PMI tháng 1 đạt 51,5 điểm - số lượng việc làm gia tăng mạnh nhất trong 12 tháng

02/02/2015 11:31 AM |

Trong tháng đầu tiên của năm 2015, tốc độ tạo việc làm trong lĩnh vực sản xuất là mạnh nhất trong hơn một năm và là một trong những mức nhanh nhất trong lịch sử của cuộc khảo sát này.

Số liệu công bố sáng ngày thứ Hai (02/02) cho thấy chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam do HSBC và Markit Economics khảo sát đạt 51,5 trong tháng 1/2015, giảm nhẹ so mức 52.7 trong tháng 12/2014. Dù vậy, đây vẫn là tháng cải thiện thứ 17 liên tiếp của các điều kiện hoạt động trong lĩnh vực này.

Sản lượng sản xuất Việt Nam tiếp tục gia tăng trong tháng 1/2015 nhờ đà tăng trưởng hơn nữa của số đơn đặt hàng mới.

Nhờ đó, số lượng việc làm gia tăng mạnh nhất kể từ tháng 12/2013, trong khi chi phí đầu vào lại sụt giảm với tốc độ mạnh nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu do giá nhiên liệu lao dốc . Điều này đã khiến các doanh nghiệp sản xuất cắt giảm mạnh giá đầu ra.

Trước đà sụt giảm mạnh của giá dầu trên các thị trường toàn cầu, một số doanh nghiệp tham gia cuộc khảo sát cho biết chi phí nhiên liệu đã thấp hơn trong tháng 1. Kéo theo đó, giá đầu vào tại các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam cũng giảm với tốc độ mạnh nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu. Với chi phí đầu vào giảm mạnh, các nhà sản xuất cũng hạ thấp giá đầu ra tháng thứ tư liên tiếp với mức cắt giảm mạnh nhất trong 2.5 năm.

Trong khi đó, số đơn hàng xuất khẩu mới chỉ tăng nhẹ do một số báo cáo cho thấy nhu cầu thấp hơn từ các khách hàng trên các thị trường xuất khẩu.

Nhận định về PMI tháng đầu năm 2015, Trinh Nguyễn - Chuyên viên kinh tế phụ trách khu vực Châu Á của HSBC cho biết, nhu cầu trên toàn cầu giảm đã lấy đi một phần tăng trưởng sản lượng, dù chính sách giá cả cạnh tranh đã giúp chặn đà suy giảm nhu cầu ở nước ngoài.

>> Tăng trưởng 16 tháng liên tiếp, Chỉ số PMI lên mức 52,7 điểm

Thái Nam

 

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM