[Nóng trong ngày] Trưởng BTC Hoa hậu dân tộc VN đột tử, Quân đội Ai Cập đảo chính

04/07/2013 18:00 PM |

Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc VN đột tử Xem thêm

Ông Trần Minh Cả - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam được phát hiện qua đời tại nhà riêng vào khoảng 6h sáng ngày 4/7.

Ông Cả là Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Dân tộc Việt Nam 2013. Chiều ngày 3/7, ông Cả còn trả lời phỏng vấn của báo chí, ông khẳng định: "Cô Ngọc Anh là sinh viên lấy đâu ra 1,5 tỷ đồng để mua vương miện như tin đồn".

Đảo chính ở Ai Cập, Tổng thống bị giam giữ tại nhà Xem thêm

Hôm qua 3-7, quân đội Ai Cập đã lật đổ ông Morsi sau một tuần biểu tình và bạo động khiến gần 50 người thiệt mạng và hàng triệu người Ai Cập đổ ra đường đòi ông Morsi phải từ chức. 

Cảnh sát Ai Cập cũng đã bắt giữ 300 lãnh đạo và thành viên phong trào Huynh đệ Hồi giáo. Ông Morsi và các quan chức chính quyền Cairo đã bị giam giữ tại nhà sau khi quân đội đảo chính. 


Ông Trương Đình Anh và Tổng giám đốc lần lượt từ nhiệm chức vụ tại FPT Online Xem thêm

Ngày 1/7/2013, FPT Online cho biết, đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đắc Việt Dũng khỏi vị trí Tổng giám đốc và thành viên HĐQT của công ty. 

Từ cuối tháng 5/2013, ông Trương Đình Anh cũng đã nộp đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của FPT Online và được chấp  thuận. 

Sau khi ông Dũng từ nhiệm, ông Nguyễn Văn Khoa đã được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc điều hành (COO). Ông Khoa, sinh năm 1977, hiện đang là Tổng giám đốc của FPT Telecom.

Hành trình vận chuyển 16 kg uranium ra khỏi Việt Nam Xem thêm

Rạng sáng 3/7/2013, Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt (Viện NCHNĐL) đã hoàn thành việc trao trả 16 kg uranium có độ giàu cao. Đây là đợt 2 của dự án trao trả 141 bó uranium cho Nga mà Việt Nam khởi động từ năm 2004.

Việc vận chuyển và trao trả 16 kg uranium diễn ra dưới sự giám sát nghiêm ngặt của đại diện Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và hơn 40 chuyên gia hạt nhân đến từ Mỹ, Nga.

Cùng ngày 3/7, trên trang tin chính thức của Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia Hoa Kỳ khẳng định, Việt Nam vừa hoàn thành việc đưa 11 kg uranium có độ làm giàu cao cuối cùng từ Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt về Nga.

Nữ đại gia Kiên Giang và khối 'đồng đen' 90 triệu USD Xem thêm

Ngày 30/6, cơ quan CSĐT công an TP. Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Võ Văn Chiến (SN 1955, ngụ tại Kiên Giang) và Phạm Thế Hùng (SN 1976, ngụ tại An Giang) để làm rõ hành vi lừa đảo mua bán đồng đen, chiếm đoạt tài sản của bà Đ.T.K. (ngụ xã Đông Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang). 

Chiêu lừa của hai đối tượng này là tìm cách mời bà góp vốn để mua cục đồng đen nặng 1,1 kg, trị giá 90 triệu USD để bán cho người khác với giá 150 triệu USD để có tiền lời khoảng 60 triệu USD!. Sau khi thống nhất cách thức góp vốn, bà K. nhiều lần giao tiền cho Chiến và Hùng, tổng số tiền lên đến 1 tỷ đồng tiền cọc.


Bài hot: Cơ cấu khôn khéo, lãnh đạo Masan giảm được hơn 500 tỷ thuế thu nhập Xem thêm

Vừa qua, hàng loạt doanh nghiệp đã tiến hành hoặc dự kiến phát hành cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo, nhân viên của công ty như: FPT, SBT, ITA, MPC, SSI...

Cái lợi trước nhất của hình thức này là gắn chặt lợi ích của người nhận thưởng với lợi ích của công ty. Bên cạnh đó, công ty không phải trả thưởng bằng tiền mặt. 

Sáng suốt tận dụng lợi điểm này, các lãnh đạo Masan đã giảm hơn 500 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) so với nhận thưởng kiểu bình thường. 

Dù số thuế phải nộp chỉ còn chút đỉnh, nhưng các sếp Masan chỉ phải nộp thuế khi bán ra cổ phiếu.

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM