Thương vụ Việt Nam cảnh báo 2 trường hợp lừa đảo phổ biến tại UAE

26/07/2023 19:20 PM | Kinh doanh

Thương vụ Việt Nam tại UAE cho biết có 2 trường hợp lừa đảo phổ biến tại đây. Do đó Thương vụ khuyến nghị các DN Việt Nam cần có phương thức thanh toán đảm bảo an toàn.

Thông tin thêm về vụ việc một số container nông sản, gia vị Việt Nam nghi bị lừa đảo, chiếm dụng khi xuất sang Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), hiện Đại sứ quán Việt Nam và Thương vụ Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan hữu quan sở tại, để tìm hướng giải quyết vụ việc.

Phía ngân hàng của Ajman thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất cũng cho biết sẽ tiến hành điều tra nội bộ liên quan đến vụ việc này.

PV: Liên quan tới vụ việc một số mặt hàng nông sản, gia vị của Việt Nam xuất khẩu sang Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) nghi bị lừa đảo cho tới nay Thương vụ Việt Nam cùng các cơ quan liên quan đã xử lý vụ việc như thế nào?

Ông Trương Xuân Trung, Phụ trách Thương vụ Việt Nam tại UAE: Đối với container hoa hồi dự kiến sẽ đến cảng Jebel Ali vào ngày 26/7, Thương vụ Việt Nam sẽ trực tiếp và tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan như: cảnh sát Dubai, hải quan Dubai, hãng tàu Evergreen và Cảng vụ Jebel Ali để đề nghị các cơ quan này tạm dừng giao container hàng này cho bên mua. Ngoài ra, Thương vụ sẽ tiếp tục hỗ trợ 4 container mà các doanh nghiệp điều, tiêu, quế đã bị phía bạn lấy mất, tiếp tục làm việc và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam làm việc với ngân hàng Ajman, cảnh sát Dubai, hải quan Dubai để lấy lại tiền cho các doanh nghiệp.

Thương vụ Việt Nam cảnh báo 2 trường hợp lừa đảo phổ biến tại UAE - Ảnh 1.

Ông Trương Xuân Trung, Phụ trách Thương vụ Việt Nam tại UAE.

PV: Đối với ngân hàng Ajman, đây là tổ chức theo hợp đồng có nghĩa vụ thu tiền của bên mua và tiến hành thanh toán, Thương vụ đã tiếp xúc như thế nào với ngân hàng này và phía ngân hàng trả lời như thế nào, thưa ông?

Ông Trương Xuân Trung, Phụ trách Thương vụ Việt Nam tại UAE: Ngay sau khi nhận được yêu cầu của các doanh nghiệp Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại UAE đã đến làm việc trực tiếp với chi nhánh ngân hàng Ajman tại Dubai, nơi có giao dịch với các ngân hàng Việt Nam. Sau đó Thương vụ đã làm việc trực tiếp với trụ sở chính của ngân hàng Ajman.

Trong buổi làm việc này, Thương vụ cũng đề nghị ngân hàng Ajman thực hiện nghĩa vụ hợp đồng và trả lại tiền cho các doanh nghiệp Việt Nam. Phía ngân hàng Ajman trao đổi rằng họ cần thời gian để tiến hành điều tra nội bộ và khi có kết quả điều tra chính thức, họ sẽ thông báo cho Đại sứ quán, Thương vụ Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

PV: Dựa trên diễn biến của vụ việc cho tới thời điểm này cũng như thiện tiễn hoạt động tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Thương vụ Việt Nam có lời khuyên gì tới các doanh nghiệp Việt Nam khi làm ăn kinh doanh với các đối tác ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất?

Ông Trương Xuân Trung, Phụ trách Thương vụ Việt Nam tại UAE: Hiện nay, các doanh nghiệp tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất thường yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam thanh toán bằng hình thức TT (trả tiền sau), tức là khi doanh nghiệp nhận hàng sau đó mới trả tiền cho doanh nghiệp Việt Nam, hoặc các doanh nghiệp tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất ban hành một séc để cho bên mua cầm, nhưng thực ra séc không có giá trị vì trong tài khoản ngân hàng không có tiền. Đây là 2 trường hợp lừa đảo phổ biến nhất tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Do đó Thương vụ khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam cần có phương thức thanh toán đảm bảo an toàn nhất như mở LC.

PV: Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam!

Theo Anh Phương VTV

Cùng chuyên mục
XEM