Toyota tiếp tục triệu hồi 331.000 xe ô tô vì lỗi túi khí

03/03/2016 16:50 PM |

Ngày 2/3 vừa qua, Toyota vừa thông báo thu hồi 331.000 xe hơi trên toàn cầu vẫn vì lí do lỗi túi khí do công ty Takata của Nhật sản xuất.

Lệnh thu hồi mới này áp dụng cho các xe Corrola, Corrola Matrix model 2008 và Lexus SC430 mui trần model 2008- 2010. Trong đó, có gần 200.000 xe đang hoạt động tại Mỹ và đang sử dụng túi khí của nhà sản xuất này.

Trước đó, Toyota đã từng triệu hồi những loại xe trên cũng vì nguyên nhân túi khí của hãng Takata, người luôn khẳng định sản phẩm của họ đảm bảo an toàn và các tiêu chuẩn chất lượng.

Ước tính đã có khoảng 29 triệu túi khí trong hơn 19 triệu xe tại Hoa Kỳ đã bị thu hồi vì khi được bơm phồng lên, túi khí có thể phát nổ khiến các mảnh kim loại bắn vào người ngồi trong xe gây nguy hiểm đến tính mạng. Đã có 10 nạn nhân tử nạn trên toàn thế giới được quy kết vì lý do này.

Toyota sẽ thông báo cho các chủ xe và thay thế túi khí mới, miễn phí cho họ như một biện pháp phòng ngừa các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Hoàng Hà

Cùng chuyên mục
XEM