Thu nhập hộ gia đình ở Mỹ tăng mạnh chưa từng thấy

14/09/2016 19:16 PM | Kinh tế vĩ mô

Thu nhập trung bình của hộ gia đình Mỹ tăng 5,2% trong năm 2015, đạt mức 56.500 USD...

Thu nhập của các hộ gia đình ở Mỹ đã tăng với tốc độ kỷ lục trong năm 2015 sau mấy năm trì trệ, Reuters cho biết. Đây được xem là một tín hiệu cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ cuối cùng đã lan tỏa tới tầng lớp thu nhập thấp trong xã hội nước này.

Theo số liệu do Cục Thống kê dân số Mỹ công bố ngày 13/9, thu nhập trung bình của hộ gia đình Mỹ tăng 5,2% trong năm 2015, đạt mức 56.500 USD, mức cao nhất từ năm 2007. Sự gia tăng thu nhập này chủ yếu xuất phát từ sự tăng trưởng vững vàng của thị trường việc làm tại nền kinh tế thế giới.

Mức tăng thu nhập 5,2% nói trên cũng là mức tăng mạnh nhất kể từ khi thống kê này bắt đầu được thực hiện vào năm 1968. Đại diện Cục Thống kê dân số Mỹ cho hay sự tăng thu nhập diễn ra ở gần như tất cả các khu vực và tầng lớp dân cư nước này.

Những lo ngại về tăng trưởng thu nhập đang phủ bóng lên cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nhiều cử tri nước này đã bày tỏ sự không hài lòng về nền kinh tế chỉ tăng trưởng với tốc độ ì ạch kể từ cuộc suy thoái 2009-2009.

Tổng thống Barack Obama xem báo cáo về thu nhập hộ gia đình Mỹ như một bằng chứng cho thấy các chính sách kinh tế của ông đã mang lại kết quả. Ông Obama thừa nhận rằng cần nỗ lực nhiều hơn để tạo thêm công ăn việc làm cho những người dân còn thất nghiệp.

“Những người Cộng hòa không muốn nghe tin tốt vào lúc này. Nhưng điều quan trọng là cần phải hiểu rằng đây là một thành tích lớn”, ông Obama nói ở Philadelphia khi đang vận động tranh cử cho bà Hillary Clinton, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, các nghị sỹ Cộng hòa đã lên tiếng phủ nhận quan điểm lạc quan về bản báo cáo. Hạ nghị sỹ Cộng hòa Kevin Brady nhấn mạnh rằng hiện vẫn còn 43 triệu người Mỹ sống dưới ngưỡng nghèo, xem đây là “một sự xác nhận đáng thất vọng khác” về những thách thức mà nước Mỹ phải đối mặt. Ngoài ra, mức thu nhập năm 2015 của các hộ gia đình Mỹ vẫn thấp hơn so với trước khi xảy ra suy thoái.

Mặc dù vậy, theo Cục Thống kê dân số Mỹ, số người nghèo ở Mỹ tính đến cuối năm 2015 đã giảm 3,5 triệu người so với năm 2014, còn 43,1 triệu người, . Tỷ lệ nghèo ở nước này vì thế giảm còn 13,5 %, từ mức 14,8 % trong năm 2014.

Một dữ liệu khả quan khác là số cư dân không có bảo hiểm y tế ở Mỹ trong năm 2015 đã giảm xuống còn 29 triệu người, từ mức 33 triệu người trong năm 2014. Gần 91% người sống ở Mỹ có bảo hiểm y tế, tăng từ mức 89,6% trong năm 2014.

Theo Thăng Điệp

Cùng chuyên mục
XEM