[Nổi bật] Tham gia ngay cuộc thi viết "Nghề của tôi"

04/05/2015 18:36 PM |

Cuộc thi viết “Nghề của tôi" Xem thêm

Cuộc sống thật sinh động. Tôi và bạn đều có một công việc khác nhau. Không ai giống ai. Mỗi người đều có lý do riêng của mình để bắt đầu một thứ gì đó. Kể cả khi chúng ta có làm cùng một nghề, mỗi người đều nhận được những trải nghiệm rất khác nhau. Một lần nữa, không ai giống ai.

Có quá nhiều điều cần phải kể khi nhắc tới công việc của mình. Sao bạn không thử chia sẻ cho chúng tôi và mọi người cùng nghe?

Ban biên tập CafeBiz phối hợp cùng báo điện tử Trí thức trẻ trân trọng thông báo đến bạn đọc cuộc thi viết “NGHỀ CỦA TÔI”.

Công nghệ kiếm tiền siêu lợi nhuận nhìn từ 'Trận quyền anh thế kỷ' Xem thêm

Trận đấu lịch sử giữa hai tay đấm huyền thoại Floyd Mayweather và Manny Pacquiao đã kết thúc với chiến thắng có nhiều tranh cãi của Mayweather.

Tuy nhiên, có một điều không ai tranh cãi đó là về mặt kinh tế thì cả 2 tay đấm cũng như 2 công ty tổ chức đại diện cho họ và một loạt các công ty ăn theo khác đã thành công vang dội với lợi nhuận khổng lồ chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ.

Marketing dược phẩm: Trâu chậm chưa chắc uống nước đục Xem thêm

- Nhiều người vẫn cho rằng, ai là kẻ tiên phong khai phá thị trường mới, người đó sẽ nắm giữ lợi thế khổng lồ. Nhưng trong ngành dược phẩm, sự thật không phải vậy.

- Lợi thế tiên phong phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ như sản phẩm ra mắt là thuốc chuyên khoa hay trị liệu cơ bản, quy mô, kinh nghiệm công ty...

FPT “trảm” 4 cán bộ có dấu hiệu tham nhũng Xem thêm

Theo thông tin từ FPT, trong đợt kiểm soát định kỳ việc tuân thủ các quy định của Ủy ban kiểm soát nội bộ FPT, đoàn kiểm soát đã phát hiện 4 cán bộ không tuân thủ quy trình mua sắm gây thất thoát tài chính cho công ty. Trong đó, có 2 trường hợp mua sắm thông qua công ty sân sau và có dấu hiệu tư lợi cá nhân.

FPT cho biết 4 cá nhân gồm: một người tại FPT Software, 2 người ở FPT University và người còn lại thuộc FPT HO có dấu hiệu không minh bạch trong việc lựa chọn cũng như thiếu kiểm soát quá trình thực hiện hợp đồng của nhà cung cấp...

Hoàng Anh Gia Lai ký kết thỏa thuận quản lý khách sạn với Melia Xem thêm

Chiều ngày 30/04/2015, tại Yangon, Myanmar, Tập đoàn HAGL đã ký kết hợp đồng quản lý khách sạn với chuỗi khách sạn quốc tế Melia. Theo đó, tập đoàn của Tây Ban Nha sẽ đặt một khách sạn 5 sao với tên gọi Melia Hotel Yangon tại khu phức hợp HAGL Myanmar Centre.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã bắt đầu xây dựng dự án trị giá 440 triệu USD từ tháng 6 năm 2013, sau khi ký kết thỏa thuận BOT với Bộ Du Lịch Myanmar năm 2012.

“Melia Yangon cùng với những khách sạn quốc tế đã có mặt ở Myanmar như Kempinski, Hilton, Accor, Wyndham, Pan Pacific sẽ giúp giải quyết nhu cầu về phòng nghỉ khi số lượng khách du lịch đến Myanmar đang ngày một tăng lên”

Theo chân cổ đông của Berkshire đi dự đại hội cổ đông thường niên Xem thêm

Có thể ví von đại hội cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway chính là một “cuộc hành hương” trong thế giới tài chính. Các nhà đầu tư  trên toàn thế giới hướng về Omaha, Nebraska để nghe CEO của Berkshire là nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cùng với Phó Chủ tịch Charlie Munger trả lời các câu hỏi từ báo chí, giới phân tích và các cổ đông trong 7 giờ liên tiếp.

“Bán” sân bay: Cái gì, cho ai, và như thế nào? Xem thêm

Hàng loạt câu hỏi đặt ra xung quanh chuyện “bán” sân bay, song vẫn chưa có câu trả lời thấu đáo.

Tư nhân hoá sân bay trở thành xu thế toàn cầu từ năm 1987, đến nay đã có hàng chục quốc gia thực hiện, kể cả những nước đang phát triển có nhu cầu mở rộng, hiện đại hoá sân bay và xây dựng sân bay mới thông qua chuyển nhượng quyền khai thác sân bay nhằm huy động nguồn lực tài chính của khu vực tư nhân.

Ở Việt Nam, thoạt đầu ý tưởng “bán” sân bay nảy sinh khi thiếu nguồn vốn để đầu tư xây dựng sân bay Long Thành - một sân bay quốc tế lớn nhưng chưa nhận được sự đồng thuận thống nhất cao, trong đó có cả những vấn đề về nguồn lực để đầu tư.

Dưới đây là nhận định của T.S Vũ Đình Ánh, một chuyên gia kinh tế về việc "bán" sân bay.

Số phận của McDonald’s sẽ được định đoạt trong hôm nay Xem thêm

- Chuỗi đồ ăn nhanh lớn nhất thế giới là McDonald's liên tiếp gặp khó khăn trong thời gian gần đây.

- Ngày hôm nay, CEO mới của công ty là Steve Easterbrook sẽ ra mắt kế hoạch kinh doanh mới với mục tiêu làm sống lại McDonald's.

Quốc Dũng

Cùng chuyên mục
XEM