Thu nhập 30 triệu đồng, có đất 1 tỷ đồng, tài khoản chứng khoán 250 triệu đồng, cô vợ buồn phiền vì chồng không đưa tiền hàng tháng

23/06/2024 16:15 PM | Sống

Trong nhiều trường hợp, CĐM khuyên người phụ nữ không nên tiết lộ quỹ riêng để phòng thân và lo cho con cái nếu có bất trắc.

Tài chính trong gia đình luôn là vấn đề nhạy cảm của mọi cặp đôi. Thu chi như thế nào mới là khéo, tiền bạc ai là người giữ, có nên "tiền ai nấy xài" hay quy về một mối,... mỗi người khi bước vào cuộc sống hôn nhân đều có những thắc mắc khó nói về vấn đề tài chính. 

Như câu chuyện của chị M. dưới đây khiến nhiều người phải suy nghĩ. 

Thu nhập 30 triệu đồng, có đất 1 tỷ đồng, tài khoản chứng khoán 250 triệu đồng, cô vợ buồn phiền vì chồng không đưa tiền hàng tháng- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Buồn phiền vì chồng không đưa tiền sinh hoạt

Chị M. 33 tuổi, nhà có 2 vợ chồng và 1 bé trai, chuẩn bị sinh thêm em bé thứ hai. Từ lúc lấy chồng đến hiện tại, chồng hầu như không đưa tiền cho chị. Chồng chị làm kinh doanh tự do và chị M. không nắm được thu nhập cụ thể. 

Đợt vừa rồi, chị M. có bầu em bé thứ 2, chồng đưa cho chị 10 triệu đồng/tháng nhưng chỉ duy trì được 2 tháng. Chồng còn ngỏ ý muốn góp chung kinh tế với chị. 

Hiện tại, thu nhập chị M. là 30 triệu đồng/tháng, được chi tiêu như sau: 

- Tiền ăn: 5 triệu đồng.tháng

- Tiền đóng họ: 8 triệu đồng/tháng

- Tiền trả lại ngân hàng: 8 triệu đồng/tháng

- Tiền sữa cho con: 2 triệu đồng/tháng

- Tiền vitamin: 1 triệu đồng/tháng

- Tiền tiêu lặt vặt: 2 triệu đồng/người/tháng

- Tiền điện nước: 1 triệu đồng/tháng

- Tiền xăng xe: 1 triệu đồng/tháng

- Quỹ ốm đau: 1 triệu đồng/tháng (nếu không dùng sẽ chuyển qua tháng sau và không động đến).

Chị M. cho biết, hiện chị có quỹ riêng là 1 mảnh đất 1 tỷ đồng, 1 tài khoản chứng khoán 250 triệu đồng, 1 nửa mảnh đất góp chung tầm 500 triệu đồng và 50 triệu đồng tiền mặt. Trước lời đề nghị của chồng về việc góp chung kinh tế, chị M. đang băn khoăn chưa biết cách giải quyết. Chị cũng chưa thật sự tin tưởng chồng hoàn toàn và chưa quen với việc chung kinh tế. 

Mọi người thường hay khuyên vợ chồng cần chung kinh tế, tiền bạc quy về một mối mới bền chặt, không bị thất thoát. Nhưng riêng câu chuyện của chị M., 10 người thì đến 9 người khuyên chị không nên để chồng biết có quỹ riêng. Bởi chồng chị không hề đưa tiền cho vợ sau khi kết hôn, chị cũng không nắm được thu nhập và tài sản của chồng. Như vậy, chồng cũng không coi trọng và tin tưởng vợ. 

Thu nhập 30 triệu đồng, có đất 1 tỷ đồng, tài khoản chứng khoán 250 triệu đồng, cô vợ buồn phiền vì chồng không đưa tiền hàng tháng- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Phía dưới bài tâm sự của chị M., nhiều ý kiến của CĐM để lại:

- Vậy bạn lấy chồng để làm gì? Vẫn biết thu nhập bạn cao nhưng không có nghĩa cao là bạn phải gánh vác kinh tế.

- Tài sản gì là của riêng thì nên giữ cho mình bạn ạ, nhất là trong trường hợp chồng không có trách nhiệm vun đắp cho gia đình. 

- Đừng dại mà chia sẻ quỹ riêng nhé. Còn tiền sinh hoạt, bạn cần yêu cầu chồng đóng góp, chẳng bạn 50 - 50 hoặc 40 - 60.

Nguồn: Group "Vén khéo"

Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục
XEM