[Nóng trong ngày] Chuyện người Thái tìm mua 'tài sản tốt' ở Việt Nam

05/07/2013 18:17 PM |

Hàng loạt báo điện tử lớn đang bị tấn công DDoS? Xem thêm 

Một số báo điện tử lớn như Vietnamnet, Dantri hay mới đây là Tuổi trẻ...đang bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) với quy mô lớn gây ra hiện tượng khó truy cập đối với các trang web này.  

DDoS gây nghẽn một website hay một cơ sở hạ tầng, khiến người sử dụng không thể truy cập giống như hiện tượng nghẽn mạng di động trong dịp lễ tết do có quá nhiều người gọi cùng lúc. 

Theo đại diện VCCorp, do các máy tính và máy chủ tấn công liên tục thay đổi địa chỉ IP nên việc ngăn chặn DDoS cũng như xử lý triệt để rất khó khăn, không thể chủ động và xử lý dứt điểm trong thời gian ngắn.

Dấu hiệu bất thường tại một công ty Xem thêm

Giám đốc Công ty TNHH sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Hiệp Tiến thành lập năm 2002, rất phát triển năm 2005 và rồi bị chuyển nhượng cho người khác vào năm 2008. 

Từ lúc này, tình hình hoạt động của công ty đi xuống rõ rệt, chỉ hoạt động cầm chừng rồi ngừng hẳn, khiến hàng trăm công nhân bị mất việc, công ty cũng không đóng tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) cho công nhân dù hàng tháng vẫn trừ tiền bảo hiểm. 

Ngày 2/7/2013, Sở KH-ĐT TP.HCM đã có công văn chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an TP.HCM để xác minh xử lý theo thẩm quyền. 

Sếp Đất Lành khuyên người dân liên kết kiện doanh nghiệp Xem thêm

Ông Nguyễn Văn Đực, Phó giám đốc địa ốc Đất Lành, khuyên người dân liên kết kiện nếu đặt tiền cọc mua nhà mà doanh nghiệp lại đi bán dự án cho chủ khác.

Ông Đực cũng khuyến cáo, gói 30.000 tỷ hiện nay coi chừng người dân không vay được. Cội nguồn của đổ vỡ BĐS là sản phẩm không bán được. Hiện nay, doanh nghiệp nào bán dưới 70% là nguy cơ. Mà bán được 70% là không dễ chút nào.

Nhiều người dân không hiểu, thấy doanh nghiệp xây hết bê tông, lát hết, ốp gạch hết bên ngoài nên cứ yên tâm nhưng thật ra là trống trơn. Nhưng người dân cứ thấy doanh nghiệp xây hết tòa nhà rồi nên tin tưởng đóng 70 - 80%, mà chính xác mới là cái vỏ thôi.

Trò chơi Candy Crush mang về hàng trăm triệu USD mỗi năm Xem thêm

Candy Crush được King ra mắt trên Facebook từ giữa năm 2012 và trên smartphone vào cuối năm ngoái. 

King cho biết mỗi ngày có tới 600 triệu lượt chơi Candy Crush trên di động và có khoảng 45 triệu người chơi Candy Crush mỗi năm.  

King có thể thu về hàng trăm triệu USD mỗi năm từ trò chơi này và đây là trò chơi mang lại doanh thu lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử 10 năm của King. 

Bài hot: Chân dung đại gia Thái Lan muốn xưng bá thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam Xem thêm

SCG là nhà sản xuất xi măng lớn nhất Thái Lan, vốn hóa thị trường của SCG hiện đạt hơn 16,3 tỷ USD. Bắt đầu vào Việt Nam từ khá sớm, ngay từ năm 1992, tuy nhiên mãi tới năm 2008, SCG mới thành lập công ty xây dựng đầu tiên. 

Năm 2011: SCG Cement mua lại 99% cổ phần của xi măng Bửu Long. SCG Paper đã tiến hành thâu tóm 100% của công ty sản xuất bao bì và thùng carton Việt Nam là Alcamax Packaging với giá 430 tỉ đồng.

Năm 2012: SCG thông qua đơn vị thành viên là Thai Plastic & Chemicals (TPC) đã âm thầm gom cổ phần của 2 doanh nghiệp sản xuất ống nhựa lớn nhất Việt Nam là Nhựa Tiền Phong và Nhựa Bình Minh. 

SCG bỏ 240 triệu USD (hơn 5.000 tỉ đồng) mua lại 85% cổ phần của doanh nghiệp sản xuất gạch men lớn nhất VN – Prime Group. Thương vụ này đưa SCG thành nhà sản xuất gạch men lớn nhất thế giới.

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM