Thú cưng của giới nhà giàu Singapore sống 'sang chảnh' thế nào?

09/08/2021 09:24 AM | Kinh doanh

Thú cưng được sử dụng các dịch vụ spa chăm sóc ngoại hình, sức khỏe và đồ ăn như con người.

Cô chó Ooni trông có vẻ hoang mang khi đang nằm massage trong dung dịch có màu xanh lá cây có mùi cỏ và tảo xoắn. Sau khi tắm rửa, Oni sẽ được sấy người, cắt lông để trông sáng sủa hơn. Trong lúc đó, chủ nhân của Ooni, cô Sharon đang nhìn thú cưng của mình một cách rất thích thú. Sharon vừa mới check-in villa Capella Singapore để nghỉ cuối tuần và trải nghiệm thử spa thú cưng Petpawroni vừa mới được khai trương tại đây. Ooni, cô chó giống Schnauzer mini tất nhiên cũng đi cùng. 

Theo chia sẻ của Chen, CEO của chuỗi dịch vụ chăm sóc thú cưng cao cấp Petpawroni đã và đang hoạt động được 8 năm thì sản phẩm dùng cho các bạn chó ở đây đều là hàng Nhật, được chiết xuất từ thảo mộc hữu cơ giúp tẩy tế bào chết và dầu thừa trong khi vẫn giữ được độ ẩm cần thiết.

Buổi spa dành cho Ooni kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi, sau những thao tác cần thiết, bà chủ spa bảo đảm rằng đến nửa tháng sau, lông của Ooni vẫn sẽ mềm mượt và bóng láng. Đây được coi là một trong những lý do chính để những người chủ nuôi thú cưng ở Singapore ngày càng tìm đến dịch vụ cao cấp như thế này nhiều hơn, thú cưng cũng được coi là bạn đồng hành hoặc thậm chí là thành viên quý giá trong gia đình.

Thú cưng của giới nhà giàu Singapore sống sang chảnh thế nào? - Ảnh 1.

Ooni được chủ cho đi spa vào cuối tuần. Ảnh: Grace Ma

Theo những người điều hành cơ sở kinh doanh vật nuôi ở Singapore, những người nuôi thú cưng luôn muốn chăm sóc tốt cho những “đứa trẻ lông lá” của họ, từ thức ăn cho đến các tiện ích khác. Giám đốc điều hành của Addiction Pet Foods, Jerel Kwek cho biết: “Có một xu hướng đang ngày càng tăng đó là 'nhân tính hóa' vật nuôi, nơi chủ sở hữu áp dụng lối sống hoặc chế độ ăn uống của chính họ vào những chú chó, mèo trong nhà. Đây cũng là động lực chính giúp thúc đẩy sự tăng trưởng liên tục của phân khúc thức ăn dành thú cưng cao cấp”.

Các tiệm chăm sóc sức khỏe cho thú cưng cũng nói rằng, họ đã cung cấp các liệu pháp spa trong vài năm nhưng thời gian gần đây mới thấy lượng đăng ký tăng lên nhiều. Chi phí cho các dịch vụ thường dao động từ 35 đô la Singapore trong 10 phút cho chó nhỏ đến 150 đô la để chăm sóc chó lớn hơn sử dụng bùn từ Biển Chết và dầu gội đầu vitamin từ khách sạn thú cưng sang trọng The Wagington.

Những con mèo cũng được chăm sóc kỹ không kém cạnh chó. Tiệm cắt tỉa lông cho mèo tên là Hey Good Cat còn có các lựa chọn như làm sạch da sâu hoặc dùng khí ozone để điều trị các bệnh về da như nấm ngứa, nhiễm khuẩn.

Angela Wong, chủ sở hữu của tiệm spa Barkber chính thức kinh doanh lĩnh vực spa thú cưng từ tháng 10 năm ngoái và thấy lượng khách hàng tăng lên từng ngày. Một số người thậm chí còn gửi đồ hàng tuần chỉ để tắm và chăm sóc cho chó tại spa. Theo người này dự đoán thì trong tương lai, các dịch vụ sẽ thậm chí còn tốt hơn nữa vì những người chủ ngày càng nuông chiều thú cưng của họ. Nếu có tiền, họ sẽ không ngại chi cho chúng.

Trở lại với cô chó Ooni, bữa ăn tại khu nghỉ dưỡng lần này có những nguyên liệu vô cùng hảo hạng đến từ thương hiệu Addiction Pet Foods như đậu nành không chứa gluten, thịt cừu ăn cỏ ướp thảo mộc, thit nai, nước kiềm… Cả chủ là cô Sharon cùng Ooni sẽ nghỉ tại biệt thự được làm bởi nhà thiết kế nổi tiếng nhất Hong Kong vô cùng hiện đại, ấm cúng.

Thú cưng của giới nhà giàu Singapore sống sang chảnh thế nào? - Ảnh 2.

Bữa ăn cao cấp của Ooni. Ảnh: Grace Ma


Phương Kim

Cùng chuyên mục
XEM