[Nóng trong ngày] Bí quyết giúp nhiều người Thái hốt bạc ở Việt Nam

09/07/2013 17:55 PM |

5,6 tỷ USD để xây Cảng Hàng không quốc tế Long Thành Xem thêm

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành nằm trên diện tích khoảng 25.000 ha thuộc địa bàn 6 xã tỉnh Đồng Nai.

Theo quy hoạch, quá trình xây dựng sẽ chia làm 3 giai đoạn kéo dài đến sau năm 2030. Dự kiến, tổng mức đầu tư cho giai đoạn 1 của dự án ước tính hơn 5,6 tỷ USD. Nếu phương án rút gọn bao gồm chỉ xây dựng 1 đường băng và nhà ga thì mức đầu tư khoảng 4 tỷ USD. Trong đó, vốn Nhà nước và ODA chiếm khoảng 53%, còn lại là tư nhân. 

Tuần tới, Cục Hàng không Việt Nam sẽ phối hợp với Thanh tra Bộ Giao thông - Vận tải khảo sát để chuẩn bị tiến hành thanh tra toàn diện hoạt động bán vé máy bay của Vietnam Airlines. 

Hàng loạt công ty dưới trướng Tổng công ty Thép Việt Nam 'khóc ròng' vì lỗ Xem thêm

Chiếm gần 60% tổng sản lượng toàn Hiệp hội Thép Việt Nam, ước tính 6 tháng đầu năm 2013 Tổng công ty thép Việt Nam đạt doanh thu trên 26.000 tỉ đồng. Trong đó doanh thu công ty mẹ đạt 5.961,6 tỉ đồng, khối công ty con đạt 10.451,8 tỉ đồng, khối công ty liên kết đạt 10.443,8 tỉ đồng.

Có 7/13 công ty con báo lỗ quý 2. Hệ thống công ty liên kết cũng có 5 công ty báo lỗ. Bản thân công ty mẹ cũng hoạt động không hiệu quả do chi phí tài chính bị đội lên quá cao.

Gang Thép Vạn Lợi - 'Mẹ chết yểu con lâm cảnh bơ vơ' Xem thêm

Cái chết của Thép Vạn Lợi khiến Công ty TNHH MTV Sắt Vũ Quang cũng 'sống dở chết dở'. Công ty CP công nghiệp hóa cốc Hà Tĩnh cũng nằm trong hoàn cảnh tương tự.

Các công trình dang dở vẫn 'đắp chiếu', những dự án nghìn tỉ đã và đang phơi sương suốt nhiều năm nay.

Những ngôi nhà sàn bề thế làm bằng gỗ 'tứ thiết' của 'quan' tỉnh nghèo Hà Giang Xem thêm

Hà Giang lâu nay luôn được coi là một tỉnh nghèo vùng phên dậu của Tổ quốc. Bằng sự quan tâm của Chính phủ, Bộ ban ngành nhưng sau rất nhiều năm phấn đấu, tỷ lệ hộ nghèo ở đây vẫn còn trên 50%. Dân nghèo, nhà dột, nhà tạm bấy lâu nay vốn là thực trạng của Hà Giang. 

Nhưng đối nghịch lại tình cảnh này lại là sự hiện hữu của những ngôi nhà sàn “khủng”, phần lớn làm bằng gỗ “tứ thiết” của các lãnh đạo tỉnh như: Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng vợ là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh...

Lời tự thú của một nhân viên 'ngân hàng trong bóng tối' Xem thêm

Người viết bài này là Joe Zhang – tác giả của cuốn sách “Inside China’s Shadow Banking: The Next Subprime Crisis?” (tạm dịch: Bên trong “ngân hàng trong bóng tối” của Trung Quốc: Cuộc khủng hoảng nợ dưới chuẩn tiếp theo?)

Đường đi 'thông minh' của hàng Thái vào Việt Nam Xem thêm 

Thái Lan là quốc gia có kim ngạch hàng hóa nhập khẩu lớn thứ 7, chiếm gần 5,1% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Các nguyên nhân và điều kiện thuận lợi giúp hàng Thái hiện diện ngày càng nhiều hơn trên thị trường Việt Nam:

- Sự linh hoạt của các doanh nhân Thái: Biết 'lấy lòng', hỗ trợ nhà phân phối rất mạnh về tiếp thị, quảng bá và chính sách bán hàng khá uyển chuyển. Họ cũng tận dụng rất tốt kênh thương mại điện tử và hàng được chuyển đến bằng đường hàng không.

- Tính chất đoàn kết của doanh nghiệp Thái, các chương trình hội chợ hàng Thái Lan cùng sự hỗ trợ rất tốt từ các cơ quan thương mại trong nước và thương vụ đại sứ quán cũng như các lãnh sự quán của họ ở Việt Nam.

Sau đây là chân dung của một vị tỷ phú nổi tiếng của Thái Lan nắm trong tay nhiều tài sản giá trị tại Việt Nam:

Bài hot: Chân dung tỷ phú Thái Lan nắm trong tay khách sạn Melia Hà Nội và 500 triệu USD cổ phiếu Vinamilk Xem thêm

Charoen Sirivadhanabhakdi là tỷ phú giàu thứ 3 Thái Lan, hiện đang nắm trong tay khách sạn Melia Hà Nội, tòa tháp Melinh Point Tower tại Sài Gòn, hệ thống cửa hàng tiện lợi B'mart (Family Mart trước đây) và 500 triệu USD cổ phiếu Vinamilk... 

Tính đến tháng 7/2013, theo Forbes, tài sản của tỷ phú Charoen đạt 10,6 tỷ USD là người giàu thứ 3 tại Thái Lan sau ông chủ C.P Group Dhanin Chearavanont và gia đình Chirathivat.

Chân dung tỷ phú Thái Lan nắm trong tay khách sạn Melia Hà Nội và 500 triệu USD cổ phiếu Vinamilk (2)
Một số tài sản lớn tỷ phú Charoen tại Việt Nam

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM