Cristiano Ronaldo: 'Manchester United đã phản bội tôi'

14/11/2022 10:20 AM | Sống

Ngôi sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo vừa có cuộc trả lời phỏng vấn gây sốc dài 90 phút trên truyền hình trong chương trình Piers Uncensored của nhà báo Piers Morgan. Ronaldo tuyên bố: 'Manchester United đã phản bội tôi'.

Cristiano Ronaldo: 'Manchester United đã phản bội tôi' - Ảnh: The Sun
Cristiano Ronaldo: 'Manchester United đã phản bội tôi' - Ảnh: The Sun

Mở đầu cuộc nói chuyện này, Ronaldo thừa nhận đây là "giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời tôi" về cả chuyên môn lẫn cá nhân. Ronaldo nói rằng anh ấy cảm thấy "bị phản bội" bởi cách Manchester United đối xử với anh. Anh khó chịu vì trở thành một "con cừu đen", chuyên bị đổ lỗi cho mọi sai lầm ở đội bóng và bị ép phải ra đi.

Kể từ khi trở lại Old Trafford, Ronaldo đã trải qua ba đời huấn luyện viên là Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick và Erik ten Hag. Trong ba người thì anh chỉ tôn trọng mỗi Solskjaer và "không ưa" hai chiến lược gia còn lại.

Về Rangnick, Ronaldo nhận xét: "Nếu bạn thậm chí không phải là một huấn luyện viên, làm thế nào bạn có thể dẫn dắt một đội bóng lớn như Manchester United? Tôi thậm chí chưa bao giờ nghe nói về ông ấy trước đó".

Còn với Erik ten Hag, Ronaldo thẳng thắn bày tỏ thái độ: "T ôi không tôn trọng ông ấy vì ông ấy không thể hiện sự tôn trọng với tôi. Nếu bạn không tôn trọng tôi, tôi sẽ không bao giờ tôn trọng bạn".

Đồng đội cũ của Ronaldo là Wayne Rooney đã liên tục chỉ trích anh trên báo chí trong thời gian gần đây. Nói về Rooney, Ronaldo cho biết: " Tôi không biết tại sao anh ấy lại chỉ trích tôi thậm tệ... có lẽ vì anh ấy đã kết thúc sự nghiệp và tôi vẫn đang chơi ở đẳng cấp cao".

Đối với sự xuống dốc không phanh của Manchester United trong gần một thập kỷ qua, Ronaldo cho rằng đó là do sự ra đi của HLV Alex Ferguson. Anh nói: "Kể từ khi Sir Alex ra đi, tôi không thấy câu lạc bộ có chút tiến hóa nào và không có sự thay đổi. Tiến độ là con số không".

Trước mắt Ronaldo muốn tập trung vào World Cup 2022, sau đó mới trở lại giải quyết mọi chuyện cùng Manchester United. Nhưng Ronaldo thừa nhận anh rất yêu Manchester United và người hâm mộ đội bóng.

Ronaldo nói: "Tôi yêu Manchester United, tôi yêu người hâm mộ, họ luôn đứng về phía tôi. Tôi cảm thấy rằng mỗi khi tôi ra ngoài, khi tôi đi trên đường phố, người hâm mộ đến với tôi và họ đánh giá cao những gì tôi làm cho bóng đá. Người hâm mộ đối với tôi là tất cả. Đây là lý do tại sao tôi trả lời cuộc phỏng vấn này, bởi vì tôi nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để nói lên suy nghĩ của mình".

Theo Quốc Thắng

Cùng chuyên mục
XEM