Tăng trưởng 18 tháng liên tiếp, PMI tháng 2 đạt 51,7 điểm

02/03/2015 11:30 AM |

Số lượng đơn đặt hàng tăng, đi kèm là chi phí nhiên liệu thấp đã giúp hoạt động sản xuất Việt Nam tiếp tục được cải thiện trong 18 tháng liên tiếp.

Số liệu công bố sáng ngày thứ Hai (02/03) cho thấy chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam do HSBC và Markit Economics khảo sát đạt 51,7 trong tháng 2/2015, tăng nhẹ so mức 51,5 trong tháng 1/2015.

Số đơn đặt hàng mới tại các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam tăng mạnh trong tháng 2 với tốc độ nhỉnh hơn so với tháng 1, đánh dấu tháng gia tăng thứ 6 liên tiếp.

Những điểm chính:

- Đà gia tăng của số đơn đặt hàng mới nói chung đã giúp sản lượng tăng tháng thứ 17 liên tiếp. Tương tự như số đơn hàng mới, sản lượng tháng 2 cũng tăng mạnh hơn so với tháng đầu năm.

- Chi phí nhiên liệu thấp hơn đang đẩy giá cả trong ngành đi xuống, khớp với tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng yếu kém nhất kể từ năm 2001.

- Sản lượng cao hơn đã dẫn đến sự gia tăng của số lượng việc làm và sức mua. Cụ thể, số lượng nhân viên đã gia tăng tháng thứ 6 liên tiếp, dù với tốc độ chậm nhất kể từ tháng 9/2014. Trong khi đó, hoạt động mua vào cũng gia tăng 18 tháng liên tiếp.

Được biết, các điều kiện hoạt động của lĩnh vực sản xuất Việt Nam liên tục khả quan hơn qua từng tháng trong vòng 18 tháng qua.

Theo đó, các doanh nghiệp tham gia khảo sát đã công bố nhu cầu khách hàng cao hơn, các sản phẩm có chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh. Tuy nhiên, số đơn hàng xuất khẩu mới lại giảm, chấm dứt chuỗi 5 tháng tăng trưởng trước đó.

"Khi Việt Nam đón Tết Nguyên Đán, đã có thêm thông tin tốt về lĩnh vực sản xuất trước tháng 2. Cả sản lượng và số đơn đặt hàng mới đều gia tăng với tốc độ mạnh hơn, và các doanh nghiệp cho rằng nhu cầu khách hàng tăng cao là nhờ giá cả cạnh tranh", chuyên viên kinh tế cấp cao Andrew Harker của Markit cho biết.

>> PMI tháng 1 đạt 51,5 điểm - số lượng việc làm gia tăng mạnh nhất trong 12 tháng

Thái Nam

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM