Thực hư quán cà phê "phụ thu con nít" 50.000 đồng

07/11/2019 09:27 AM | Xã hội

Sau khi trả tiền, khách hàng thấy khoản tiền "phụ thu con nít" 50.000 đồng x 2 = 100.000 đồng là vô lý nhưng lẳng lặng ra về do khách đông không muốn đôi co với chủ quán.

Trên mạng xã hội facebook vừa xuất hiện dòng trạng thái cùng hoá đơn thanh toán tiền cà phê với khoản " phụ thu con nít " với số tiền 50.000 đồng nhận được nhiều lời bàn tán, bình luận.

Theo đó, chủ tài khoản facebook đăng tải hoá đơn bán hàng của một quán cà phê trên đường Phan Chu Trình, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum với tổng số tiền 173.000 đồng cho 4 món và đặc biệt là khoản "phụ thu con nít" 50.000 đồng x 2 = 100.000 đồng.

 Thực hư quán cà phê phụ thu con nít 50.000 đồng - Ảnh 1.

Mạng xã hội đang nhận được nhiều lời bàn tán về khoản "phụ thu con nít" 50.000 đồng

Trao đổi với PV, chủ tài khoản trên cho biết khoảng 20 giờ tối 2-11, chị cùng 1 người bạn khác và 2 cháu nhỏ vào quán cà phê P. trên đường Phan Chu Trinh, TP Kon Tum. Khi vào quán, hai người chỉ kêu 1 đĩa hạt dưa, 1 đĩa hạt hướng dương, 1 ly matcha cookie và một hũ sữa chua.

Khi tính tiền ra về, chị rất bất ngờ khi nhân viên tính tiền thông báo hết 173.000 đồng. "Tôi ra ngoài lấy xe mới xem lại hoá đơn thì thấy khoản "phụ thu con nít" của 2 đứa nhỏ là 100.000 đồng rất vô lý, trong khi đó 2 đứa nhỏ cũng chỉ ngồi chơi cầm điện thoại chứ không sử dụng dịch vụ gì khác. Nhưng do lúc này khách đông, đã thanh toán tiền, không muốn đôi co nên tôi đành ra về".

Trong khi đó, đại diện quán cà phê cho biết vào tối 2-11, tại quán có tổ chức ca nhạc, khoản tiền phụ thu 50.000 đồng là tiền phụ thu để phục vụ chương trình ca nhạc. Khi khách hàng thắc mắc về khoản phụ thu này nhân viên đã giải thích rõ ràng và khách hàng đồng ý.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì sau đó lại đưa lên mạng xã hội. Tuy nhiên, người này cũng thừa nhận việc ghi "phụ thu con nít" là chưa chính xác, gây hiểu lầm.

Theo Vy Vy

Cùng chuyên mục
XEM