"Việt Nam cắt giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế"

29/10/2014 10:47 AM |

Đó là nhận định trên Bloomberg khi Ngân hành nhà nước VN thông báo hạ trần lãi suất huy động Việt Nam Đồng (VND) từ 6% xuống 5,5%/năm vào chiều ngày 28/10.

Việt Nam sẽ cắt giảm lãi suất như một chính sách quan trọng để thúc đẩy hoạt động cho vay của các ngân hàng, tăng cường khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp. Mục đích lớn nhất của việc cắt giảm lãi suất là cứu nền kinh tế ra khỏi tình trạng khó khăn và thúc đẩy tăng trưởng.

Tại buổi họp báo chiều ngày 28/10, bà Nguyễn Thu Hà, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng nhà nước VN cho biết, từ ngày 29/10/2014, điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tối đa bằng VND của các tổ chức, cá nhân tại các TCTD, chi nhánh NH nước ngoài từ mức 6%/năm  xuống mức 5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng.

Đồng thời giữ ổn định lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt thanh khoản bù trừ của NHNN đối với các NH.

Động thái này được xem như một bước đi chiến lược trong kế hoạch hỗ trợ nền kinh tế. Theo dự báo của World Bank, nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 5,4% trong năm nay; con số thấp hơn so với mục tiêu 5,8% mà Chính phủ đề ra.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, Phó thống đốc Ngân hàng nhà nước, việc giảm lãi suất của các ngân hàng thương mại nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 12% - 14% trong năm nay.

Trong khi đó, Fiachra MacCana, Giám đốc điều hành Bộ phận nghiên cứu Khối khách hàng tổ chức Công ty cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh cho biết “Việc cắt giảm lãi suất nhằm mục đích khuyến khích các ngân hàng cho vay. Tuy nhiên, tôi e rằng động thái này sẽ không mang lại hiệu quả như mong đợi. Thậm chí nó sẽ gây ra những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế”.

Tỷ giá Đồng VN so với đô la Mỹ vào chiều ngày 28/10 là 21.280 đồng/USD, trong khi chỉ số chứng khoán đã tăng 0,4% lúc đóng cửa.

Đảm bảo ổn định

Trong thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước. Theo báo cáo của Ngân hàng nhà nước VN, tính đến ngày 24/10, tăng trưởng tín dụng đạt 7,85% so với cuối năm 2013. Tính đến hết tháng 9/2014, tỷ lệ nợ xấu là 3,88% và công ty quản lý tài sản (VAMC) đã mua được 3,5 nghìn tỉ đồng nợ xấu.

Đồng thời, bà Hà cũng cho biết, Ngân hàng nhà nước sẽ kiểm soát kỹ thị trường để đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ và tỷ giá tiền Đồng. Bên cạnh đó, Ngân hàng nhà nước cũng sẽ linh hoạt hơn trong hoạt động quản lý thị trường mở, đảm bảo cung cấp đủ tiền cho các doanh nghiệp hoạt động.

Theo báo cáo của Tổng cục thống kê VN, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đến tháng 10 tăng 3,23%, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2009. “Ngân hàng nhà nước đã cắt giảm lãi suất vào tháng 3 và phá giá tiền Đồng vào tháng 6 vừa qua. Các chính sách tiền tệ này sẽ duy trì ổn định từ nay đến cuối năm” – bà Hồng khẳng định.

Động thái cắt giảm lãi suất của Ngân hàng nhà nước VN hoàn toàn trái ngược với chính sách thắt chặt mà các ngân hàng TW của Philippines và Malaysia đã thực hiện.

Số liệu thống kê tháng 9/2014 đã cho thấy, GDP của Việt Nam quý III tăng 5,62% so với cùng kỳ năm trước. 

>> Hạ trần lãi suất huy động xuống còn 5,5%/năm, lãi suất tiền gửi USD xuống 0,75%/năm

Nguyệt Quế

Cùng chuyên mục
XEM