[Nóng trong ngày] Lộ diện ông trùm khai thác vàng ở Việt Nam

03/07/2013 18:00 PM |

Lộ diện ông trùm khai thác vàng ở Việt Nam Xem thêm

Besra Gold, là doanh nghiệp chuyên khai thác vàng và sở hữu các mỏ vàng tại Việt Nam, Malaysia và Philippines.

Năm 1997, Besra đã có được quyền khai thác mỏ Bồng Miêu và đến năm 2005 thì đưa nhà máy vào vận hành. Mỏ Phước Sơn được cấp phép vào năm 1999 và ra lò sản phẩm vào tháng 6/2011. Đây là 2 mỏ vàng đang được khai thác lớn nhất nước ta.

Trong 9 tháng đầu năm 2013, sản lượng bán ra từ 2 nhà máy của Besra đạt gần 36.400 oz vàng (~1,1 tấn), thu về hơn 60,5 triệu USD, tương ứng với giá bán bình quân là 1.663 USD/oz.

Khai thác vàng nhưng điều bất ngờ là Besra lại thua lỗ triền miên. Theo báo cáo của tập đoàn, trong nhiều năm trở lại đây, chỉ duy nhất năm 2011 là công ty có lãi, với mức lãi vỏn vẹn 1,1 triệu USD trong khi các năm còn lại đều lỗ hàng chục triệu USD.

Biên tập viên xinh đẹp của Bản tin tài chính: Cuộc đời là sự đầu tư lớn Xem thêm

Đối với biên tập viên Ngọc Trinh, đầu tư không nhất thiết phải là hoạt động liên quan đến tiền. Với cô, cuộc đời là mới là khoản đầu tư lớn. Ngay cả khi bạn ăn gì, nói gì và làm công việc gì… đều phải có sự đầu tư nghiêm túc để nhận kết quả tốt đẹp trong tương lai.

“Khi nhắc đến hai chữ “đầu tư”, chắc hẳn mọi người nghĩ ngay đến hoạt động sinh ra tiền. Tôi đầu tư về vàng hay bất động sản ư? Không! Đó chỉ là một trong số những khía cạnh mà cuộc đời còn quá nhiều thứ phải đầu tư nhưng đôi khi ta không để ý tới”- BTV Ngọc Trinh trải lòng.

Thị trường sữa nước: 2 tỉ lít vẫn còn đầy tiềm năng Xem thêm

Tetra Pak - công ty dẫn đầu thế giới về chế biến và đóng gói thực phẩm cho biết, mức tiêu thụ sữa đang tăng mạnh ở Việt Nam. Nếu năm 2004 có khoảng 580 triệu lít sữa được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam thì dự tính đến năm 2013 sẽ là 2 tỉ lít.

Năm 2012, doanh thu từ nhóm sữa nước đạt hơn 15.500 tỉ đồng, gấp 10 lần so với nhóm sản phẩm sữa bột. Tuy nhiên, mức tiêu thụ này được đánh giá vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực. Hiện tại, nhu cầu tiêu thụ sữa tại nước ta vẫn không ngừng gia tăng và là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Hyundai lột xác Xem thêm

Nếu năm 1975, khi Pony - mẫu xe đầu tiên của Hyundai ra đời, ý nghĩ Hyundai là một thương hiệu cao cấp thực sự ngớ ngẩn. Tuy nhiên, Hyundai đã có những bước tiến thần kỳ. Trong 10 năm qua, Hyundai đã có 15 nhà máy tại 4 châu lục. Thậm chí, lượng ôtô sản xuất ra ở các nhà máy tại nước ngoài nay đã vượt qua cả lượng ôtô sản xuất nội địa. 

Những thay đổi đó nhanh tới mức chính đối thủ của Hyundai cũng phải ngỡ ngàng. Tại Triển lãm ôtô Frankfurt 2011, Tổng Giám đốc Martin Winterkorn của Volkswagen đã tức giận chụp lấy thiết bị điều chỉnh tay lái của chiếc hatchback i30 do Hyundai sản xuất và thốt lên: "BMW không thể làm được thiết bị như thế này. Chúng ta cũng không thể làm được như thế. Làm thế nào mà họ lại làm được?".

Bài hot: Động cơ nào để TPG rót tiếp 50 triệu USD vào mảng nông nghiệp của Masan? Xem thêm

Vừa qua, quỹ đầu tư tăng trưởng của TPG - Mỹ đã mua lại 49% sở hữu của Masan Agriculture với giá 50 triệu USD. Masan Agriculture (Hoa Mười Giờ) là công ty đang sở hữu 40% cổ phần CTCP Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc Việt Pháp - Proconco (Cám Con Cò). Với giao dịch này, TPG đang tin tưởng gửi gắm “giấc mơ nông nghiệp” của mình ở Việt Nam cho đối tác Masan.

Sau thành công với khoản đầu tư 35 triệu USD vào Masan trước đây, TPG tỏ ra rất tự tin trong khoản đầu tư tiếp theo này. Thông qua chiến lược kết hợp giữa tri thức bản địa, chuyên môn quốc tế và nguồn vốn mạnh, Masan Agriculture được TPG kỳ vọng sẽ là khoản đầu tư thành công tương tự khoản đầu tư vào Inghams - công ty gia cầm lớn nhất của Úc.

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM