ủng hộ một lệnh cấm ăn thịt chó.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát khác của Realmeter lại cho thấy sự phân hóa của người dân Hàn Quốc về vấn đề thịt chó. Thế nhưng vẫn có khoảng 59% người được hỏi ủng hộ siết chặt quản lý và tiêu thụ món ăn này.

Với những người kinh doanh thịt chó, họ vẫn kiên quyết phản đối và cho rằng một lệnh cấm có thể ảnh hưởng đến kế sinh nhai của bản thân và gia đình.

*Nguồn: Reuters

Huyền Băng

Cùng chuyên mục
XEM