Thông tin đáng chú ý về cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, Phan Thiết - Dầu Giây

28/04/2023 20:45 PM | Kinh doanh

Tin từ Bộ Giao thông vận tải cho hay, trong sáng nay (28/4), cao tốc Mai Sơn - QL45 sẽ mở một đoạn từ Mai Sơn (Ninh Bình) tới Hà Trung (Thanh Hoá), cho phép xe khách, ô tô dưới 10 tấn vào (cao tốc). Trong khi đó, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây phải cuối giờ chiều 29/4 mới có thể mở cho phương tiện lưu thông.

Bộ Giao thông vận tải ( GTVT) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất phương án khai thác tạm một phần cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 trước lễ khánh thành 1 ngày. Phương án khai thác sớm một phần cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 để tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, giảm nguy cơ ùn tắc Quốc lộ 1A đoạn qua Tam Điệp (Ninh Bình) và Bỉm Sơn (Thanh Hoá), không ảnh hưởng tới Lễ khánh thành dự án tại vị trí hầm Thung Thi vào sáng 29/4.

Bộ GTVT thống nhất, từ sáng 28/4, cho phép ô tô con, ô tô khách, xe tải dưới 10 tấn được phép đi vào một phần cao tốc (đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45).

Các phương tiện trên được phép lưu thông trên đoạn Mai Sơn (Yên Mô, Ninh Bình) – Gia Miêu (giao với Quốc lộ 217, huyện Hà Trung, Thanh Hoá) và ngược lại.

Thông tin đáng chú ý về cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 1.

Một phần cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 được mở cho phương tiện lưu thông từ sáng 28/4, trước 1 ngày dự án chính thức khánh thành (Ảnh: PT).

Còn vị trí nút giao Gia Miêu cách hầm Thung Thi (nơi diễn ra Lễ khánh thành sáng 29/4) khoảng 7km về phía Bắc, nên việc cho phép một số loại phương tiện đi vào cao tốc trước sẽ không ảnh hưởng (tới Lễ khánh thành dự án ).

Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết, tới đầu giờ sáng 28/4, đơn vị đang phối hợp với bộ phận liên quan rà soát toàn tuyến, dự kiến cuối giờ sáng nay mới có thể mở cao tốc cho phương tiện lưu thông trên đoạn tuyến trên.

Đại diện chủ đầu tư dự kiến, sau Lễ khánh thành cao tốc khoảng 4-6 tiếng, phương tiện mới được lưu thông trên toàn tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (từ Mai Sơn tới nút giao Quốc lộ 47 để vào TP.Thanh Hoá).

Lý giải ngay sau lễ khánh thành chưa thể cho phương tiện lưu thông toàn tuyến cao tốc, đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long thông tin, đơn vị tổ chức cần thời gian để tháo dỡ, di dời thiết bị phục vụ lễ khánh thành. Khi di dời hết thiết bị, hoàn trả mặt bằng đảm bảo an toàn giao thông mới có thể mở cho phương tiện lưu thông toàn tuyến. “Chúng tôi phấn đấu trước 16h ngày 29/4 sẽ hoàn thành dọn dẹp vị trí tổ chức lễ khánh thành, đảm bảo cho phương tiện lưu thông toàn tuyến cao tốc”, đại diện chủ đầu tư nói.

Nghĩa là, khả năng, toàn tuyến cao tốc này sẽ khơi thông sau ngày 29/4.

Với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, dự kiến sau Lễ khánh thành vào sáng 29/4, đơn vị tổ chức cũng phải mất 4-6 tiếng để dọn dẹp hiện trường, di dời trang thiết bị tổ chức Lễ khánh thành mới có thể mở cao tốc cho phương tiện lưu thông. Như vậy, dự kiến Lễ khánh thành kết thúc lúc 11h, nhanh nhất cũng phải cuối giờ chiều 29/4, tuyến cao tốc này mới cho phép ô tô lưu thông.

Cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 cho phép phương tiện lưu thông tốc độ tối đa 80km/h, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho phép tốc độ phương tiện tối đa là 120km/h.

Cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Giây là 2 trong số 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017-2020, cả 2 dự án đều sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Theo Lê Hữu Việt

Cùng chuyên mục
XEM