Toàn cảnh vụ Ronaldo phát ngôn rúng động toàn bộ làng bóng đá

14/11/2022 16:40 PM | Xã hội

Lãnh đạo MU, Erik ten Hag và các cầu thủ đều rất thất vọng với cách Ronaldo tung hê đội, như thể chỉ có anh là giỏi, là đúng, phần còn lại chẳng ra gì.

Ronaldo làm ‘nổ tung’ làng bóng đá khi cuộc phỏng vấn độc quyền với Piers Morgan.

Một đoạn video giới thiệu về màn trò chuyện đó đã được lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng khi siêu sao người Bồ Đào Nha tố cáo MU đã phản bội mình và HLV Erik Ten Hag không tôn trọng anh giữa bối cảnh "Quỷ đỏ" vừa thắng kịch tính Fulham 2-1 để tiếp tục bám đuổi top 4 sau khi vòng 16 giải Ngoại hạng Anh khép lại.

Dưới đây là trích lược những câu nói đáng chú ý nhất.

Về tương lai tại CLB

"Phải, tôi đang bị ép rời khỏi đó. Không chỉ HLV, mà cả 2-3 kẻ khác nữa. Tôi cảm thấy bị phản bội. Mọi người nên lắng nghe sự thật. Tôi cảm thấy bị phản bội và một số con người không muốn tôi có mặt ở MU, không chỉ năm nay mà cả năm ngoái".

Về Erik Ten Hag

"Tôi không tôn trọng ông ta vì ông ta không thể hiện sự tôn trọng dành cho tôi".

Về Ralf Rangnick

"Nếu ông còn không phải một HLV thì làm sao ông làm chủ được MU? Tôi thậm chí còn chưa từng nghe về ông ta".

Về Wayne Rooney

"Tôi không biết tại sao anh ta chỉ trích tôi nhiều như thế, có lẽ vì anh ta đã kết thúc sự nghiệp rồi còn tôi vẫn thi đấu ở cấp độ cao. Tôi sẽ không nói tôi ưa nhìn hơn anh ta, dù điều đó đúng".

Về sự trở lại của mình

"Không có sự tiến triển nào cả. Từ khi Sir Alex ra đi, tôi không thấy một sự phát triển nào ở CLB này. Không có gì thay đổi".

Ông ấy (Sir Alex) biết rõ hơn ai hết rằng CLB đang đi sai đường. Mọi người ai cũng biết. Những người không nhìn vào sự thật đó, họ không muốn nhìn bởi họ mù quáng.

Tôi nghĩ các fan nên biết sự thật. Tôi muốn những điều tốt nhất cho CLB, thế nên tôi đã trở lại Manchester United. Nhưng ở đây có những điều không giúp CLB đạt tới đỉnh cao như City, Liverpool hay thậm chí bây giờ là Arsenal. Một CLB tầm cỡ như MU đáng lẽ phải mạnh nhất nhưng không may sự thật không phải vậy.

Tôi yêu MU, tôi yêu các fan, họ luôn đứng về phía tôi. Nếu CLB này muốn đạt được kết quả khác, họ sẽ phải thay đổi rất nhiều điều".

Toàn cảnh vụ Ronaldo phát ngôn rúng động toàn bộ làng bóng đá - Ảnh 1.

Ronaldo thổ lộ với Piers Morgan về việc MU và HLV Ten Hag phản bội mình

Theo nhận định của ký giả Marcus Chan của tờ Sportbible , sau cuộc trả lời phỏng vấn tố cáo MU và Ten Hag ngược đãi mình vừa qua, tương lai của Ronaldo ở sân Old Trafford mùa này coi như đã chấm hết dù rằng anh vẫn còn hợp đồng với CLB này đến ngày 30/6/2023 trong giao kèo 2 năm đã ký kết.

Marcus Chan chia sẻ nhận định của mình trên nhật báo có trụ sở tại phố Dale (Manchester's Northern Quarter, Anh): "Cuộc phỏng vấn này có khả năng báo hiệu màn kết thúc sự nghiệp của Ronaldo tại Manchester United. Một sự nghiệp khởi đầu rực rỡ như vậy nhưng giờ lại kết thúc rất cay đắng. Chúng ta sẽ thấy Ronaldo chơi cho Manchester United một lần nữa không ư? Tôi nghĩ là không".

Trong khi ấy, trên mạng xã hội Twitter, nhiều fan MU thi nhau chỉ trích Ronaldo "ăn cháo đá bát" và kêu gọi đội bóng của họ sớm cắt hợp đồng với siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha ngay lập tức, thay vì chờ đến kỳ chuyển nhượng tháng Giêng hay mùa hè năm sau.

Toàn cảnh vụ Ronaldo phát ngôn rúng động toàn bộ làng bóng đá - Ảnh 2.

Ronaldo có nhiều phát ngôn bất ngờ trong cuộc phỏng vấn được lên sóng rạng sáng 14/11 (giờ Hà Nội).

Siêu sao người Bồ Đào Nha chắc chắn lên kế hoạch cẩn thận cho bài phát biểu gây sốc vừa qua. Cuộc phỏng vấn được lên sóng ngay sau khi MU chơi trận đấu cuối cùng trước kỳ nghỉ giữa mùa để phục vụ World Cup 2022.

Sau khi giải đấu trên đất Qatar kết thúc, kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023 sẽ bắt đầu và Ronaldo không phải chờ đợi quá lâu để tìm CLB mới. Sau những gì Ronaldo nói, ban lãnh đạo MU chắc chắn sẽ muốn thanh lý hợp đồng với cầu thủ sớm nhất có thể.

Ronaldo nhiều khả năng sẽ đạt được mục đích của mình từ đầu hè, đó là rời Old Trafford. Tuy nhiên, hình ảnh của anh trong mắt nhiều CĐV "Quỷ đỏ" chắc chắn đã bớt lung linh. Siêu sao người Bồ Đào Nha có lẽ cũng không quá quan tâm đến điều đó. Thứ anh cần nhất lúc này là níu giữ hào quang của sự nghiệp, và việc phê phán các HLV hay đồng đội cũ có lẽ cũng nằm trong kế hoạch đó.

Theo Bảo Phương/VTC

Cùng chuyên mục
XEM