[Nóng trong ngày] Giàu như dân phố cổ

25/04/2013 18:00 PM |

Nữ tướng REE gia nhập HĐQT Nhiệt điện Phả Lại; nể mặt người đẹp, giám đốc lĩnh án chung thân; nhà mặt đường phố cổ: chơi không vẫn thừa tiền tiêu cả đời cùng một số thông tin đáng chú ý khác.

Heineken, Tiger đang "hốt bạc" ở Việt Nam Xem thêm

Năm 2012, vụ M&A “khủng” trị giá hơn 4 tỉ USD giữa Heineken và Asia Pacific Breweries (APB), đơn vị sở hữu thương hiệu hàng đầu châu Á, bia Tiger đã được hoàn tất. Ít ai biết rằng Heineken lại chính là đồng sáng lập APB.

Bỏ ra một khoản không nhỏ mua lại đứa con cũ, nhưng Heineken không buồn lòng vì doanh thu và lợi nhuận của APB liên tục tăng trưởng trong những năm qua. Heineken đã có một cánh tay đắc lực tại thị trường châu Á, trong đó Việt Nam chính là nước tiêu thụ bia Heineken hàng đầu thế giới. 

APB đánh giá biên lợi nhuận của Việt Nam cao hơn tới 50% so với các quốc gia trong khu vực và là thị trường then chốt của hãng.

Nữ tướng REE gia nhập HĐQT Nhiệt điện Phả Lại Xem thêm

Sáng nay, tại Đại hội cổ đông thường niên của công ty cổ phần Nhiệt điện phả lại (PPC), bà Nguyễn Thị Mai Thanh, chủ tịch HĐQT công ty cổ phần cơ điện lạnh (REE) đã được bầu làm thành viên HĐQT PPC.

Bên cạnh tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, REE là cổ đông lớn thứ hai sở hữu gần 17% cổ phần tại PPC.

Cùng với bà Thanh, PPC cũng tiến hành bầu ra các thành viên mới trong HĐQT. 

'Vua chợ ảo' số 1 Nhật Bản: Mọi người trong công ty bắt buộc phải biết tiếng Anh Xem thêm

Với sự quyết đoán, tự tin, dám phá bỏ lệ thường và không bao giờ cảm thấy hài lòng với những gì mình đạt được, Hiroshi Mikitani trở thành biểu tượng doanh nghiệp sáng tạo ở Nhật Bản.

Năm 1997, thời điểm internet còn khá xa lạ với những thương nhân nhỏ, Hiroshi Mikitani đã từ bỏ công việc ở một ngân hàng và mở chợ ảo trên internet đầu tiên ở Nhật Bản. Từ 13 nhà cung cấp đa số là bạn bè, anh gây dựng nên trung tâm bán lẻ trên mạng lớn nhất Nhật Bản – Rakuten.

Năm 2009, Rakuten đã mang về cho Mikitani doanh thu 3,2 tỷ đô la Mỹ.

Nể mặt người đẹp, lĩnh án chung thân Xem thêm

Theo báo cáo thiệt hại từ Công ty TNHH Sanyo Việt Nam, lượng tiền mà ông Nishimura Setsuo Giám đốc quản trị phụ trách về kế toán và nhân sự - khu công nghiệp Biên Hòa 2 đã rút ruột số tiền lên tới 530.000 USD và trên 132 tỷ đồng.
 
Lý do lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Setsuo là vì “nể tình người đẹp”. Đến nay, số tiền bị cáo chiếm đoạt vẫn chưa thu hồi được.

TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp thuận đơn đề nghị tăng án cho ông Nishimura Setsuo từ 20 năm tù giam lên án chung thân.

Bài hot: Nhà mặt đường phố cổ: Chơi không vẫn thừa tiền tiêu cả đời Xem thêm

Chỉ cần có trong tay vài mét đất mặt đường, người dân khu phố cổ quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có thể thu từ vài chục đến vài trăm triệu đồng mỗi tháng từ việc cho thuê mặt bằng hoặc mở cửa hàng.

Khu phố cổ nhộn nhịp vốn là điểm đến của nhiều du khách nước ngoài, nên dù giá cho thuê cao ngất ngưởng, người kinh doanh cũng không sợ lỗ.

Giá một căn cho thuê trên phố Hàng Đào, diện tích 40m2 lên đến 6.000 USD/tháng. Chủ nhà cho biết đó là giá cũ và có thể tăng thêm 2000 USD nữa. Một cửa hàng trên phố Hàng Gai diện tích chỉ hơn 6m2 cũng được cho thuê với giá 10 triệu đồng/tháng.

CafeBiz

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM